Tổng LĐLĐVN hỗ trợ 2,5 tỉ đồng cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Bảo Hân |

Sáng 17.5, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị trực tuyến với LĐLĐ các tỉnh có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tham dự hội nghị có các ông: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu.

Đã có 366 ca dương tính là CNLĐ

Báo cáo nhanh tình hình tham gia phòng, chống dịch của các cấp công đoàn, bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN - cho biết, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo báo cáo từ các cấp Công đoàn, đến 20h ngày 16.5, đã có 366 ca dương tính là CNLĐ các doanh nghiệp và Khu công nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố, gồm: TP.Hà Nội: 7 ca; Bắc Giang: 310 ca; Bắc Ninh: 11 ca; Hưng Yên: 1 ca; Phú Thọ: 1 ca; Đà Nẵng: 36 ca.

Theo bà Hồ Thị Kim Ngân, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 27.4.2021 đến nay, Tổng LĐLĐVN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường, nâng cao mức độ cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt chỉ đạo việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước diễn biến mới của dịch bệnh; kịp thời điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Để đồng hành cùng người lao động, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quyết định dành kinh phí trên 1,5 tỉ đồng để tổ chức một số đợt thăm hỏi, động viên tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (dự kiến 1.550 suất với trị giá 1.000.000 đồng/suất). Đồng thời, dành kinh phí 1 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ, công nhân, viên chức của 10 bệnh viện đang bị cách ly phong tỏa mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Hỗ trợ kịp thời đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Sau khi nghe báo cáo về tình hình dịch COVID-19 trong CNLĐ cũng như các kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ các tỉnh, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang nhận định, tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức nhanh và phức tạp, đã có nhiều CNLĐ ở trong các khu công nghiệp bị nhiễm bệnh. Tình hình này diễn ra đúng vào lúc tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng của các cấp công đoàn đã thực hiện những chỉ đạo hết sức quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, các địa phương cũng như của Chính phủ trong việc triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh; đồng thời có những cách làm sáng tạo, chủ động trong việc chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, nhất là những người bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19. Ông Nguyễn Đình Khang cũng biểu dương những đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia vào tuyến đầu chống dịch là những cán bộ, nhân viên ngành Y tế, các cán bộ công đoàn chuyên trách tại những nơi dịch bùng phát phức tạp.

“Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vì vậy, tôi đề nghị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch; nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc. Các cấp công đoàn phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp mà cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo; phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; nắm tình hình đoàn viên, người lao động để kịp thời phản ánh với ban chỉ đạo của các địa phương, với Tổng LĐLĐVN”- ông Nguyễn Đình Khang chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đình Khang chỉ đạo các cấp công đoàn cần chủ động căn cứ vào các quy định hiện hành về tài chính công đoàn để thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch; kể cả những nơi chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng phải có sự hỗ trợ kịp thời với người lao dộng.

Cùng với đó, cần tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, không chủ quan lơ là nhưng không quá hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước những diễn biến của dịch bệnh; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

“Trong thời gian từ nay đến bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công đoàn cần phối hợp người sử dụng lao động và chính quyền địa phương triển khai các giải pháp, phương án về bầu cử mà Hội đồng Bầu cửa quốc gia đã có chỉ đạo, hướng dẫn. Mỗi CNLĐ sẽ là một công dân có trách nhiệm, gương mẫu để đi bầu cử đầy đủ, tham gia góp phần vào thành công chung”- ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết thêm, vừa qua, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã họp và quyết định một số các chính sách đặc thù: Hỗ trợ các đoàn viên, NLĐ đang bị F0 (3 triệu đồng); hỗ trợ các chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch ở bệnh viện dã chiến, khu cách ly, trước mắt, mỗi đơn vị là 50 triệu đồng.

“Văn bản này sẽ sớm về các địa phương, đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục họp bàn để tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ kịp thời”- ông Nguyễn Đình Khang cho hay, đồng thời bày tỏ mong muốn, các cán bộ công đoàn tiếp tục phát huy tinh thần làm việc, triển khai các công việc, cách làm để chủ động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong đợt bùng phát dịch hết sức phức tạp này; kịp thời có ý kiến truyền tải, đề nghị với Thường trực Đoàn Chủ tịch để Thường trực Đoàn Chủ tịch có những chỉ đạo kịp thời.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Ngày hội việc làm lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Dung |

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế thành phố tổ chức Ngày hội việc làm cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hải Phòng: Ngày hội việc làm lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Dung |

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế thành phố tổ chức Ngày hội việc làm cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.