Tổng kết "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2020

Chân Phúc |

Sáng 21.6, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2020.

“Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2020 được phát động cùng thời điểm khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai chương trình.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, LĐLĐ thành phố đã phối hợp với các sở ngành chức năng có những chỉ đạo kịp thời, thực hiện việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện một số hoạt động trọng tâm, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

 
 
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen trong hội nghị tổng kết. Ảnh: Chân Phúc

Cụ thể, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức lễ phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” kết hợp với lễ khai mạc “Tháng công nhân” lần thứ 12 năm 2020 gắn với phong trào “Xanh – sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và phong trào “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Thông qua buổi phát động, các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động đông đảo lực lượng công nhân lao động tham gia làm vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng, đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố đã tổ chức thành công 2 đợt hội thi online “An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp Thành phố, thu hút 50.274 thí sinh, với 105.000 lượt thí sinh là đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Công nhân vì Thành phố xanh – sạch – đẹp” năm 2020 đến các CĐCS. Tổ chức 3 đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm và trao tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000 đồng/sổ và 5 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần cho gia đình 5 công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; LĐLĐ các Quận đã trao tặng 6 sổ tiết kiệm cho công nhân bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 30.000.000 đồng...

Ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Đồng thời, ông Vũ nhấn mạnh các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Đối với công đoàn cấp trên cần tích cực tiếp nhận phản ánh của công đoàn cơ sở để phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra điều kiện làm việc của công nhân.

Cũng trong hội nghị, LĐLĐ TPHCM đã tiến hành trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích có thành tích xuất trong các phong trào “Xanh – sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2019, Gương an toàn vệ sinh viên tiêu biểu cấp thành phố lần 1 năm 2020, hội thi online “An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp thành phố.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Còn hiện tượng người thân cán bộ lọt vào danh sách hộ nghèo để hưởng hỗ trợ

ANH THƯ |

Trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng, còn một số địa phương có tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng.

2 trường hợp được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi từ 1.7

Minh Phương |

Từ ngày 1.7, việc nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 2 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch, thay vì chỉ có một hình thức thi nâng ngạch như hiện nay.

Trợ cấp thôi việc hàng trăm triệu đồng có chịu thuế thu nhập cá nhân?

Nam Dương |

Nếu khoản trợ cấp cho người lao động được xác định là trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm hoặc các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Còn hiện tượng người thân cán bộ lọt vào danh sách hộ nghèo để hưởng hỗ trợ

ANH THƯ |

Trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng, còn một số địa phương có tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng.

2 trường hợp được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi từ 1.7

Minh Phương |

Từ ngày 1.7, việc nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 2 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch, thay vì chỉ có một hình thức thi nâng ngạch như hiện nay.

Trợ cấp thôi việc hàng trăm triệu đồng có chịu thuế thu nhập cá nhân?

Nam Dương |

Nếu khoản trợ cấp cho người lao động được xác định là trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm hoặc các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.