Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn

Kiều Vũ |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản số 245/TLĐ do Phó Chủ tịch Phan Văn Anh ký, gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành trung ương và tương đương; các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19.

Theo đó, ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Với tinh thần Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp và Chính phủ, vì việc làm bền vững và thu nhập ngày càng cao của người lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

1. Đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30.6.2020. Nếu sau thời điểm này, dịch COVID -19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31.12.2020.

2. Giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động  tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc thực hiện và báo cáo tình hình vào ngày 10 hàng tháng.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Không kỳ thị tại nơi làm việc với người đã hoàn thành việc cách ly

Kiều Vũ |

Bằng sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đang cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng, chống, nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh COVID -19 xảy ra.

Công đoàn Y tế Hà Nội thăm Trạm Y tế phường Trúc Bạch

Kiều Vũ |

Đoàn công tác Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã thăm, động viên và tặng quà các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Trạm Y tế phường Trúc Bạch (Trung tâm y tế quận Ba Đình) và Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. Đây là 2 trong số những đơn vị truyến đầu phòng, chống dịch COVID - 19.

Công đoàn cơ sở ngành Dệt May hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

T.E.A |

Dệt May là một trong những ngành có nguy cơ cao trong những nhóm ngành dễ lây lan dịch bệnh vì có môi trường làm việc tập trung. Do đó, các công đoàn cơ sở trong toàn ngành đã phát huy vai trò, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động phòng, chống dịch COVID-19.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Không kỳ thị tại nơi làm việc với người đã hoàn thành việc cách ly

Kiều Vũ |

Bằng sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đang cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng, chống, nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh COVID -19 xảy ra.

Công đoàn Y tế Hà Nội thăm Trạm Y tế phường Trúc Bạch

Kiều Vũ |

Đoàn công tác Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã thăm, động viên và tặng quà các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Trạm Y tế phường Trúc Bạch (Trung tâm y tế quận Ba Đình) và Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. Đây là 2 trong số những đơn vị truyến đầu phòng, chống dịch COVID - 19.

Công đoàn cơ sở ngành Dệt May hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

T.E.A |

Dệt May là một trong những ngành có nguy cơ cao trong những nhóm ngành dễ lây lan dịch bệnh vì có môi trường làm việc tập trung. Do đó, các công đoàn cơ sở trong toàn ngành đã phát huy vai trò, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động phòng, chống dịch COVID-19.