Tôn vinh lực lượng tuyến đầu, cán bộ Công đoàn tham gia chống dịch

Bảo Hân |

Hà Nội - Tối 31.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phối hợp với Bộ Y tế và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình "Việt Nam - Khát vọng bình yên" tôn vinh lực lượng tuyến đầu, cán bộ công đoàn tham gia chống dịch.

Tham dự chương trình có: Ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Ngọc Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể...

Giao lưu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – cho biết, khi các nhà máy tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, công nhân phải sống trong các khu cách ly, phong toả, đời sống rất khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự hỗ trợ kịp thời.

Chia sẻ về những kỷ niệm trong những lần đến thăm và tặng quà cho công nhân, ông Hiểu cho biết, ông nhớ mãi hình ảnh những công nhân xếp hàng để chờ vào “Cửa hàng 0 đồng”. Dù khó khăn, thiếu thốn, vẫn sáng lên tình đồng nghiệp, tình giai cấp, vẫn quan tâm, chia sẻ với những người khác.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết thêm, để góp phần hỗ trợ kịp thời cho người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã huy động chính đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, trở thành những tình nguyện viên để đưa thực phẩm đến với công nhân; sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận những phản ánh về bất kỳ vấn đề của người lao động; phối hợp với cán bộ xã, phường để tham gia công tác hỗ trợ cho người lao động...

Tại chương trình, người xem một lần nữa thấy được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, Việt Nam đã thực sự trải qua những ngày tháng đau thương, từ đó, càng cảm phục hơn khi được lắng nghe câu chuyện của những y, bác sĩ sẵn sàng tăng cường đến các địa phương chống dịch bất chấp hiểm nguy với tinh thần bảo vệ sinh mạng nhân dân; những cán bộ công đoàn thầm lặng “3 cùng” với công nhân để tiếp phẩm, động viên người lao động an tâm, tiếp tục bám trụ cùng doanh nghiệp “3 tại chỗ”…

Chương trình là sự kiện truyền thông quốc gia khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và lực lượng nhân viên y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể là làn sóng dịch lần thứ 4; lan tỏa thông điệp động viên, khích lệ nhân dân cả nước tiếp tục đoàn kết, vượt khó, chiến thắng dịch bệnh, phục hồi sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cán bộ công đoàn, người lao động Gia Lai được vinh danh

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 29.10, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến tuyên dương CNVC-LĐ làm theo lời Bác và biểu dương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Quỷnh Chi |

Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LHCĐ Lào) là 1 trong 6 tổ chức quần chúng nhân dân, là trung tâm công đoàn quốc gia duy nhất ở Lào được thành lập ngày 1.2.1956. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cùng với sự đoàn kết, hợp tác bền chặt trong quan hệ giữa hai nước, LHCĐ Lào và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống nhiều năm qua.

40 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tận tay người lao động khó khăn

PHÚC ĐẠT |

Hàng chục suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được trao tận tay cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều cán bộ công đoàn, người lao động Gia Lai được vinh danh

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 29.10, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến tuyên dương CNVC-LĐ làm theo lời Bác và biểu dương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Quỷnh Chi |

Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LHCĐ Lào) là 1 trong 6 tổ chức quần chúng nhân dân, là trung tâm công đoàn quốc gia duy nhất ở Lào được thành lập ngày 1.2.1956. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cùng với sự đoàn kết, hợp tác bền chặt trong quan hệ giữa hai nước, LHCĐ Lào và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống nhiều năm qua.

40 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tận tay người lao động khó khăn

PHÚC ĐẠT |

Hàng chục suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được trao tận tay cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.