Tổng LĐLĐ giám sát chính sách phát luật tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 23.11, Đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và ATVSLĐ năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Namcó các buổi làm với các doanh nghiệp tại Bạc Liêu trước khi Đoàn có buổi làm việc chính thức với UBND tỉnh và đơn vị có liên quan.

Sáng 23.11 bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao Động, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng Đoàn công tác; Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao Động, Bộ LĐTBXH cũng các thành viên đã làm việc tại Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

Cùng tham gia với Đoàn công tác, có ông Huỳnh Hoàng Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu cùng một số đơn vị có liên quan tham gia với Đoàn công tác.

Ông Trịnh Công Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu báo cáo với đoàn Giám sát (ảnh Nhật Hồ)
Ông Trịnh Công Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu báo cáo với đoàn Giám sát (ảnh Nhật Hồ)

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trịnh Công Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu cho biết, doanh nghiệp có tổng số 115 lao động, tất cả đều ký hợp đồng lao động đúng quy định. Các yếu tố đảm bảo môi trường, doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặc theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý đúng quy trình kỹ thuật các loại rác thải, chất thải; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, doanh nghiệp không xảy ra trường hợp tai nạn lao động nào. Riêng lĩnh vực ATVSLĐ, doanh nghiệp phân công một cán bộ làm công tác ATVSLĐ bán chuyên trách và thành lập mạng lưới ATVSV; ban hành Nội quy ATVSLĐ, kế hoạch ATVSLĐ và quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV…

ông Huỳnh Hoàng Anh, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu giới thiệu Đoàn công tác đến doanh nghiệp (ảnh Nhật Hồ)
Ông Huỳnh Hoàng Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu giới thiệu Đoàn công tác đến doanh nghiệp (ảnh Nhật Hồ)

Thay mặt đoàn giám sát, bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao Động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao hoạt động của doanh nghiệp trong các hoạt động môi trường, an toàn lao động. Bà Ngân cũng đề nghị doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa công nhân lao động trực tiếp tham gia vào thành viên ban ATVSLĐ; nghiên cứu hình thức phụ cấp tiền ăn giữa ca cho NLĐ và chế độ bồi dưỡng cho NLĐ làm việc ở các vị trí có yếu tố nguy hiểm bởi hiện tại doanh nghiệp bồi dưỡng bằng hiện vật.

Ngày mai (24.11), đoàn công tác tiếp tục kiểm tra công tác này tại một số doanh nghiệp trước khi chính thức làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn giáo dục tỉnh Bạc Liêu nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên

NHẬT HỒ |

Những hoạt động thiết thực gần gũi của Công đoàn giáo dục tỉnh Bạc Liêu thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến toàn thể đoàn viên công đoàn.

Bạc Liêu: Kè cửa biển Nhà Mát sụp lún nghiêm trọng do triều cường, sóng lớn

NHẬT HỒ |

Do triều cường dâng cao cộng với gió mùa gây sóng to, gió lớn khiến cho đoạn kè Nhà Mát bị sụp lún nghiêm trọng. Trong đó, có đoạn sụp lún hơn 1 m khiến cho nguy cơ vỡ bờ kè rất cao.

Bạc Liêu: Tiếp nhận cách ly 367 công dân Việt Nam trở về từ Nhật

NHẬT HỒ |

Hầu hết số công dân cách ly đợt này là công nhân và thân nhân của họ đi lao động tại Nhật Bản do hết hạn hợp đồng. Một số là khách du lịch bị kẹt lại Nhật Bản do đại dịch COVID-19 kéo dài.

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng

NHẬT HỒ |

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) để lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tại đây, các đại biểu đã có nhiều ý kiến liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, giáo dục, lao động việc làm…

Mất an toàn lao động ở ngành Than: Người lao động còn chủ quan

Trần Ngọc Duy |

10 tháng qua, ngành Than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã để xảy ra 17 vụ việc làm chết 17 người. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phần lớn các vụ việc là do ý thức kém từ chính người thợ và việc tuân thủ, giám sát quy trình an toàn có phần lơ là trong sản xuất, trong quản lý lao động…

Phát động “Ngày an toàn lao động” lần thứ 2 năm 2020

Nam Dương |

"Ngày an toàn lao động” là một trong những giải pháp mới trong công tác đảm bảo an toàn lao động do LĐLĐ quận 8, TPHCM phát động.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn giáo dục tỉnh Bạc Liêu nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên

NHẬT HỒ |

Những hoạt động thiết thực gần gũi của Công đoàn giáo dục tỉnh Bạc Liêu thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến toàn thể đoàn viên công đoàn.

Bạc Liêu: Kè cửa biển Nhà Mát sụp lún nghiêm trọng do triều cường, sóng lớn

NHẬT HỒ |

Do triều cường dâng cao cộng với gió mùa gây sóng to, gió lớn khiến cho đoạn kè Nhà Mát bị sụp lún nghiêm trọng. Trong đó, có đoạn sụp lún hơn 1 m khiến cho nguy cơ vỡ bờ kè rất cao.

Bạc Liêu: Tiếp nhận cách ly 367 công dân Việt Nam trở về từ Nhật

NHẬT HỒ |

Hầu hết số công dân cách ly đợt này là công nhân và thân nhân của họ đi lao động tại Nhật Bản do hết hạn hợp đồng. Một số là khách du lịch bị kẹt lại Nhật Bản do đại dịch COVID-19 kéo dài.

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng

NHẬT HỒ |

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) để lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tại đây, các đại biểu đã có nhiều ý kiến liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, giáo dục, lao động việc làm…

Mất an toàn lao động ở ngành Than: Người lao động còn chủ quan

Trần Ngọc Duy |

10 tháng qua, ngành Than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã để xảy ra 17 vụ việc làm chết 17 người. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phần lớn các vụ việc là do ý thức kém từ chính người thợ và việc tuân thủ, giám sát quy trình an toàn có phần lơ là trong sản xuất, trong quản lý lao động…

Phát động “Ngày an toàn lao động” lần thứ 2 năm 2020

Nam Dương |

"Ngày an toàn lao động” là một trong những giải pháp mới trong công tác đảm bảo an toàn lao động do LĐLĐ quận 8, TPHCM phát động.