Tổng LĐLĐVN hỗ trợ 20.000 Túi an sinh Công đoàn cho người lao động An Giang

Lục Tùng |

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ 20.000 Túi an sinh Công đoàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sáng 19.9, đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Phan Văn Anh dẫn đầu đã trao hỗ trợ 20.000 Túi an sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động tỉnh An Giang. Mỗi Túi an sinh Công đoàn trị giá 200 ngàn đồng, tổng số tiền là 4 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao cho Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú biển tượng trưng hỗ trợ 20 ngàn Túi an sinh Công đoàn trị giá 4 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao cho Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú biển tượng trưng hỗ trợ 20.000 Túi an sinh Công đoàn trị giá 4 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Thay mặt đoàn viên, người lao động, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - tiếp nhận và cam kết sẽ tổ chức đưa toàn bộ số quà này đến đoàn viên, người lao động nhanh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang gởi lời cám ơn Tổng LĐLĐVN đã quan tâm, kịp thời hỗ trợ thiết thực đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng (bìa trái) trao hoa và gởi lời cảm ơn đến Tổng LĐLĐ VN đã quan tâm, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: LT
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng (bìa trái) trao hoa và gởi lời cảm ơn đến Tổng LĐLĐVN đã quan tâm, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: LT

Dịp này ông Hùng cũng trao bó hoa thay lời cảm ơn chân tình và gởi lời chúc Tổng LĐLĐVN tiếp tục phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động để đội ngũ tiên phong của giai cấp Công nhân an tâm hoàn thành nhiệm vụ kép: Vừa chống dịch an toàn, vừa phát triển kinh tế ổn định.

Đây là hoạt động nằm trong chuyến thăm, tặng quà và thiết bị y tế cho tỉnh An Giang của đoàn công tác Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân.

Hình ảnh cán bộ lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN tại buổi làm việc trong chuỗi hoạt động của đoàn công tác Phso Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: LT
Hình ảnh cán bộ lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tại buổi làm việc trong chuỗi hoạt động của đoàn công tác Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: LT

Được biết, hiện toàn tỉnh An Giang có gần 200 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn với khoảng 30.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động nằm trong diện hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc, không hưởng lương từ tháng 7.2021 đến nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Do vậy, đời sống của đa số đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, số doanh nghiệp có điều kiện hoạt động trở lại rất ít nên rất cần được hỗ trợ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

500 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động ngành Nông nghiệp Hà Nội

Hải Anh |

Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên và tặng quà 500 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

1.000 Túi An sinh Công đoàn tiếp tục đến với người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 15.9, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiếp tục mang 1.000 Túi An sinh Công đoàn đến với đoàn viên, người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19 của một số đơn vị và động viên người lao động tiếp tục chia sẻ khó khăn với chính quyền, doanh nghiệp.

1.200 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động dệt may, du lịch Hà Nội

Kiều Vũ |

Tiếp tục hành trình không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, ngày 14.9, thay mặt Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, các Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Phạm Bá Vĩnh đã chủ trì 04 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tới thăm hỏi và trao 1.200 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động ngành dệt may và du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Xác minh việc một học sinh bị hành hung, làm nhục

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo video clip lan truyền trên mạng, một học sinh nữ đã bị một nữ học sinh khác bắt chui qua hai chân, nắm tóc, quỳ và đe dọa.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

500 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động ngành Nông nghiệp Hà Nội

Hải Anh |

Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên và tặng quà 500 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

1.000 Túi An sinh Công đoàn tiếp tục đến với người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 15.9, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tiếp tục mang 1.000 Túi An sinh Công đoàn đến với đoàn viên, người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19 của một số đơn vị và động viên người lao động tiếp tục chia sẻ khó khăn với chính quyền, doanh nghiệp.

1.200 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động dệt may, du lịch Hà Nội

Kiều Vũ |

Tiếp tục hành trình không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, ngày 14.9, thay mặt Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, các Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Phạm Bá Vĩnh đã chủ trì 04 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tới thăm hỏi và trao 1.200 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động ngành dệt may và du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.