Tổng kết cụm thi đua 7 liên đoàn lao động các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ

VÕ HUYỀN |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận cho biết vừa tổ chức hội nghị tổng kết Cụm thi đua 7 liên đoàn lao động các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Minh Tân - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận và các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đ/c Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận - Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Võ Huyền
Đồng chí Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận - Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2020 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Võ Huyền

Năm 2020, các tỉnh khu vực Đông Nam bộ gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 bùng phát, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, thu nhập, đời sống, việc làm của người lao động. Tuy nhiên, 7 liên đoàn lao động khu vực Đông Nam Bộ cơ bản hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy giao, đặc biệt về các chỉ tiêu kết nạp đoàn viên công đoàn, thương lượng, ký kết mới thỏa ước lao động tập thể, bữa ăn ca, tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước…

Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 được triển khai như: Giới thiệu việc làm, thăm tặng quà, vận động chủ nhà trọ giảm tiền, hỗ trợ giải ngân vốn vay phát triển kinh tế...

7 Liên đoàn lao động các tỉnh ký kết Giao ước thi đua Cụm Đông Nam bộ năm 2021. Ảnh: Võ Huyền
7 liên đoàn lao động các tỉnh ký kết Giao ước thi đua Cụm Đông Nam Bộ năm 2021. Ảnh: Võ Huyền

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động công đoàn để hỗ trợ, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là tại các tỉnh có đông công nhân lao động. Đây là những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, từ đó nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả để các tỉnh nghiên cứu, áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ghi nhận thành tích của liên đoàn lao động các tỉnh đã đạt được, biểu dương cách tư duy, cách làm mới, hiệu quả của các tỉnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh trong thời gian tới, với bối cảnh mới, nhiều thách thức, các đơn vị trong cụm cần tập trung quan tâm đổi mới, hoạt động bám sát chủ đề công tác năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người lao động; tập trung thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo đảm việc làm cho người lao động; phát động phong trào thi đua, tăng cường đôn đốc kiểm tra, đổi mới, đánh giá nhân rộng mô hình; tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hội nghị đã thống nhất Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Thuận làm Cụm trưởng và Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai làm Cụm phó Cụm thi đua Đông Nam Bộ năm 2021.

VÕ HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Cần Thơ nhận cờ dẫn đầu trong khối thi đua TP.Cần Thơ

Thành Nhân |

Chiều 7.1, Khối thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ban dân tộc TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020.

Khơi dậy tinh thần thi đua từ công tác biểu dương, khen thưởng

Bế Thị Hoà |

Với những chương trình cụ thể, nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn đã khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và hoạt động động công đoàn phát triển rộng khắp.

Sơn La: LĐLĐ các huyện, thành phố Khối thi I tổng kết thi đua

Đỗ Tính |

Khối thi đua Khu vực I thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La (LĐLĐ Sơn La) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ TP.Cần Thơ nhận cờ dẫn đầu trong khối thi đua TP.Cần Thơ

Thành Nhân |

Chiều 7.1, Khối thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ban dân tộc TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020.

Khơi dậy tinh thần thi đua từ công tác biểu dương, khen thưởng

Bế Thị Hoà |

Với những chương trình cụ thể, nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn đã khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và hoạt động động công đoàn phát triển rộng khắp.

Sơn La: LĐLĐ các huyện, thành phố Khối thi I tổng kết thi đua

Đỗ Tính |

Khối thi đua Khu vực I thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La (LĐLĐ Sơn La) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.