Tổng LĐLĐVN biểu dương 90 cán bộ nữ công tiêu biểu

Quế Chi - Sơn Tùng |

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm thành lập Ban cán sự Phụ nữ Lao động tiền thân của Ban Nữ công; 90 năm thành lập Tổ chức CĐ Việt Nam; kỉ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều 23.2, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị biểu dương 90 cán bộ nữ công tiêu biểu.

Đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên  Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự Hội nghị.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương  Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.

Đến dự còn có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh  – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ VN; Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh; Nguyễn Thị Thu Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nguyên Trưởng ban Nữ công (Tổng LĐLĐVN).

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định, trong quá trình 90 năm xây dựng phát triển, CĐ Việt Nam luôn quan tâm tới công tác vận động nữ CNVCLĐ, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp CĐ.

Cách đây đúng 70 năm, Tổng LĐLĐVN đã quyết định thành lập Ban cán sự phụ nữ (tiền thân của Ban Nữ công ngày nay); Tổng LĐLĐVN cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết và Chương trình hành động, quy định về tổ chức bộ máy hoạt động của công tác nữ công. Đó là những cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động nữ công các cấp.

Đồng chí Trương Thị  Mai – Uỷ viên  Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen cho cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen cho cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.

"90 chị được biểu dương hôm nay là những bông hoa tiêu biểu, đại diện cho lực lượng nữ CNVCLĐ và đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn các cấp. Các chị luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc, tận tụy, tâm huyết, vì người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Các chị còn là những người chị, người bạn gần gũi luôn thấu hiểu, sẻ chia với người lao động.

Các chị đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và công tác dân số, gia đình, trẻ em; đảm bảo điều kiện lao động và an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe sinh sản và chế độ khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ.

Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật; tham gia thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đã đề xuất thành công đưa được vào thỏa ước lao động tập thể hiện hành của đơn vị những quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của Bộ Luật Lao động"- đồng chí Trần Văn Thuật cho biết.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen tới các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen tới các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đã luôn quan tâm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ - lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ cả nước với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Nước chúc mừng những thành quả của phong trào nữ CNVCLĐ và biểu dương những thành tích mà cán bộ nữ công tiêu biểu đã đạt được; hoan nghênh các cơ quan, tổ chức, DN đã luôn đồng hành với các hoạt động chăm lo cho NLĐ của tổ chức CĐ.

Phó Chủ tịch Nước đề nghị, trong thời gian tới, tổ chức CĐ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Nữ công CĐ các cấp, lồng ghép hoạt động của Hội Phụ nữ với hoạt động nữ công CĐ, sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; đa dạng hóa  các hình thức tập hợp đoàn viên, người lao động; tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của CĐ trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với lao động nữ trong các DN thuộc mọi thành phần kinh tế và các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Đặc biệt, cần giải quyết chính sách lao động nữ trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, cấu trúc lại DN và hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bên cạnh đó, cần tập hợp tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, thủ trưởng đơn vị để bảo đảm thực hiện pháp luật, chính sách đối với lao động nữ; kiến nghị với Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong DN...

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nước. Đồng chí Bùi Văn Cường hứa Tổng LĐLĐVN sẽ đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam, thực hiện thật tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ chăm lo quyền lợi NLĐ, nhất là khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực để CNLĐ ngày càng đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ văn mình.

Tại Hội nghị, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Bằng khen và Biểu trưng tới 90 cán bộ nữ công tiêu biểu.

Quế Chi - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Người góp phần hỗ trợ lao động nữ phát huy thế mạnh

ANH MINH |

Trong gần 10 năm hoạt động tại Ban Nữ công Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ Argibank), chị Ngô Thị Phương Liên - Trưởng ban Nữ công (BNC) CĐ Agribank - đã chủ động xây dựng chương trình hành động hằng năm và triển khai kịp thời tới các BNC CĐCS. Những hoạt động thiết thực đã góp phần thúc đẩy lao động nữ trong Argibank phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phối hợp tốt nhằm nâng cao lợi ích đoàn viên

ANH MINH |

Có thời gian hơn 8 năm, 6 tháng là cán bộ CĐ chuyên trách, nên chị Vũ Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Nữ công CĐ TCty Hạ tầng mạng - luôn gần gũi, thấu hiểu, sẻ chia, động viên kịp thời đoàn viên, NLĐ. Ngoài ra, chị Huyền cũng có sáng kiến đem lại nhiều lợi ích cho DN và đoàn viên, NLĐ.

Nỗ lực mang lại nhiều lợi ích cho nữ công nhân

QUẾ CHI |

Hơn 10 năm làm công tác nữ công, chị Nguyễn Thị Đông (Trưởng ban Nữ công, CĐ Cty CP May xuất khẩu Hà Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) luôn trăn trở để làm sao có nhiều hoạt động, mô hình trong Cty, mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho nữ CNLĐ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người góp phần hỗ trợ lao động nữ phát huy thế mạnh

ANH MINH |

Trong gần 10 năm hoạt động tại Ban Nữ công Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ Argibank), chị Ngô Thị Phương Liên - Trưởng ban Nữ công (BNC) CĐ Agribank - đã chủ động xây dựng chương trình hành động hằng năm và triển khai kịp thời tới các BNC CĐCS. Những hoạt động thiết thực đã góp phần thúc đẩy lao động nữ trong Argibank phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phối hợp tốt nhằm nâng cao lợi ích đoàn viên

ANH MINH |

Có thời gian hơn 8 năm, 6 tháng là cán bộ CĐ chuyên trách, nên chị Vũ Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Nữ công CĐ TCty Hạ tầng mạng - luôn gần gũi, thấu hiểu, sẻ chia, động viên kịp thời đoàn viên, NLĐ. Ngoài ra, chị Huyền cũng có sáng kiến đem lại nhiều lợi ích cho DN và đoàn viên, NLĐ.

Nỗ lực mang lại nhiều lợi ích cho nữ công nhân

QUẾ CHI |

Hơn 10 năm làm công tác nữ công, chị Nguyễn Thị Đông (Trưởng ban Nữ công, CĐ Cty CP May xuất khẩu Hà Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) luôn trăn trở để làm sao có nhiều hoạt động, mô hình trong Cty, mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho nữ CNLĐ.