Tôn vinh 6 thủ lĩnh công đoàn trong Giải thưởng 28.7

LÊ TUYẾT |

LĐLĐ TPHCM vừa công bố danh sách 6 thủ lĩnh công đoàn đạt Giải thưởng 28.7 năm 2018. Đây là 6 cá nhân xuất sắc được ban tổ chức xét chọn từ 69 hồ sơ được công đoàn cấp trên đề xuất.

Giải thưởng 28.7 là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh những chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi, có nhiều thành tích, sáng tạo nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động công đoàn, được đoàn viên tín nhiệm; qua đó khẳng định vai trò quan trọng của chủ tịch công đoàn cơ sở trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

LĐLĐ TPHCM cho biết, từ 69 hồ sơ được CĐ cấp trên đề xuất, ban tổ chức đã xét chọn 6 cá nhân xuất sắc nhất để trao Giải thưởng 28.7, gồm các ông, bà: Phan Thị Thanh Lãng (Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons); Bùi Vũ Thanh Phương (Cty TNHH US Pharma USA); Phạm Đình Đệ (HTX Thương mại quận 3); Lưu Kim Hồng (Cty TNHH Nidec Việt Nam); Nguyễn Thị Thùy Vân (Cty TNHH Long Rich Việt Nam); Trần Minh Vũ (Cty TNHH Wooyang Vina II).

Tại doanh nghiệp, bằng sự khéo léo, bản lĩnh của mình, các chủ tịch công đoàn cơ sở đã có nhiều đề xuất, kiến nghị với chủ doanh nghiệp, đưa vào thỏa ước lao động tập thể những điều khoản có lợi hơn so với luật, đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Đơn cử như, tại Hợp tác xã Thương mại Quận 3, ngoài chế độ thai sản do cơ quan bảo hiểm chi trả, lao động nữ còn được hỗ trợ thêm 80% tiền lương thực tế bình quân; Trợ cấp nghỉ hưu 5 tháng tiền lương đóng bảo hiểm bình quân 6 tháng gần nhất.

Tại Cty TNHH Nidec Việt Nam, ngoài tiền ăn ca, công ty còn hỗ trợ bữa ăn sáng cho người lao động, Trợ cấp nhà ở cho nhân viên thâm niên: 100.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc từ 3-6 tháng; 200.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc từ 6-12 tháng; 300.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc từ 12 tháng trở lên.

Tại Cty TNHH Long Rich (Việt Nam), công đoàn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, thành lập siêu thị mini… phục vụ cho đoàn viên, người lao động.

Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.