Tổng kiểm tra vệ sinh bữa ăn ca sau phản ánh của công nhân tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Theo thông tin từ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, dự kiến trong ngày 23.9, cơ quan chức năng có kết luận mẫu thực phẩm liên quan đến phản ánh của người lao động về bữa ăn ca Công ty TNHH Ohsung Vina.

Chiều 22.9, bà Đinh Thị Thuý Hà – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng - cho biết: Sau khi nhận được thông tin, Công đoàn Khu kinh tế kịp thời chỉ đạo Công đoàn công ty TNHH Ohsung Vina xác minh thông tin trên mạng xã hội; tổ chức cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo công ty, một số quản lý sản xuất, ban chấp hành công đoàn, nhà ăn để xác định sơ bộ vấn đề.

Công đoàn cơ sở họp các tổ công đoàn, lấy ý kiến công nhân về chất lượng bữa ăn ca, cử ra đại diện để họp, tham gia ý kiến sau khi có kết quả xét nghiệm. Cùng với đó, thành lập bộ phận giám sát bữa ăn ca có sự tham gia của Công đoàn và đại diện người lao động.

Chiều ngày 21.9, Công ty đã triệu tập cuộc họp gấp với nhà bếp cùng với BCH Công đoàn và một số quản lý. Nhà bếp giải trình về nguyên liệu cá cam và cá trắm được kiểm soát dựa trên giấy tờ nguồn gốc xuất xứ công ty cung cấp nhập vào và kiểm tra bằng cảm quan, nhưng sán lẫn trong thớ thịt cá thì kiểm tra và sơ chế rất khó phát hiện ra.

Ngay trong ngày 21.9, Công ty chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp cá cho bếp; bổ sung thêm quản lý ban đêm để sát sao hơn trong vấn đề kiểm tra thực phẩm. Cùng với đó, không dùng thực đơn có cá khi chưa kiểm soát được việc kiểm tra chất lượng đầu vào của món cá; huỷ toàn bộ các nguyên liệu cá nếu còn đang lưu giữ tại công ty.

Công ty tiến hành tổng kiểm tra lại toàn bộ vệ sinh nhà ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyển chuyên gia dinh dưỡng để thường xuyên kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn. Cùng với đó, yêu cầu nhà ăn lập cam kết và có giải pháp xử lý nghiêm nếu để xảy ra sơ suất trong toàn bộ quá trình cung cấp bữa ăn công nghiệp.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Ohsung lập ngay các nhóm để kiểm tra chất lượng thực phẩm: Từ khâu nhập thực phẩm đầu vào, khâu sơ chế, khâu chế biến và khâu chia đồ; lấy ý kiến đóng góp của công nhân để thay đổi thực đơn hàng tuần sao cho phù hợp.

Công ty đã gửi mẫu được nghi là sán ký sinh trong cá trắm bữa trưa ngày 21.9 đến cơ quan chuyên môn để xét nghiệm, dự kiến có kết quả xét nghiệm trong ngày 23.9.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Công đoàn Công ty TNHH Ohsung cho biết: Trước đây, Ban chấp hành công đoàn công ty duy trì kiểm tra thường xuyên, đột xuất chất lượng bữa ăn ca. Ngay sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, công ty và công đoàn sẽ thông tin đến người lao động yên tâm. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hơn nữa chất lượng thực phẩm, vệ sinh bữa ăn ca tại doanh nghiệp.

Công ty TNHH Ohsung Vina hiện có hơn 2.400 lao động, công ty hiện áp dụng bữa ăn ca trị giá 24.000 đồng/suất cho người lao động (gồm chi phí thực phẩm, gia vị, nhân công; điện, nước, gas công ty đảm nhiệm).

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Xác minh bữa ăn ca công nhân ở Hải Phòng xuất hiện nhiều vật nghi là sán

Đặng Luân |

Trao đổi với Lao Động, đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho biết - chiều 21.9, Công đoàn Khu kinh tế, Phòng Y tế huyện An Dương và cơ quan liên quan làm việc, xác minh phản ánh của người lao động liên quan bữa ăn ca nghi không bảo đảm an toàn.

Sống thấp thỏm tại khu chung cư dột nát gần nửa thế kỉ ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tường trần nứt vỡ từng mảng, nước thải chảy từ tầng trên xuống tầng dưới…. là thực trạng diễn ra tại khu chung cư 4 tầng ngõ 168 Lê Duẩn (phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng) hơn chục năm trở lại đây.

Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng bình đẳng giới trong việc làm, chế độ phúc lợi

Mai Dung |

Ngày 19.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) tổ chức hội thảo “Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xác minh bữa ăn ca công nhân ở Hải Phòng xuất hiện nhiều vật nghi là sán

Đặng Luân |

Trao đổi với Lao Động, đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho biết - chiều 21.9, Công đoàn Khu kinh tế, Phòng Y tế huyện An Dương và cơ quan liên quan làm việc, xác minh phản ánh của người lao động liên quan bữa ăn ca nghi không bảo đảm an toàn.

Sống thấp thỏm tại khu chung cư dột nát gần nửa thế kỉ ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tường trần nứt vỡ từng mảng, nước thải chảy từ tầng trên xuống tầng dưới…. là thực trạng diễn ra tại khu chung cư 4 tầng ngõ 168 Lê Duẩn (phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng) hơn chục năm trở lại đây.

Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng bình đẳng giới trong việc làm, chế độ phúc lợi

Mai Dung |

Ngày 19.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) tổ chức hội thảo “Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam”.