Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)

|

Ngày 4.7, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Báo Lao động điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Số: 14/NQ - BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI) lần thứ 12

Từ ngày 03 đến 04 tháng 7 năm 2018, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) tổ chức hội nghị lần thứ 12 tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 1A Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hội nghị vui mừng được đón đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) quyết nghị:

I. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thảo luận và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

3. Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.

4. Báo cáo Công đoàn tham gia giải quyết các cuộc ngừng việc tập thể, liên quan đến an ninh trật tự.

II. Về dự thảo 7 nội dung chuẩn bị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, gồm:

1. Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII;

2. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI;

3. Báo cáo tổng kết 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

4. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013 – 2018;

5. Báo cáo (sửa đổi, bổ sung) Điều lệ Công đoàn Việt Nam và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

6. Báo cáo kết quả đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

7. Chương trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn giao Đoàn Chủ tịch chủ trì, chỉ đạo các Tiểu ban tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành hoàn chỉnh lại văn bản trình Thường trực Đoàn Chủ tịch cho ý kiến trước khi trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

III. Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

IV. Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

1. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thống nhất thông qua Đề án nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI chuẩn bị để trình tại Đại hội.

2. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã thực hiện biểu quyết bằng phiếu kín về các vấn đề sau:

- Số lượng Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2018 – 2023; danh sách 175 nhân sự giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII; 20 nhân sự giới thiệu Đoàn Chủ tịch khóa XII; 15 nhân sự Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII (có danh sách và biên bản bầu cử kèm theo).

3. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện quy trình và biểu quyết bằng phiếu kín giới thiệu đồng chí Bùi Văn Cường tái cử chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; đồng chí Trần Thanh Hải và đồng chí Trần Văn Thuật tái cử chức danh Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; giới thiệu mới đồng chí Phan Văn Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trưởng ban Tài chính và đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ Lao động ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

4.  Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất số nhân sự còn thiếu sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình để cho ý kiến trong kỳ họp tiếp theo để đảm bảo số lượng giới thiệu nhân sự theo đúng Đề án đã đề ra.

V. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã thông báo danh sách 28 đồng chí ủy viên BCH TLĐ đương nhiên thôi tham gia Ban Chấp hành TLĐ khóa XI theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, biểu quyết đồng ý để 02 đồng chí sau thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

1. Đồng chí Trần Việt An, Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Khoái, Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam.

VI. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu bổ sung 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018, gồm:

1. Đ/c Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

2. Đ/c Tạ Thiên Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam

3. Đ/c Đào Minh Tú, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

4. Đ/c Tống Văn Băng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng

5. Đ/c Nguyễn Công Bảo, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk

6. Đ/c Trịnh Văn Bừng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam

7. Đ/c Ngô Thái Chân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

8. Đ/c Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang

9. Đ/c Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

10. Đ/c Trần Văn Đông, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận

11. Đ/c Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên

12.  Đ/c Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

13. Đ/c Nguyễn Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

14. Đ/c Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

15. Đ/c Đinh Trọng Nhương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông

16. Đ/c Phạm Thị Phúc, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

17. Đ/c Phan Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

18. Đ/c Nguyễn Văn Quí, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An

19. Đ/c Phan Quốc Thắng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên

20. Đ/c Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

21. Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh

22. Đ/c Phan Song Toàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre

23. Đ/c Võ Thanh Tòng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau

24. Đ/c Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

25. Đ/c Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình

26. Đ/c Trần Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp

VII. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu bổ sung đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chức năng tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên ủy ban kiểm tra để hoàn thiện các văn bản, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018 và tập trung tổ chức thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nơi nhận:

- Các đ/c UV BCH TLĐ;

- Các LĐLĐ tỉnh, TP;

- Các CĐ ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ;

- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ.

- Lưu: Văn thư, Tổng hợp VP TLĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Cường (Đã ký)

TIN LIÊN QUAN

Nhiều nội dung được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến tại đại hội

NHÓM PV ghi |

Tại hội nghị, PV Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu về một số nội dung được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến.

Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khóa XI): Bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội XII Công đoàn VN

Q.CHI - X.TRƯỜNG |

Sáng 3.7, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 12 BCH Tổng LĐLĐVN (khoá XI). Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư - dự và phát biểu chỉ đạo.

Khai mạc hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN

Quế Chi - Xuân Trường |

Sáng 3.7, tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn (Hà Nội), Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) tổ chức Hội nghị lần thứ 12. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều nội dung được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến tại đại hội

NHÓM PV ghi |

Tại hội nghị, PV Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu về một số nội dung được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến.

Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khóa XI): Bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội XII Công đoàn VN

Q.CHI - X.TRƯỜNG |

Sáng 3.7, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 12 BCH Tổng LĐLĐVN (khoá XI). Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư - dự và phát biểu chỉ đạo.

Khai mạc hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN

Quế Chi - Xuân Trường |

Sáng 3.7, tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn (Hà Nội), Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) tổ chức Hội nghị lần thứ 12. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.