Toàn ngành bảo hiểm xã hội đã thu được 231.200 tỉ đồng

PV |

Hết tháng 8.2019, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã thu 231.200 tỉ đồng, đạt 64,3% kế hoạch cả năm.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 31.8, số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 14,83 triệu người; Bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 449 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,696 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13 triệu người; bảo hiểm y tế khoảng 85 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số.

Toàn ngành thu được 30.912 tỉ đồng. Lũy kế hết tháng 8.2019, toàn ngành thu 231.200 tỉ đồng, đạt 64,3% kế hoạch cả năm.

Trong đó, thu Bảo hiểm xã hội 155.583 tỉ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 3.082 tỉ đồng, thu Bảo hiểm thất nghiệp 11.560 tỉ đồng, thu Bảo hiểm y tế 60.974 tỉ đồng.

Hướng dẫn người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện. Ảnh minh hoạ.
Hướng dẫn người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện. Ảnh minh hoạ.

Trong tháng, toàn ngành cũng giải quyết 9.547 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng; 81.400 người hưởng trợ cấp một lần; 935.788 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, đã giải quyết 75.018 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 580.278 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.851.331 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết, trong tháng, cả nước có khoảng 14,75 triệu lượt người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú; lũy kế 8 tháng đầu năm có khoảng 118,083 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Toàn ngành còn phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 60.500 người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 8 tháng đầu năm, giải quyết cho 544.062 người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp.

Cũng trong tháng, toàn ngành đã chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 25.879 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8.2019, số chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 207.664 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch cả năm.

Trong đó: chi Bảo hiểm xã hội từ nguồn Ngân sách 28.856 tỷ đồng, chi Bảo hiểm xã hội từ Quỹ Bảo hiểm xã hội 106.476 tỷ đồng, chi Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 4.688 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 67.644 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 1.9, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15-8-2019 hướng dẫn áp dụng Điều 216 về tội trốn đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật Hình sự 2015 do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao vừa ban hành chính thức có hiệu lực.

 

Theo quy định này từ ngày 1.9, thay vì chỉ xử lý pháp nhân doanh nghiệp thì các cá nhân là chủ doanh nghiệp có các hành vi trốn đóng, gian lận Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ bị xử lý hình sự.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, số người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn ngày càng tăng, các hành vi gian lận, trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cũng ngày càng phức tạp.

Do đó, việc Nghị quyết 05 giúp thống nhất cách hiểu, quy trình, quy định thủ tục khởi tố… được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn và xử lý các hành vi phạm tội trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, từ đó giúp kéo giảm tỉ lệ nợ đọng Bảo hiểm xã hội và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Mới đây cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ 21 doanh nghiệp thu tiền Bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng không nộp về Bảo hiểm xã hội cho Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý hình sự chủ doanh nghiệp.

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.