Tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

MAI DUNG |

42 doanh nghiệp được LĐLĐ TP.Hải Phòng biểu dương, tôn vinh là những đơn vị tiêu biểu, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, thực hiện tốt quy định pháp luật về lao động…

Đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu

Sáng 1.12, LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng.

Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng Tống Văn Băng cho biết, 42 doanh nghiệp được biểu dương là những tập thể điển hình trong hơn 10.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Việc lựa chọn doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí: Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm ổn định, bảo đảm chế độ, phúc lợi người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không phát sinh tranh chấp lao động; chấp hành nghiêm quy định pháp luật lao động…

Điển hình như Công ty Cáp điện và hệ thống LS Vina (quận Hồng Bàng) - “một điểm sáng” trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Với phương châm đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu, không ngừng nâng cao phúc lợi để “giữ chân” người lao động, công ty bảo đảm thu nhập trung bình hơn 13 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH Lihittlab Việt Nam (Khu công nghiệp Nomura) thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc bằng việc duy trì đối thoại định kỳ 1 tháng/lần với người lao động, đối thoại đột xuất khi có kiến nghị của người lao động. Nhờ vậy, nhiều chế độ chính sách được công ty áp dụng cao hơn so với quy định của pháp luật như hỗ trợ nuôi con nhỏ từ 1-10 tuổi, trang bị bảo hiểm thân thể 24/24 cho người lao động…

Đại diện 42 doanh nghiệp tiêu biểu tại lễ tôn vinh, ông Trần Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Hải Phòng - cho biết, bên cạnh công tác chăm lo đời sống vật chất 1.068 người lao động, bảo đảm thu nhập bình quân 8,6 triệu đồng/người/tháng, thưởng Tết bình quân 2-3 triệu đồng/người, thưởng năng suất, sáng kiến 50 triệu đồng... công ty còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng khu thể thao với các môn cầu lông, bóng bàn, liên hoan văn nghệ… Qua đó, người lao động có phút giây vui vẻ, hứng khởi sau giờ làm việc. Năng suất lao động nhờ vậy được bảo đảm, người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Cần nhân rộng hoạt động tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật, mặc dù đây là lần đầu LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức chương trình biểu dương Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, song chương trình được tổ chức quy mô, ý nghĩa, tôn vinh được những đơn vị điển hình trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp không chỉ chú trọng bảo đảm việc làm, đời sống, mà còn quan tâm, chăm lo người lao động thông qua việc nâng cao chế độ phúc lợi như ăn ca, phụ cấp đi lại, phụ cấp lao động nữ nuôi con nhỏ cũng như đầu tư xây dựng nhà trẻ cho con công nhân và các công trình phúc lợi khác…

“Với quan điểm, có doanh nghiệp mới có người lao động. Ngược lại, đời sống được bảo đảm thì người lao động mới yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Tổng LĐLĐVN mong muốn các cấp công đoàn cả nước nhân rộng, duy trì hoạt động tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động. Qua đó, hoạt động kịp thời động viên, khích lệ doanh nghiệp làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống người lao động” - đồng chí Trần Văn Thuật nhấn mạnh.

Ngoài việc nhân rộng, duy trì tổ chức hoạt động tôn vinh doanh nghiệp, đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - mong muốn, thời gian tới, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn thành phố phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của người lao động trong lao động, sản xuất; tích cực cải tiến, đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

“Thông qua hoạt động tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động hôm nay, những năm tới, thành phố sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động - tài sản quý giá, động lực quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp và của xã hội. Từ đó, doanh nghiệp đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố và vì việc làm, đời sống, sự tiến bộ của người lao động” - đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng nói.

MAI DUNG
TIN LIÊN QUAN

Thống nhất tôn vinh 52 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 15.11, Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ 2. Đây là phiên họp quan trọng sau vòng hiệp y nhằm lựa chọn ra các doanh nghiệp tiêu biểu thực sự vì người lao động để tôn vinh.

Thống nhất hiệp y vinh danh 72 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 28.10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu với sự tham gia của Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ nhất. Hội đồng đã thống nhất hiệp y 72 doanh nghiệp tiêu biểu.

Biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

Hà Anh |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt đời sống và quyền lợi cho người lao động.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thống nhất tôn vinh 52 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 15.11, Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ 2. Đây là phiên họp quan trọng sau vòng hiệp y nhằm lựa chọn ra các doanh nghiệp tiêu biểu thực sự vì người lao động để tôn vinh.

Thống nhất hiệp y vinh danh 72 doanh nghiệp

ĐẶNG TIẾN |

Chiều 28.10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu với sự tham gia của Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2019 đã họp phiên thứ nhất. Hội đồng đã thống nhất hiệp y 72 doanh nghiệp tiêu biểu.

Biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

Hà Anh |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt đời sống và quyền lợi cho người lao động.