Tổng kết hoạt động cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thanh Chung |

Sáng 27.12, tại tỉnh Quảng Nam Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, tại hội nghị cũng đã suy tôn LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trở thành đơn vị dẫn đầu cụm và 4 đơn vị xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 10 cụm LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Trong năm 2019, LĐLĐ các tỉnh trong cụm đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. LĐLĐ các tỉnh đã khởi kiện và hướng dẫn các cấp Công đoàn tiến hành khởi kiện các doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động, nợ kinh phí công đoàn. Đối với chương trình nhà “Mái ấm công đoàn” đã được LĐLĐ các tỉnh triển khai tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong Cụm, đồng thời vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ, hỗ trợ kinh phí xây mới 413 nhà, sửa chữa 57 nhà, với tổng giá trị 23,635 tỷ đồng, điển hình LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xây 123 nhà, với số tiền 4,970 tỷ đồng, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 67 nhà, với số tiền 2,460 tỷ đồng, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 63 nhà, với số tiền 2,580 tỷ đồng…

Các cấp công đoàn đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong đoàn viên, CNVCLĐ và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn. Điển hình các cấp công đoàn đã tổ chức tốt “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” và các chương trình xây nhà “Mái ấm công đoàn”...

 
Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Ký kết thỏa ước thi đua năm 2020

Bên cạnh những kết quả nổi bật thì các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong năm 2019. Từ đó, thảo luận giải quyết những vướng mắc, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực đối với đoàn viên người lao động ở đơn vị mình.

Ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, đại diện Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quan tâm, sớm ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể, để liên đoàn lao động các tỉnh căn cứ thực hiện đạt kết quả. Sớm ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Khóa XII. Tiếp tục phối hợp với các đối tác (tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp…) đã ký kết với Tổng Liên đoàn về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn tiếp tục thực hiện các nội dung đã được thỏa thuận, bởi thực tế các đối tác chưa thực hiện tốt tại một số tỉnh, thành phố.

Ông Tạ Văn Đồng – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy viên ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời đặt ra 9 nhiệm vụ cơ bản mà Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần thực hiện trong năm 2020.

Tại Hội nghị cũng đã suy tôn LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trở thành đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và 4 đơn vị xuất sắc là LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, LĐLĐ tỉnh Gia Lai, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi. Phát động phong trào thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc ký giao ước thi đua

Bảo Hân |

Ngày 26.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (đơn vị Cụm phó) tổ chức tổng kết hoạt động Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2019.

Tổng kết hoạt động cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 10.12, tại Thừa Thiên - Huế, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị sơ kết Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Trần Nga |

Sáng 9.8, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc ký giao ước thi đua

Bảo Hân |

Ngày 26.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (đơn vị Cụm phó) tổ chức tổng kết hoạt động Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2019.

Tổng kết hoạt động cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 10.12, tại Thừa Thiên - Huế, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị sơ kết Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Trần Nga |

Sáng 9.8, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.