Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang

Kỳ Quan |

Sáng 2.2, tại Khu công nghiệp Mỹ Tho (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ triển khai Dự án Thiết chế Công đoàn.

Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, các ban chuyên môn thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo LĐLĐ các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Văn nghề chào mừng Lễ triển khai dự án. Ảnh: K.Q
Văn nghệ chào mừng Lễ triển khai dự án. Ảnh: K.Q
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tham dự lễ. Ảnh: K.Q
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tham dự lễ. Ảnh: K.Q

Báo cáo tại buổi lễ, Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn cho biết, đây là sự kiện khởi động cho chuỗi 50 dự các Thiết chế Công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai tại các địa phương trên cả nước từ năm 2020 đến năm 2023 theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các Thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Tiền Giang là một trong 50 địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Thiết chế Công đoàn trong giai đoạn đầu tiên. Địa phương đã sớm giới thiệu khu đất có vị trí đẹp, với diện tích 3,04ha, tại khu dân cư Trung An, TP.Mỹ Tho để Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu đầu tư Thiết chế Công đoàn.

Khu đất này đã được tỉnh Tiền Giang san lấp mặt bằng, đầu tư kết nối đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào dự án, gồm: Cấp điện, nước, thoát thải, đấu nối đường giao thông. Từ khu đất này có thể tiếp cận một cách thuận lợi đến các công trình y tế, giáo dục, văn hóa xã hội trên địa bàn.

CNLĐ thi công công trình dự lễ. Ảnh: K.Q
CNLĐ thi công công trình dự lễ. Ảnh: K.Q

Ngày 26.7.2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phê duyệt dự án đầu tư – thiết kế cơ sở trên cơ sở quy hoạch tổng mặt bằng được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt bao gồm các công trình: Nhà đa năng quy mô 2 tầng, với sức chứa 1.000 chỗ; các công trình sân thể thao ngoài trời; các khối nhà ở chung cư cao tầng gồm 12 khối nhà ở 5 tầng và 2 khối nhà ở 12 tầng với số lượng căn hộ là 998 căn, có diện tích từ 30m2 đến 45m2, các khu dịch vụ thương mại, khu y tế, giáo dục bố trí tại tầng 1 các tòa nhà 5 tầng và nhà 12 tầng; Khu Nhà ở thương mại thấp tầng; công viên cây xanh,...

Tổng mức đầu t­ư của dự án gần 680 tỉ đồng. Phân kỳ đầu tư gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án (bao gồm hạng mục san nền, cấp điện, cấp thoát nước, đường giao thông), hạng mục Nhà đa năng; Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành các công trình nhà ở theo quy hoạch được duyệt. Tiến độ thi công xây dựng từ 2020 - 2023.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.Q
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.Q
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - ông Lê Văn Hưởng phát biểu cảm ơn Tổng LĐLĐVN đã quan tâm đầu tư xây dựng TCCĐ tại tỉnh Tiền Giang giúp nâng cao đời sông vật chất, tinh thần CNLĐ địa phương. Ảnh: K.Q
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - ông Lê Văn Hưởng phát biểu cảm ơn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm đầu tư xây dựng Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần CNLĐ địa phương. Ảnh: K.Q

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh đề án “Đầu tư xây dựng các Thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện điều kiện sống của CNLĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng là phương thức để tập hợp và phát triển đoàn viên của tổ chức công đoàn.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần hiện thực hóa ước mơ về một tổ ấm, nơi an cư lạc nghiệp cho một bộ phận CNLĐ tại Khu công nghiệp Mỹ Tho và Cụm công nghiệp Trung An. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu các đơn vị có liên quan xây dựng công trình nhanh nhất, chất lượng nhất và đẹp nhất; đảm bảo đúng thiết kế, an toàn, tiết kiệm…

Sau nghi thức nhấn nút triển khai dự án, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đã tham quan các nhà mẫu của dự án và thăm CNLĐ tham gia thi công công trình.

Nghi thức nhấn nút triển khai DA. Ảnh: K.Q
Nghi thức nhấn nút triển khai dự án. Ảnh: K.Q
Các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi CNLĐ tham gia thi công công trình. Ảnh: K.Q
Các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi CNLĐ tham gia thi công công trình. Ảnh: K.Q
Bên trong căn hộ mẫu cho CNLĐ tại TCCĐ tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Bên trong căn hộ mẫu cho CNLĐ tại Thiết chế Công đoàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Năm mới với động lực mới, đạt nhiều thành tựu mới

Việt Lâm |

Sáng 30.1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý 2020), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã thăm và chúc Tết các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN gồm: Ban Quản lý Dự án thiết chế công đoàn, Viện Công nhân và Công đoàn, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động; đến dự chương trình Cầu truyền hình trực tuyến Chào Xuân Canh Tý năm 2020 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.

Đổi mới việc chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên

Thu Trà thực hiện |

Tết Canh Tý 2020, hàng triệu lượt đoàn viên và người lao động được tổ chức Công đoàn chăm lo với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết” thông qua các hoạt động mang chủ đề “Tết Sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng”. Không chỉ dịp Tết, mà từng ngày, từng giờ, đoàn viên và người lao động luôn được Công đoàn các cấp quan tâm, chăm lo, đảm bảo về phúc lợi, lợi ích đoàn viên. Bên thềm Xuân mới, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khẳng định việc cụ thể hóa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ở lĩnh vực này.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang động viên công nhân ngành điện trực Tết

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Ngày 24.1 (30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cận kề, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đến động viên, tặng quà cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình (Tổng Công ty Điện lực Hà Nội).

Đà Nẵng lắp đặt 600 xe đạp công cộng cho người dân và du khách

Nguyễn Linh |

Cuối tháng 3, Đà Nẵng sẽ hoàn tất lắp đặt hơn 600 xe đạp công cộng tại 5 quận của TP Đà Nẵng. Dự kiến sẽ tổ chức khai trương dịch vụ xe đạp công cộng trước ngày 29.3.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Năm mới với động lực mới, đạt nhiều thành tựu mới

Việt Lâm |

Sáng 30.1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý 2020), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã thăm và chúc Tết các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN gồm: Ban Quản lý Dự án thiết chế công đoàn, Viện Công nhân và Công đoàn, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động; đến dự chương trình Cầu truyền hình trực tuyến Chào Xuân Canh Tý năm 2020 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.

Đổi mới việc chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên

Thu Trà thực hiện |

Tết Canh Tý 2020, hàng triệu lượt đoàn viên và người lao động được tổ chức Công đoàn chăm lo với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết” thông qua các hoạt động mang chủ đề “Tết Sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng”. Không chỉ dịp Tết, mà từng ngày, từng giờ, đoàn viên và người lao động luôn được Công đoàn các cấp quan tâm, chăm lo, đảm bảo về phúc lợi, lợi ích đoàn viên. Bên thềm Xuân mới, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khẳng định việc cụ thể hóa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ở lĩnh vực này.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang động viên công nhân ngành điện trực Tết

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Ngày 24.1 (30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cận kề, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đến động viên, tặng quà cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình (Tổng Công ty Điện lực Hà Nội).