Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà động viên cán bộ, người lao động bệnh viện đa khoa Sơn Tây

Quế Chi |

Các địa phương cần triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ một cách chính xác, đúng đối tượng, kịp thời - đó là mong muốn của đồng chí Ngọ Duy Hiểu – đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các buổi thăm, nắm bắt tình hình phòng chống dịch COVID-19tại một số huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 14.4, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thị xã Sơn Tây, các huyện: Ba Vì, Thạch Thất và Phúc Thọ (Hà Nội) nhằm nắm bắt tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn ứng cử, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và cử tri tại địa bàn.  

Tại các địa phương đến thăm, sau khi nghe các địa phương báo cáo, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao kết quả đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu mong muốn cử tri tại các địa phương quán triệt, thực hiện tốt lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước; Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; các chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho rằng, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động viên người dân đoàn kết để chung tay chống dịch COVID-19; đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của người dân, trong đó có công nhân lao động; quan tâm tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các địa phương cần triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ một cách chính xác, đúng đối tượng, kịp thời; có giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong và hậu COVID-19; tiếp tục có những giải pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe của nhân dân trước dịch COVID-19, nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng đã thăm hỏi đoàn viên, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Vừa qua, Bệnh viện đã cử bác sĩ, nhân viên y tế để chăm sóc y tế hai đợt tại khu cách ly tập trung của quân đội trên địa bàn với tổng số người phải cách ly là hơn 1.500.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận những đóng góp, thành tích của tập thể đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện trên tuyến đầu chống dịch và bày tỏ mong muốn, cán bộ, đoàn viên, nhân viên y tế của bệnh viện phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục phòng chống bệnh dịch hiệu quả và bảo vệ nhân viên của ngành một cách tốt nhất.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu trao 30 triệu đồng của Tổng LĐLĐVN động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động Bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu trao 30 triệu đồng của Tổng LĐLĐVN động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động Bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Ảnh: Quế Chi

Nhân dịp này, đồng chí Ngọ Duy Hiểu tặng những nơi đến thăm tổng cộng 20.000 chiếc khẩu trang và 1.250 chai nước rửa tay; trao 30 triệu đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Không giảm lương, chậm lương người lao động dù gặp khó vì COVID-19

Lâm Anh |

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tại Tập đoàn Đèo Cả, một số vị cố vấn cấp cao đã viết thư đề nghị giảm thù lao của mình để chia sẻ khó khăn của hệ thống. Tuy nhiên, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đã không thống nhất và khẳng định: “Thời điểm này, dù chịu ảnh tiêu cực do dịch COVID-19 nhưng Tập đoàn Đèo không để nợ lương hay cắt giảm lương đối với bất kỳ một cán bộ công nhân viên nào trong toàn hệ thống”.

Công nhân Samsung mắc COVID-19, làm sao để làm việc an toàn ở nhà máy?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Mới đây, ca mắc COVID-19 thứ 262 là công nhân làm việc tại Công ty Samsung Bắc Ninh, được xác định đã tiếp xúc gần với hơn 100 nhân viên của chính nhà máy này. Vậy đối với môi trường nhà máy đông người tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 ra sao và ứng phó như thế nào? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP. HCM về vấn đề này.

Cán bộ nhân viên ngành GTVT ủng hộ 500 triệu phòng, chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Ngày 13.4, tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (Công đoàn GTVT Việt Nam) đã ủng hộ 500 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Không giảm lương, chậm lương người lao động dù gặp khó vì COVID-19

Lâm Anh |

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tại Tập đoàn Đèo Cả, một số vị cố vấn cấp cao đã viết thư đề nghị giảm thù lao của mình để chia sẻ khó khăn của hệ thống. Tuy nhiên, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đã không thống nhất và khẳng định: “Thời điểm này, dù chịu ảnh tiêu cực do dịch COVID-19 nhưng Tập đoàn Đèo không để nợ lương hay cắt giảm lương đối với bất kỳ một cán bộ công nhân viên nào trong toàn hệ thống”.

Công nhân Samsung mắc COVID-19, làm sao để làm việc an toàn ở nhà máy?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Mới đây, ca mắc COVID-19 thứ 262 là công nhân làm việc tại Công ty Samsung Bắc Ninh, được xác định đã tiếp xúc gần với hơn 100 nhân viên của chính nhà máy này. Vậy đối với môi trường nhà máy đông người tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 ra sao và ứng phó như thế nào? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP. HCM về vấn đề này.

Cán bộ nhân viên ngành GTVT ủng hộ 500 triệu phòng, chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Ngày 13.4, tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (Công đoàn GTVT Việt Nam) đã ủng hộ 500 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19.