Tổng LĐLĐ Việt Nam giám sát về thực hiện BHXH tại Thái Nguyên

MINH HẠNH |

Nhằm giám sát việc thực hiện chế độ BHXH cho NLĐ, vừa qua đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính dẫn đầu đã làm việc tại Thái Nguyên về việc triển khai pháp luật BHXH trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết hiện việc triển khai pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cơ bản được thực hiện kịp thời. Trong 8 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ BHXH cho trên 118.000 người, trong đó trên 1,1 nghìn người hưởng chế độ hưu trí, gần 4,4 nghìn người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp BHXH 1 lần cho trên 5,5 nghìn người… Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 3,8 nghìn đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có 9 doanh nghiệp nhà nước, 77 doanh nghiệp FDI, gần 1,4 nghìn đơn vị hành chính sự nghiệp, trên 2,3 nghìn doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã…

Năm 2016, toàn tỉnh thu trên 4.000 tỉ đồng BHXH, BHYT, BHTN, đạt trên 102%; 8 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh thu trên 2,8 nghìn tỉ đồng BHXH, BHYT, BHTN, đạt gần 66% kế hoạch năm, trong đó thu BHXH đạt gần 2.000 tỉ đồng với tổng số người tham gia BHXH là trên 213.000 người. Tuy nhiên tính hết tháng 8.2017, toàn tỉnh vẫn còn có 2.086 đơn vị chậm đóng BHXH với tổng số tiền trên 88 tỉ đồng, chiếm 3,14% tổng thu BHXH, trong đó 608 đơn vị nợ trên 3 tháng, gần 1.500 đơn vị nợ dưới 3 tháng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đánh giá cao công tác thực hiện pháp luật về BHXH, đặc biệt là công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa các sở, ngành của tỉnh Thái Nguyên về công tác thi hành pháp luật BHXH. Đồng thời chủ trì cùng các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung như: Các giải pháp thu hồi nợ BHXH; công tác chuyển giao quản lý sổ BHXH cho NLĐ; công tác giám sát của tổ chức công đoàn theo tinh thần Quyết định 217 của Bộ Chính trị; Công tác phối hợp thanh tra vi phạm trong lĩnh vực BHXH. Đồng thời Phó Chủ tịch Mai Đức Chính cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, BHXH; đẩy mạnh các hoạt động thanh-kiểm tra; tìm giải pháp giảm số đơn vị, giảm số tiền đơn vị chậm đóng BHXH, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ…

Trước đó, vào ngày 26 và 27.9, Đoàn giám sát của Tổng LĐLĐVN đã tới giám sát việc thực hiện pháp luật BHXH tại 3 đơn vị doanh nghiệp là: Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng, Cty CP May xuất khẩu Phú Lương và Cty CP May xuất khẩu SIL-HAN, đây là các doanh nghiệp để xảy ra tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài, ảnh hưởng đến chế độ chính sách, gây tâm lý bức xúc trong CNLĐ. Tại đây đoàn đã nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại trong công tác thực hiện pháp luật BHXH và yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục mọi khó khăn, sớm có biện pháp thanh toán các khoản nợ đọng BHXH, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

MINH HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.