Tổng LĐLĐVN đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng 2020

ANH THƯ |

Sáng 14.6, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2020 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia (HĐTLQG) Doãn Mậu Diệp.

Về phía Tổng LĐLĐVN, đại diện cho người lao động có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Về phía đại diện cho người sử dụng lao động có Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trao đổi với PV bên lề phiên họp, ông Lê Đình Quảng - thành viên đoàn đàm phán, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) cho biết, phiên thương lượng về tiền lương tối thiểu năm nay đặt trong bối cảnh có những đặc thù nhất định.

Ông Lê Đình Quảng - thành viên đoàn đàm phán, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN).
Ông Lê Đình Quảng - thành viên đoàn đàm phán, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN). Ảnh PV.

Cụ thể, tình hình kinh tế-xã hội có những thuận lợi để có thể kỳ vọng nâng mức tiền lương tối thiểu cho người lao động.

Đặc biệt, tình hình kinh tế xã hội đủ điều kiện để thực hiện nội dung của Nghị quyết 27-NQ/TW 2018, tiền lương tối thiểu đến năm 2020 phải đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động.

“Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm tới cách xác định mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Hiện nay, xác định mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ từ bộ phận kỹ thuật và cơ quan đại diện người lao động có những khác biệt”, ông Quảng nói.

Cũng theo ông Quảng, điểm mấu chốt trong việc xác định đàm phán năm nay là việc xác định tỷ lệ nhu cầu lương thực và phi lương thực trong “giỏ” mức sống tối thiểu của người lao động.

Vì vậy, Tổng LĐLĐVN có 2 cách tính khác với bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Theo vị này, phương án 1, xác định tỷ lệ lương thực thực phẩm/phi lương thực thực phẩm là 48/52, tương ứng với mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 7,06%.  Phương án 2, tỷ lệ nhu cầu lương thực/phi lương thực là 46,5/53,5, tương ứng với mức tăng 8,18%.

Theo ông Quảng, trong điều kiện kinh tế xã hội phát triển, nhu cầu về lương thực thực phẩm càng giảm và nhu cầu phi lương thực càng tăng.

Các quốc gia tỷ lệ lương thực thực phẩm rất thấp như: Nhật Bản, Hàn Quốc với mức lương thực thực phẩm chỉ 23%, Trung quốc có mức lương thực khoảng 40%. Như vậy, phía đại diện người lao động xác định tỷ lệ lương thực thực phẩm 48% là vẫn cao.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN. Ảnh PV.
Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN. Ảnh PV.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN cho biết, việc chi trả lương những năm qua đã cao hơn nhiều so với mức tối thiểu. Theo đề nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp đề xuất không nên điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng.

Phát biểu tại phiên họp, ông Doãn Mậu Diệp – Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: Xác định lương tối thiểu cần bàn bạc kĩ lưỡng. Hằng năm, các bên đại diện cho giới sử dụng lao động và người lao động trình bày phương án khác nhau. Sự khác nhau là bình thường. Chính vì vậy, HĐTLQG mới có sự bàn bạc, thương lượng để đi đến một mức thống nhất trình Chính phủ.

Theo Chủ tịch HĐTLQG, phiên họp thứ nhất là sự khởi động. Ở đây, bộ phận kĩ thuật, bộ phận giúp việc hội đồng, thành viên đến từ 3 khối Nhà nước, người lao động, chủ sử dụng lao động đã có nghiên cứu kĩ lưỡng, phối hợp cung cấp số liệu, tìm phương án kĩ thuật làm cơ sở thống nhất mức lương tối thiểu năm nay.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo tiền lương 2019 đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng

TRẦN NGỌC DUY |

Năm 2018, ngành than đã có sự bứt phá ngoạn mục với tất cả khối kinh doanh đều có lãi. Đặc biệt, năng suất lao động và thu nhập NLĐ vượt mục tiêu.

Tiền lương không đủ sống gây ra nhiều hệ lụy cho công nhân

QUẾ CHI |

Vừa qua, Viện Công nhân và Công đoàn (CN - CĐ) và tổ chức Oxfam đã thực hiện một báo cáo chuyên sâu về cuộc sống của CN may ở Việt Nam mang tên “Tiền lương không đủ sống và hệ lụy”. Báo cáo này đã chỉ ra CN may đang phải vật lộn để nuôi sống bản thân và gia đình, để lại hệ lụy lớn đến cuộc sống của họ.

Ông Ngọ Duy Hiểu làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

T.T |

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đảm bảo tiền lương 2019 đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng

TRẦN NGỌC DUY |

Năm 2018, ngành than đã có sự bứt phá ngoạn mục với tất cả khối kinh doanh đều có lãi. Đặc biệt, năng suất lao động và thu nhập NLĐ vượt mục tiêu.

Tiền lương không đủ sống gây ra nhiều hệ lụy cho công nhân

QUẾ CHI |

Vừa qua, Viện Công nhân và Công đoàn (CN - CĐ) và tổ chức Oxfam đã thực hiện một báo cáo chuyên sâu về cuộc sống của CN may ở Việt Nam mang tên “Tiền lương không đủ sống và hệ lụy”. Báo cáo này đã chỉ ra CN may đang phải vật lộn để nuôi sống bản thân và gia đình, để lại hệ lụy lớn đến cuộc sống của họ.

Ông Ngọ Duy Hiểu làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

T.T |

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.