Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Cty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Ái Vân |

Chiều nay (28.4), tại Hà Nội, Thành uỷ Hà Nội đã trao Bằng khen; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Chương trình diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ về thăm công ty (28.4.1964 - 28.4.2021) và Rạng Đông tròn 60 tuổi (24.2.1961 - 24.2.2021).

Dự chương trình có TS Nguyễn Quân - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam. Cùng dự có ông Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam;

Theo đó, ghi nhận những thành tích trong thời gian vừa qua, Thành uỷ Hà Nội đã tặng Bằng khen tới Đảng bộ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội trao tặng Bằng khen của Thành uỷ Hà Nội cho Đảng bộ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ảnh Ái Vân
Ông Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội trao tặng Bằng khen của Thành uỷ Hà Nội cho Đảng bộ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ảnh Ái Vân

Cũng nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020.

Tại buổi lễ, ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Công đoàn cần sát cánh cùng với bộ phận chuyên môn vận động người lao động đồng sức, đồng lòng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tham gia quản lý, sản xuất, tổ chức các phong trào thi đua; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, tiết kiệm; thực hiện các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc triển khai 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc tế lao động được tổ chức trọng thể ở Việt Nam; thực hiện thành công chuyển đổi số…

Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Ái Vân
Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Ái Vân

Trong diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết: Ngày 24.2.1961 Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ra đời, đến nay đã tròn 60 năm, tròn một hoa giáp!

Ngay trong những ngày đầu Nhà máy đi vào hoạt động còn “Chập chững”, ngày 28.4.1964 Bác Hồ đã về thăm. Người đến với cơ sở, với quần chúng, Người xem xét từng việc từ chi tiết nhỏ nhất như chỗ ăn chỗ ở của người công nhân đến việc học tập đào tạo trưởng thành của họ, đến những việc lớn như đoàn kết, tổ chức bộ máy quản lý và khoa học kỹ thuật, tới lương tâm trách nhiệm và sứ mệnh cao cả đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân…

“Lời dạy của Bác Hồ, Tư tưởng – Đạo đức – Phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá, qua hàng chục năm dần thấm đậm vào lớp lớp thế hệ Người Rạng Đông. Hàng chục năm nay, đúng sáng ngày 28.4 hàng năm Đảng bộ, toàn thể CBCNV Công ty đều hội tụ về dưới chân tượng đài Bác Hồ đặt tại vườn hoa trung tâm Nhà máy, cùng nhau ôn lại lời dạy của Bác, từng người thắp nén hương thơm tưởng nhớ tới công ơn Người, báo công với Bác và nguyện hứa với Người: “ Phát triển để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng & có Bác Hồ - Làm thỏa lòng Bác mong!”. Ngày 28.4 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của Rạng Đông” - ông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Rạng Đông chuyển đổi số giữa mùa COVID-19, tăng trưởng đáng nể đạt 43%

Thiên Ân |

Bắt đầu bước vào thời kì chuyển đổi số khi đại dịch COVID-19 hoành hành, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đạt được những thành tích nổi bật. Với mức độ tăng trưởng trung bình đạt 15% (trong 4 quý năm 2020); sang đến tháng 4.2021, nhanh chóng đẩy con số lên 42.4% trong sự ngỡ ngàng của nhiều doanh nghiệp.

Bức tường đổ sập trong vụ cháy nhà máy Rạng Đông được thay "áo mới"

Thế Du |

Nhiều người dân không khỏi ngạc nhiên khi bức tường phía sau Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ được tô điểm bởi những bức tranh bích hoạ.

Rạng Đông khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường chiếu sáng thông minh

P.V.Hòa |

Rạng Đông khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường chiếu sáng thông minh tại Việt Nam với Giải pháp chiếu sáng G-S-HCL (Green - Smart - Human Centric Lighting) trong tòa nhà, căn hộ thông minh là 1 trong 8 giải pháp công nghệ số cho thành phố thông mình được tôn vinh xếp hạng 5 sao trong Lễ vinh danh đơn vị xuất sắc trong xây dựng thành phố thông minh Việt Nam 2020 vừa qua tại Hà Nội.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Rạng Đông chuyển đổi số giữa mùa COVID-19, tăng trưởng đáng nể đạt 43%

Thiên Ân |

Bắt đầu bước vào thời kì chuyển đổi số khi đại dịch COVID-19 hoành hành, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đạt được những thành tích nổi bật. Với mức độ tăng trưởng trung bình đạt 15% (trong 4 quý năm 2020); sang đến tháng 4.2021, nhanh chóng đẩy con số lên 42.4% trong sự ngỡ ngàng của nhiều doanh nghiệp.

Bức tường đổ sập trong vụ cháy nhà máy Rạng Đông được thay "áo mới"

Thế Du |

Nhiều người dân không khỏi ngạc nhiên khi bức tường phía sau Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ được tô điểm bởi những bức tranh bích hoạ.

Rạng Đông khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường chiếu sáng thông minh

P.V.Hòa |

Rạng Đông khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường chiếu sáng thông minh tại Việt Nam với Giải pháp chiếu sáng G-S-HCL (Green - Smart - Human Centric Lighting) trong tòa nhà, căn hộ thông minh là 1 trong 8 giải pháp công nghệ số cho thành phố thông mình được tôn vinh xếp hạng 5 sao trong Lễ vinh danh đơn vị xuất sắc trong xây dựng thành phố thông minh Việt Nam 2020 vừa qua tại Hà Nội.