Tổng LĐLĐ VN tạm hài lòng về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2020

ANH THƯ |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt đề xuất phương án mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng lên 5,5% so với mức lương tối thiểu năm 2019.

Trao đổi về kết quả đàm phán này, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia - cho biết: “Nói chung, mong muốn của người lao động và tổ chức Công đoàn lớn hơn mức 5,5%. Nhưng với tinh thần chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh để có điều kiện tiếp tục chăm lo cho người lao động, nên chúng tôi tạm hài lòng”.

Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết: “Đến năm 2020, tiền lương tối thiểu phải đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Hiện, xác định mức sống tối thiểu dựa vào mức tiêu dùng cụ thể của người lao động, đảm bảo chi phí lương thực thực phẩm và phi lương thực thực phẩm... Cách tính của bộ phận kĩ thuật của hội đồng tăng 5,5% là chấp nhận được”.

Ông Quảng nhận định, trong nhiều năm qua, do điều kiện kinh tế xã hội, khả năng của doanh nghiệp nên tiền lương tối thiểu chưa bao giờ đáp ứng được mức sống tối thiểu.

"Năm nay, chúng ta thực hiện được Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, theo đó, tiền lương phải đáp ứng được nhu cầu tối thiểu”, ông Quảng nói.

Phó ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thêm: "Tham gia nhiều phiên đàm phán lương tối thiểu qua các năm, tôi nhận thấy quan hệ giữa các bên ngày càng hài hoà".

Vì vậy, đàm phán lương tối thiểu năm nay kết thúc sớm, không phải chờ đến phiên thứ 3”.

Cũng theo ông Quảng, đây chỉ là tiền lương tối thiểu còn lương của người lao động vẫn rất thấp nên tới đây Công đoàn sẽ thương lượng với người sử dụng lao động để người lao động nhận được mức lương tương xứng với công sức bỏ ra.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” được đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%.

Cụ thể, so với năm 2019, vào năm 2020, lương tối thiểu vùng 1 sẽ tăng từ 4.180.000 lên mức 4.420.000 (tăng 240.000 đồng); vùng 2 tăng từ 3.710.000 lên 3.920.000 (tăng 210.000 đồng); vùng 3 tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng (tăng 180.000 đồng); vùng 4 tăng từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng (tăng 150.000 đồng).

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lương tối thiểu 2020: “Chốt” tăng ở mức 5,5%

Hoa Lê- Quế Chi |

Chiều 11.7, sau một buổi tiến hành thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2020 là tăng 5,5% so với năm 2019. ”

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 3 "kịch bản" tăng lương

ANH THƯ |

Trước thềm phiên họp lần hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia diễn ra chiều 11.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chuẩn bị 3 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.

Trước phiên họp thứ 2 gay cấn, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương nói gì?

ANH THƯ |

Phiên họp lần 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (11.7). Các bên kỳ vọng sẽ "chốt" được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lương tối thiểu 2020: “Chốt” tăng ở mức 5,5%

Hoa Lê- Quế Chi |

Chiều 11.7, sau một buổi tiến hành thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2020 là tăng 5,5% so với năm 2019. ”

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 3 "kịch bản" tăng lương

ANH THƯ |

Trước thềm phiên họp lần hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia diễn ra chiều 11.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chuẩn bị 3 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.

Trước phiên họp thứ 2 gay cấn, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương nói gì?

ANH THƯ |

Phiên họp lần 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (11.7). Các bên kỳ vọng sẽ "chốt" được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.