Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An ký kết phối hợp công tác

QUANG ĐẠI- LÂM CHÍ CÔNG |

Sáng 26.4, tại TP. Vinh đã diễn ra Hội nghị phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 do Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh, Trần Văn Thuật và các thành viên đoàn công tác.

Phía Tỉnh ủy Nghệ An có Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, lãnh đạo MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh và các Sở ban ngành.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám khẳng định, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, tổ chức công đoàn tỉnh Nghệ An đã chủ động, thường xuyên đổi mới tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, lề lối làm việc cho đoàn viên và người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: QĐ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: QĐ

Công đoàn Nghệ An đã tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, có 80,8% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, ký kết mới 20 chương trình phúc lợi đoàn viên, thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ người lao động khó khăn.

Bên cạnh đó, công đoàn Nghệ An đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, dẫn đầu toàn quốc trong thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” với hơn 30 nghìn sáng kiến. Năm 2020, Nghệ An phát triển mới 7.241 đoàn viên, thành lập 38 công đoàn cơ sở; quý I/2021 thành lập 10 công đoàn cơ sở, phát triển mới 3.123 đoàn viên.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QĐ
Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QĐ

Năm 2021, LĐLĐ Nghệ An phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm phối hợp hỗ trợ triển khai dự án thiết chế công đoàn tại TP. Vinh, trong điều kiện lực lượng lao động tại địa phương có xu hướng tăng nhanh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời, chủ trì Hội nghị mong muốn tổ chức công đoàn Nghệ An phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, phấn đấu trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: QĐ
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: QĐ

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn TLĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đối với phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Hai bên xác định công tác phối hợp phải thường xuyên, chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của mỗi bên, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết chương trình.

Cũng tại Hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy-UBND Nghệ An đã trao đổi một số vấn đề liên quan việc triển khai dự án Thiết chế công đoàn Nghệ An tại TP. Vinh, với mục tiêu tạo ra một công trình có nhiều tiện ích cho công nhân, người lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Nghệ An và Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã trao quà lưu niệm cho Tổng LĐLĐ Việt Nam.

QUANG ĐẠI- LÂM CHÍ CÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN phát động thi đua cao điểm thực hiện tốt cuộc bầu cử

Kiều Vũ |

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã ký ban hành Kế hoạch Phát động thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng LĐLĐVN nghiệm thu Đề tài xây dựng văn hoá pháp luật cho công nhân

Hải Anh |

Ngày 20.4, Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài Tổng LĐLĐVN do Thạc sĩ Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Chủ tịch tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Tổng liên đoàn “Xây dựng văn hoá pháp luật cho công nhân tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay” do LĐLĐ tỉnh Bình Phước chủ trì, PGS, TS Phạm Minh Tuấn làm chủ nhiệm.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.4, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng thành viên đoàn công tác Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh về một số kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng LĐLĐVN phát động thi đua cao điểm thực hiện tốt cuộc bầu cử

Kiều Vũ |

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã ký ban hành Kế hoạch Phát động thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng LĐLĐVN nghiệm thu Đề tài xây dựng văn hoá pháp luật cho công nhân

Hải Anh |

Ngày 20.4, Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài Tổng LĐLĐVN do Thạc sĩ Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Chủ tịch tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Tổng liên đoàn “Xây dựng văn hoá pháp luật cho công nhân tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay” do LĐLĐ tỉnh Bình Phước chủ trì, PGS, TS Phạm Minh Tuấn làm chủ nhiệm.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.4, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng thành viên đoàn công tác Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh về một số kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.