Khởi động Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động 2017:

Tôn vinh các doanh nghiệp không ngừng cải thiện môi trường làm việc

Đặng Tiến - H.Q |

Chiều 7.9.2017, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã chủ trì cuộc họp Hội đồng chuyên gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” lần thứ 4.

Tham dự có đại diện Bộ LĐTBXH, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tổng LĐLĐVN và Báo Lao Động. Năm nay, bộ tiêu chí bình chọn doanh nghiệp lọt vào Bảng xếp hạng được Ban Chỉ đạo và Hội đồng bình chọn yêu cầu hết sức khắt khe, trong đó các tiêu chí doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn và tạo được môi trường làm việc lý tưởng cho người lao động được đề cao.

Tại cuộc họp, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động Phan Thu Thủy đã báo cáo Hội đồng chuyên gia về công tác chuẩn bị quy chế, bộ tiêu chí, tiến độ và kế hoạch triển khai lễ vinh danh Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” lần thứ 4. Theo đó, lễ vinh danh sẽ được tổ chức vào ngày 24.11.2017, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Quốc gia.

Cùng đó, Ban tổ chức cũng xin phép Hội đồng chuyên gia góp ý lần cuối cùng vào Bộ tiêu chí của Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” lần thứ 4. Theo báo cáo, Bộ tiêu chí được các chuyên gia về lao động hiệu chỉnh hàng năm để phù hợp với tình hình thực tế của các doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế của đất nước. Bộ tiêu chí năm 2017 sẽ có thang điểm là 100 với 9 nội dung chính như: Tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ATVSLĐ, BHXH, xây dựng tổ chức Công đoàn và phát triển đoàn viên… Đặc biệt, Bộ tiêu chí năm nay có thêm mục doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động.

Tại cuộc họp, Hội đồng chuyên gia đã tập trung góp ý với Bộ tiêu chí về tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Đặc biệt, các ý kiến đều cho rằng điều kiện tiên quyết để tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” là doanh nghiệp phải có Tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam ngày càng cọ xát và cạnh tranh trong môi trường hội nhập và phát triển, trong thời đại kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên phạm vi toàn cầu, các doanh nghiệp càng cần đề cao yếu tố con người và trách nhiệm xã hội, tiêu chí cải thiện điều kiện làm việc và coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động cần phải được coi trọng.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã cảm ơn Hội đồng chuyên gia đã có những đóng góp, thiết thực để Bộ tiêu chí bám sát được các yêu cầu của pháp luật lao động. Thông qua Bộ tiêu chí giúp doanh nghiệp hiểu và quan tâm tốt hơn nữa đến quyền lợi của người lao động. Đồng thời Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng yêu cầu Ban Tổ chức tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng chuyên gia hoàn thiện Bộ tiêu chí trước khi phát hành.

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” do Tổng LĐLĐVN chủ trì thực hiện đã bước sang năm thứ 4 liên tiếp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cũng như người lao động trong doanh nghiệp. Năm 2016, lần đầu tiên Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” được Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng LĐLĐVN nâng lên thành Giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động”. 

Sau 3 năm tổ chức, chương trình đã xếp hạng hơn 200 doanh nghiệp, tặng bằng khen tới 88 doanh nghiệp, 15 doanh nghiệp được nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động”, 13 doanh nghiệp được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các doanh nghiệp được trao thưởng đều thực sự là những doanh nghiệp đi đầu, nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững.

Đặng Tiến - H.Q
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Lại xảy ra lật xe container ở vòng xoay đường Mỹ Phước-Tân Vạn

ĐÌNH TRỌNG |

Trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thị xã Bến Cát, Bình Dương), xe container đang qua vòng xoay thì bị lật ngang. Hai chiếc xe cẩu được điều động tới hiện trường giải cứu phương tiện gặp nạn.

Đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí tại huyện Chợ Mới là do vi sinh và độc tố của vi sinh.

Tổng Giám đốc VNgroup Việt Nam bị truy tố vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ đơn tố cáo của nữ giám đốc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Xóa bỏ ổ gà, đường dưới đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội có diện mạo mới

Thu Hiền |

Hà Nội - Trục đường bên dưới tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã được cải tạo, thảm lớp nhựa sau nhiều năm xuống cấp, chằng chịt vết nứt, ổ gà.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.