Tôn vinh 100 gương mặt hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2022

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 23.11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức lễ “Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2022”.

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của cán bộ, hội viên và nhân dân, nhất là thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, đã kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.

Phong trào hiến máu trên địa bàn ngày càng được các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào xã hội rộng lớn và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Điển hình là sự ra đời của hơn 20 câu lạc bộ hiến máu trên toàn tỉnh như: CLB Ngân hàng máu sống; CLB hiến tiểu cầu; CLB Tuổi hồng; CLB nhóm máu hiếm.

Trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã có những con số thật sự ấn tượng. Từ năm 2018-2022, đã tiếp nhận được trên 122.401 đơn vị máu.

Đặc biệt trong 3 năm 2020-2022, đại dịch COVID-19 đã làm giảm số lượng người đến tham gia hiến máu, có nhiều thời điểm các ngân hàng máu trên toàn quốc đã rơi vào tình trạng "khủng hoảng" do thiếu máu trầm trọng. Người bệnh phải chờ đợi từng ngày để được truyền máu.

Với sự nỗ lực, tâm huyết vào cuộc của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, các cấp góp phần duy trì các hoạt động hiến máu tình nguyện, đảm bảo lượng máu cấp cứu, điều trị trong tình hình ứng phó dịch bệnh COVID-19 và trong dịp Tết.

Kết quả năm 2020 toàn tỉnh tiếp nhận được 25.173 đơn vị máu, năm 2021 đạt 24.624 đơn vị máu, năm 2022 đạt trên 25.607 đơn vị máu, trong đó trên 99% là từ người hiến máu tình nguyện, đạt tương đương gần 2,0% dân số tham gia hiến máu cao hơn 0,5% so với tỉ lệ toàn quốc.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế đã tôn vinh 100 gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022.

Đây là những người tham gia hiến máu thường xuyên, hiến máu trong những tình huống khẩn cấp; đồng thời đã tích cực vận động hàng trăm người tham gia hiến máu.

Điển hình trong những năm qua đã có nhiều tấm gương tiêu biểu có số lần hiến máu từ 40-70 lần trở lên như: Chị Huỳnh Thị Ngọc Trang (thị xã Hương Thủy) với 53 lần hiến máu; anh Văn Sinh - Chủ nhiệm CLB ngân hàng máu sống xã Quảng Thọ với 73 lần hiến máu; anh Đinh Thanh Trà - Phó Chủ nhiệm CLB ngân hàng máu sống - Trường Đại học Y Dược Huế với 50 lần hiến máu.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm y, bác sĩ hiến máu cứu người sau bão Noru

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân sau bão Noru, hàng trăm cán bộ, y, bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế và sinh viên ở Huế, Đà Nẵng đã tham gia hiến máu cứu người.

Thêm một điểm hiến máu cố định tại Hà Nội

Lệ Hà |

Chiều 23.6, điểm hiến máu cố định tiếp theo của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã khai trương chính thức và đi vào hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Km13+500, Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì). Đây là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ 4 được triển khai tại Hà Nội.

Đồng Nai: Nhộn nhịp ngày hội hiến máu tình nguyện

Huỳnh Hiền |

Ngày 8.4, nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và ngày Quốc tế Lao Động 1.5, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên huyện Nhơn Trạch đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với rất nhiều ban ngành, đoàn thể và người dân cùng tham gia hưởng ứng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm y, bác sĩ hiến máu cứu người sau bão Noru

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân sau bão Noru, hàng trăm cán bộ, y, bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế và sinh viên ở Huế, Đà Nẵng đã tham gia hiến máu cứu người.

Thêm một điểm hiến máu cố định tại Hà Nội

Lệ Hà |

Chiều 23.6, điểm hiến máu cố định tiếp theo của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã khai trương chính thức và đi vào hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Km13+500, Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì). Đây là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ 4 được triển khai tại Hà Nội.

Đồng Nai: Nhộn nhịp ngày hội hiến máu tình nguyện

Huỳnh Hiền |

Ngày 8.4, nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và ngày Quốc tế Lao Động 1.5, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên huyện Nhơn Trạch đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với rất nhiều ban ngành, đoàn thể và người dân cùng tham gia hưởng ứng.