Tổng Công ty Bến Thành họp vụ 1.300 công nhân nguy cơ mất việc

HOÀNG HƯNG |

Nội dung bài báo phản ánh tại KCN Bình Chiểu thuộc quận Thủ Đức, TPHCM (do TCty Bến Thành làm chủ đầu tư), thời gian qua đã yêu cầu Cty Trường Lợi thu dọn nhà xưởng, trả lại mặt bằng, do hợp đồng thuê đất của Cty Trường Lợi sắp hết hạn vào cuối tháng 12.2018.

Tuy nhiên, Cty Trường Lợi chưa thể di dời nhà máy, vì chưa có mặt bằng mới. Nếu bị “bứng” khỏi KCN Bình Chiểu lúc này, thì 1.300 CN Cty Trường Lợi sẽ đứng trước nguy cơ mất việc...

Công nhân Công ty Trường Lợi đang sản xuất tại Nhà xưởng ở KCN Bình Chiểu. Ảnh : Trung Cường
Công nhân Công ty Trường Lợi đang sản xuất tại Nhà xưởng ở KCN Bình Chiểu. Ảnh : Trung Cường

Ngày 8.12, nguồn tin từ TCty Bến Thành cho hay: Ngày 7.12, bà Huỳnh Thị Phương Nam – Giám đốc hành chính – đã thừa lệnh Tổng giám đốc TCty Bến Thành, ra thư mời đại diện pháp luật Công ty Trường Lợi.

Theo đó, TCty Bến Thành mời đại diện Cty Trường Lợi đến tham dự cuộc họp với Tổng Cty Bến Thành, vào sáng ngày 11.12.2018, để bàn về “Hợp đồng thuê đất tại lô C2 – Khu công nghiệp Bình Chiểu”.

Được biết trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến đã chỉ đạo Ban quản lý các KCN, khu chế xuất TP HCM (Hepza) phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, cùng TCty Bến Thành xem xét, giải quyết vụ việc tại Cty Trường Lợi; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 1.300 CN mất việc làm, vì đang trong thời điểm cuối năm.

1.300 công nhân Công ty Trường Lợi nguy cơ mất việc nếu di dời nhà máy gấp gáp khỏi KCN Bình Chiểu. Ảnh: Trung Cường
1.300 công nhân Công ty Trường Lợi nguy cơ mất việc nếu di dời nhà máy gấp gáp khỏi KCN Bình Chiểu. Ảnh: Trung Cường

Đáng chú ý, UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kiến nghị của Cty Trường Lợi theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả giải quyết về UBND TP trước ngày 31.12.2018.

Ngoài ra, Cty Trường Lợi cũng có văn bản gửi lãnh đạo TCty Bến Thành gia hạn hợp đồng thuê đất cho Cty đến hết ngày 31.12.2020. Trong thời gian 2 năm tới (từ ngày 1.1.2019 đến 31.12.2020), Cty Trường Lơi sẽ tìm mặt bằng mới thuận lợi, di dời nhà xưởng, ổn định chỗ ở, nơi làm việc mới cho hàng ngàn CN... Lúc đó, Cty Trường Lợi sẽ trao trả lại đất thuê hiện tại cho TCty Bến Thành.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.