Tổng giá trị làm lợi của sáng kiến ước tính hơn 10.000 tỉ đồng

Hà Anh |

Trong hơn 140 ngày thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động và các cấp công đoàn cả nước đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, đạt 232,3% chỉ tiêu kế hoạch đề ra với 696.948 sáng kiến.

40/82 đơn vị đã thể hiện rõ nét tinh thần tiến công 

Điểm nhấn của giai đoạn 1 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN là việc phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” từ ngày 21.4.2022 đến 31.5.2022 nhằm thúc đẩy sự quyết tâm cao hơn nữa của các cấp công đoàn và đoàn viên tham gia Chương trình.

Thời điểm phát động Chiến dịch có 165.541 sáng kiến cải tiến, đạt 55,1% kế hoạch giai đoạn 1. Trong 40 ngày triển khai Chiến dịch, tổng số lượng sáng kiến cập nhập được là 531.407 sáng kiến, chiếm tỉ lệ 76% số sáng kiến đạt được trong giai đoạn 1. Nhất là trong những ngày cao điểm cuối cùng của Chương trình, các đơn vị đều tập trung thi đua nhằm về đích với chỉ tiêu cao. Chỉ tính trong 5 ngày (từ ngày 26.5 - 31.5.2022) đã có 144.297 sáng kiến được cập nhập (chiếm tỉ lệ 20% tổng số sáng kiến giai đoạn 1).

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN có 40/82 đơn vị đã thể hiện rõ nét tinh thần tiến công, đăng ký chỉ tiêu vượt kế hoạch 212.079 sáng kiến, cải tiến và vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu.

Tiêu biểu như LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đăng ký 100.000 sáng kiến, gấp 2,7 lần chỉ tiêu định hướng (vượt 73.066 sáng kiến), LĐLĐ TP.Hà Nội đăng ký 130.000 sáng kiến, gấp hơn 2 lần chỉ tiêu định hướng (vượt 67.000 sáng kiến), LĐLĐ TP.Hải Phòng đăng ký 45.000 sáng kiến, gấp 1,5 lần chỉ tiêu định hướng (vượt chỉ tiêu 15.427 sáng kiến), TP.Hồ Chí Minh đăng ký vượt chỉ tiêu 12.000 sáng kiến…

Góp phần vào việc khôi phục SXKD của doanh nghiệp

Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động Việt Nam kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của của các cơ quan, đơn vị.

Theo thống kê của hệ thống phần mềm trực tuyến, tổng giá trị làm lợi của sáng kiến ước tính hơn 10.000 tỉ đồng.

Một số sáng kiến tiêu biểu như sáng kiến “Thiết kế quy trình giảm thời gian camera định vị sản phẩm khi cắt” của anh Hoàng Anh Tuấn, nhân viên kỹ thuật bộ phận Engineering, Cty TNHH Toyoda Boshoku (thành phố Hải Phòng) được đưa vào áp dụng từ tháng 9.2021, đem lại giá trị làm lợi 3,8 tỉ đồng/năm. Trong 13 năm làm tại bộ phận cắt, anh Tuấn đã có 30 sáng kiến được công ty cho phép áp dụng vào sản xuất.

Sáng kiến “Buồng lấy mẫu an toàn” của công đoàn Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang, đem lại giá trị làm lợi 4,8 tỉ đồng; sáng kiến “Cải tạo cấu hình cài đặt Inverter Rooftop phù hợp với lưới điện theo quy định hiện hành”  mang lại hiệu quả cao, vận hành an toàn, giúp làm lợi cho công ty gần 1,4 tỉ đồng trong năm 2021 của Hồ Xuân Sử - Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An (Long An).

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN nhận định, kết quả và thành công của giai đoạn 1 Chương trình đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tâm huyết, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai của các cấp công đoàn, quyết tâm của người đứng đầu, sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ công đoàn trong toàn hệ thống và nhất là sự hưởng ứng, tham gia rất nhiệt tình của đoàn viên và người lao động cả nước.

Quá trình triển khai Chương trình, các cấp công đoàn đã xây dựng được hệ thống giải pháp tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, thích ứng với điều kiện mới; đồng thời, tập hợp được các đơn vị cùng chung chí hướng, thúc đẩy phong trào thi đua, từ đó, thể hiện sự quyết tâm bằng những hành động cụ thể, giải pháp sáng tạo, quyết liệt chỉ đạo, thường xuyên và sâu sát trong hướng dẫn, kiểm tra triển khai tại cơ sở trực thuộc.

Chương trình đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, CNVCLĐ về truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của công nhân lao động đối với sự phát triển của đất nước. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở tổ chức vận động, khuyến khích đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo.

Ngày 12.7.2022, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký Quyết định về việc tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cho 13 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong Giai đoạn 1, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

13 tập thể được tặng Bằng khen là LĐLĐ các tỉnh, thành phố: Thanh Hoá, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hậu Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, Hải Dương, Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An; Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Sau hơn 140 ngày chính thức phát động và tiến hành cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến, trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, gián đoạn do nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp công đoàn, đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước, Chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 sớm 20 ngày so với kế hoạch đề ra. Đã có có 7 đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu cả Chương trình là LĐLĐ các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Lâm Đồng; có 30 đơn vị điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch đăng ký nhưng cũng đã hoàn thành vượt mức giai đoạn 1.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: 923 sáng kiến được cập nhật vào hệ thống 1 triệu sáng kiến

Tường Minh |

Quảng Nam - Có 923 sáng kiến của người lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ được cập nhật vào hệ thống 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn.

TPHCM: LĐLĐ Bình Thạnh đạt hơn 123% Chương trình "1 triệu sáng kiến"

Nam Dương |

TPHCM - CNVCLĐ của quận Bình Thạnh đã có 2.327 sáng kiến (123,84%) trong giai đoạn 1 thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Trao bằng khen cho cá nhân xuất sắc trong Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hoàng Luyến |

Lai Châu - LĐLĐ huyện Than Uyên đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19".

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Quảng Nam: 923 sáng kiến được cập nhật vào hệ thống 1 triệu sáng kiến

Tường Minh |

Quảng Nam - Có 923 sáng kiến của người lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ được cập nhật vào hệ thống 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn.

TPHCM: LĐLĐ Bình Thạnh đạt hơn 123% Chương trình "1 triệu sáng kiến"

Nam Dương |

TPHCM - CNVCLĐ của quận Bình Thạnh đã có 2.327 sáng kiến (123,84%) trong giai đoạn 1 thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Trao bằng khen cho cá nhân xuất sắc trong Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hoàng Luyến |

Lai Châu - LĐLĐ huyện Than Uyên đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19".