Tổng LĐLĐVN chúc Tết cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN phía Nam

MINH QUÂN |

Ngày 25.1, tại TPHCM, Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN khu vực phía Nam nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đặng Ngọc Tùng – nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Mai Đức Chính – nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Nguyễn Đình Thắng - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng các nguyên cán bộ Cơ quan Tổng LĐLĐVN khu vực phía Nam.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã báo cáo với các cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN về những kết quả hoạt động CĐ toàn quốc năm 2018.

Trong đó, nhấn mạnh việc tổ chức CĐ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tham mưu, đề xuất các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên TƯ Đảng thăm, tặng quà CNLĐ; triển khai tốt các chương trình phúc lợi đoàn viên, thiết chế CĐ…

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo với các cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN về những kết quả hoạt động CĐ toàn quốc năm 2018.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo với các cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN về những kết quả hoạt động CĐ toàn quốc năm 2018.

Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, trong năm 2019, CĐVN sẽ kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN; là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XII CĐVN; đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; do vậy, đòi hỏi tổ chức CĐVN phải nỗ lực rất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, năm 2019 đòi hỏi tổ chức CĐVN phải nỗ lực rất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, năm 2019 đòi hỏi tổ chức CĐVN phải nỗ lực rất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Ngọc Tùng – nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá rất cao những đổi mới của hoạt động CĐ toàn quốc năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Trong đó, ông Tùng nhấn mạnh việc Tổng LĐLĐVN đã tham mưu, đề xuất các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên TƯ Đảng thăm, tặng quà cho CNLĐ -  hoạt động mà nhiều nhiệm kỳ trước chưa làm được.

Đặng Ngọc Tùng – nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Ông Đặng Ngọc Tùng – nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Theo ông Đặng Ngọc Tùng, sắp tới đây, tổ chức CĐVN cần năng động, tích cực hơn để đáp ứng tốt hơn nữa những mong muốn của CNLĐ.

Ông Nguyễn Đình Thắng - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết rất mừng vì thấy những phương hướng hoạt động của tổ chức CĐVN trong thời gian tới là hoàn toàn đúng đắn.

Trong đó, vấn đề số một là công tác cán bộ. Theo ông Thắng, việc đào tạo đội ngũ cán bộ theo chuyên đề là cực kỳ cần thiết.

Ông Nguyễn Đình Thắng - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Ông Nguyễn Đình Thắng (giữa)- nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Về vấn đề tinh giảm biên chế, ông Nguyễn Đình Thắng cho rằng, có thể giảm cán bộ làm công tác văn phòng bằng những công nghệ và những thủ tục hành chính khác nhau, nhưng những cán bộ có chức năng chủ chốt đại diện cho quyền lợi NLĐ thì không thể giảm được.

Dịp này, đồng chí Bùi Văn Cường đã tặng quà và chúc các cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN khu vực phía Nam năm mới Kỷ Hợi 2019 khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và tiếp tục quan tâm, đóng góp tích cực cho tổ chức CĐVN.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng qua tết cho ông Đặng Ngọc Tùng – nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng qua tết cho ông Đặng Ngọc Tùng – nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
  DSC00861.jpgChủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng qua tết cho ông Nguyễn Đình Thắng - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng qua tết cho ông Nguyễn Đình Thắng - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng qua tết cho ông Mai Đức Chính – nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng qua tết cho ông Mai Đức Chính – nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà cho CNLĐ nghèo

Phương Linh |

Chiều 25.1, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, chúc tết và tặng quà CNLĐ, ngư dân nghiệp đoàn nghề cá có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Trao hàng trăm suất quà “Tết sum vầy” cho đoàn viên khó khăn ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 25.1, tiếp tục có thêm nhiều suất quà từ Chương trình Tết sum vầy năm 2019 được tổ chức công đoàn huyện, công đoàn ngành ở Hà Tĩnh trao đến tay các đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng LĐLĐVN phối hợp bảo vệ quyền lợi NLĐ Công ty TNHH YestechVina

B.C.Đ |

Ngày 24.1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã ký văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phối hợp bảo vệ quyền lợi NLĐ Công ty TNHH YestechVina.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà cho CNLĐ nghèo

Phương Linh |

Chiều 25.1, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, chúc tết và tặng quà CNLĐ, ngư dân nghiệp đoàn nghề cá có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Trao hàng trăm suất quà “Tết sum vầy” cho đoàn viên khó khăn ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 25.1, tiếp tục có thêm nhiều suất quà từ Chương trình Tết sum vầy năm 2019 được tổ chức công đoàn huyện, công đoàn ngành ở Hà Tĩnh trao đến tay các đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng LĐLĐVN phối hợp bảo vệ quyền lợi NLĐ Công ty TNHH YestechVina

B.C.Đ |

Ngày 24.1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã ký văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phối hợp bảo vệ quyền lợi NLĐ Công ty TNHH YestechVina.