Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP: Điểm sáng chăm lo đời sống CNLĐ

MINH THI |

Là một trong những doanh nghiệp (DN) tiêu biểu hàng đầu của ngành dệt - may Việt Nam, trong nhiều năm qua, TCty Việt Thắng - CTCP (Vicotex) đã có nhiều thành tích nổi bật, không chỉ trong sản xuất, kinh doanh mà trong cả hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động (NLĐ).

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Vicotex là DN chuyên mua bán, sản xuất các sản phẩm bông, xơ, vải sợi… Năm 2016, tổng doanh thu đạt 1.814 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỉ đồng, thu nhập bình quân của công nhân đạt 8,6 triệu đồng/tháng/người (tăng 11% so với năm 2015).

Đặc biệt, tận dụng nguồn nhân lực giỏi, giữ người tài ở lại là một trong những bí quyết của TCty. Có thể nói, Vicotex có được một đội ngũ người lao động, CBCNV có trình độ, nhiệt tình, tâm huyết, năng động, sáng tạo đáp ứng được cơ chế thị trường, thể hiện qua việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong những năm qua.

Nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào về trước kế hoạch, phong trào ôn lý thuyết luyện tay nghề để trở thành thợ giỏi, phong trào thực hành tiết kiệm, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật… được phát động và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người lao động. Mỗi năm, có hàng trăm công nhân về trước kế hoạch sản xuất, hàng trăm lao động tiên tiến, hàng chục chiến sĩ thi đua.

Đặc biệt, trong phong trào Hội thi thợ giỏi cấp ngành năm 2015, TCty có 2 công nhân đạt giải Vàng và 2 công nhân đạt giải Bạc ngành dệt. Trong 5 năm qua, đã có 204 sáng kiến phục vụ sản xuất làm lợi 11,1 tỉ đồng. Phong trào thi đua làm việc với năng suất, chất lượng cao, góp phần vào kết quả của TCty: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt 849 tỉ đồng, đến năm 2016 đạt 1.283 tỉ đồng; thu nhập bình quân tăng từ 6,1 triệu lên 8.6 triệu/người/tháng.

NLĐ là vốn quý của doanh nghiệp

Theo bà Trần Thị Thanh Phượng - Chủ tịch CĐ TCty - DN luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh lành mạnh, hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ. Đặc biệt, Ban Giám đốc TCty xem NLĐ là vốn quý của DN, luôn quan tâm, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ (về lương, thưởng, lễ tết, phúc lợi... theo đúng Thỏa ước Lao động tập thể), giúp NLĐ yên tâm làm việc.

Để ghi nhận sự gắn bó, cống hiến lâu dài đối với DN, NLĐ khi nghỉ hưu, ngoài chế độ BHXH còn được hỗ trợ thêm mỗi năm làm việc 1/2 tháng lương cơ bản (được ghi trong Thỏa ước Lao động tập thể). Điều này đã khuyến khích NLĐ gắn bó với DN. Môi trường làm việc đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp, khuôn viên có nhiều cây xanh, cây cảnh như công viên, nhà xưởng khang trang. Bên cạnh đó, DN đầu tư nhà giữ xe 9 tỉ đồng, nhà ăn 12 tỉ đồng, 2 sân bóng đá mini 1,2 tỉ đồng để phục vụ công nhân.

TCty Việt Thắng là một trong những DN đầu tư nhà ăn khang trang, giao CĐ quản lý nhà ăn, đặc biệt chú trọng bữa ăn giữa ca của công nhân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp NLĐ có sức khỏe để hoàn thành công việc.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phục vụ ăn sáng miễn phí; có cửa hàng CĐ tại cổng ra vào, tạo việc làm thêm cho công nhân khó khăn, phục vụ công nhân các mặt hàng tiêu dùng giá rẻ, tiền lãi được trích mua quà hỗ trợ công nhân ở nhà thuê, khó khăn (từ năm 2013 đến nay, cửa hàng CĐ đã tặng quà cho hơn 1.200 lượt đoàn viên, lao động với tổng số tiền 240 triệu đồng). Mô hình nhà ăn và cửa hàng CĐ được nhiều đơn vị trong ngành đến tham quan, nhân rộng.

Từ nguồn quỹ làm kinh tế được tích lũy, CĐ mua cổ phần của DN để có điều kiện tham gia quản lý, có cổ tức chăm lo cho đoàn viên, NLĐ và hỗ trợ hoạt động CĐ (tặng quà cho công nhân, trợ cấp học bổng cho con công nhân nghèo, học giỏi, vượt khó…); hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, NLĐ vay tiền giải quyết khó khăn gia đình, sửa chữa nhà, mua sắm vật dụng, làm kinh tế.

Cụ thể, hỗ trợ trên 200 người/năm, với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng. Ngoài ra, Việt Thắng còn là DN tham gia tích cực công tác xã hội với ngành, địa phương, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các chương trình vì Hoàng Sa, Trường Sa, quỹ vì người nghèo, quỹ từ thiện sách nói cho người mù, hỗ trợ trung tâm nuôi trẻ mồ côi, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, hỗ trợ xây nhà tình thương cho công nhân.

Với thành tích nổi bật, TCty Việt Thắng - CTCP đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua xuất sắc, Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Nhất năm 2006, Huân chương Độc Lập hạng 3 năm 2010, là DN dệt tiêu biểu nhất của ngành dệt - may Việt Nam; CĐCS 8 năm liền từ 2009-2016 đều đạt CĐCS vững mạnh và được tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN; năm 2012 được tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Nhất.

      
MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.