LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Tổng kết hoạt động CĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 18.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: NT
Ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: NT

Dự có đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình cùng đông đảo cán bộ đoàn viên CĐ và CNLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trong năm 2018, hoạt động CĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ được chú trọng. Các cấp CĐ đã chủ trì và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, luật công đoàn tại 136 doanh nghiệp trên địa bàn.

Kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Tham gia giải quyết có hiệu quả 6 vụ ngừng việc tập thể. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định…

Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ cho các tập thể. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ cho các tập thể. Ảnh: NT

Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ toàn tỉnh được triển khai sâu rộng. Trong đó, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo thu hút đông đảo NLĐ tham gia với hơn 1.100 đề tài, sáng kiến được đăng ký thực hiện, 19 công trình chào mừng các ngày kỷ niệm.

Các cấp CĐ cũng tích cực thực hiện cuộc vận động “đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức” góp phần giải quyết trước thời hạn trên 80% thủ tục hành chính…

Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: NT

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vượt kế hoạch đề ra. Các đơn vị đã thành lập mới 26 CĐCS, kết nạp hơn 9.900 đoàn viên, nâng tổng CĐCS toàn tỉnh là 1.083 với hơn 86 nghìn đoàn viên. Tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt 56,8%.

Nhiều cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Nhiều cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Tại hội nghị Tổng kết hoạt động CĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, có 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ. Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Bình và LĐLĐ tỉnh cũng đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho, nhiều tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ năm 2018.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà CNLĐ tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 18.1, nhân dịp tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Tài chính và đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, tặng quà CNLĐ tại Công ty TNHH Great Global International (Khu công nghiệp Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình).

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: 1.000 công nhân vui “Tết sum vầy” 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 17.1, tại Cty TNHH sản xuất giầy Chung Jye Ninh Bình – Việt Nam (Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh) LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình và Công đoàn Cty TNHH sản xuất giầy Chung Jye Ninh Bình – Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 cho gần 1.000 công nhân đang làm việc tại Cty.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà CNLĐ tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 18.1, nhân dịp tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Tài chính và đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, tặng quà CNLĐ tại Công ty TNHH Great Global International (Khu công nghiệp Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình).

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: 1.000 công nhân vui “Tết sum vầy” 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 17.1, tại Cty TNHH sản xuất giầy Chung Jye Ninh Bình – Việt Nam (Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh) LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình và Công đoàn Cty TNHH sản xuất giầy Chung Jye Ninh Bình – Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 cho gần 1.000 công nhân đang làm việc tại Cty.