Toàn bộ Công ty Pouchen Việt Nam có gần 17.000 công nhân nghỉ dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Tối 11.7, ông Nguyễn Tấn Pháp, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (P.Hoá An, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết: Bắt đầu từ ngày 12.7, toàn bộ gần 17.000 công nhân lao động công ty sẽ tạm thời nghỉ chống dịch COVID-19 trong thời gian 14 ngày, theo quyết định cách ly y tế của tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân, do công ty nằm trong khu vực cách ly y tế theo quyết định của tỉnh Đồng Nai nên để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công ty sắp xếp cho toàn bộ người lao động tạm thời nghỉ, và đã được sự đồng ý của Ban chấp hành CĐCS Công ty Pouchen Việt Nam.

Thời gian nghỉ phép sẽ tính vào phép cách ly phòng dịch, công nhân hưởng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trước đó, trong ngày 10.7 và 11.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai) đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho gần 17.000 công nhân Công ty TNHH PouChen Việt Nam, do tại khu vực chợ cá Hoá An, nằm đối diện Công ty TNHH Pouchen Việt Nam đã ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là khu vực tập trung rất đông công nhân, người lao động của Công ty Pouchen Việt Nam sinh sống, thường mua thực phẩm, hàng hoá tại chợ này.

Ghi nhận ngày đầu tiên (ngày 11.7) Đồng Nai áp dụng cách ly y tế tại 5 phường và một phần P.Phước Tân.

Sáng cùng ngày 11.7, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong ngày 10.7, Đồng Nai ghi nhận thêm 72 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ 4 lên 274 ca.

Số ca dương tính mới chủ yếu tập trung ở các phường: Hoá An, Hoà Bình, Tân Biên, Phước Tân và một số phường khác thuộc TP.Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch… Đa số các ca nhiễm đều liên quan đến các chợ: Hoá An, Tân Biên, Phước Tân..., có nguồn lây chủ yếu từ các chợ Bình Điền và Thủ Đức (TPHCM).

Lãnh đạo Sở Y tế nhận định, các ca dương tính có nguồn lây bệnh chủ yếu từ các chợ Hóc môn, Bình Điền, Thủ Đức xâm nhập vào các chợ đầu mối tại Đồng Nai và lan ra một số chợ khác trong toàn tỉnh.

Các chợ: Hoá An, Tân Biên, Phước Tân có số lượng tiểu thương liên quan đến các chợ ở TPHCM nhiều nhất, tạo ra các ổ dịch với số ca dương tính lớn tập trung ở các phường: Hoá An, Hoà Bình, Tân Biên, Phước Tân và một số phường, địa phương khác như huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch…

Bên cạnh đó, đã có sự lây nhiễm thứ phát ghi nhận đến vòng 2 (F2 đã nhiễm bệnh). Đa số các ổ dịch ở chợ nên lây lan phức tạp, ghi nhận sự lây nhiễm thứ phát vào Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) và các khu nhà trọ công nhân.

Dự báo, trong những ngày tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca dương tính tăng cao từ các tiểu thương ở chợ và các trường hợp F1, F2, có thể đến F3 cũng đã nhiễm bệnh; có thêm các ổ dịch thứ phát trong các chợ khác, khu nhà trọ, khu dân cư và doanh nghiệp.

Các lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục khẩn trương điều tra, truy vết và xét nghiệm cho tiểu thương tại các chợ trong toàn tỉnh, chú trọng người đến hoặc liên quan đến các chợ Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức và các chợ tại TP.Biên Hòa như: Hoá An, Tân Biên, Phước Tân. Qua đó để phát hiện sớm các F1 đã dương tính, đưa đi cách ly tập trung và xử lý các F2 liên quan.

Tiếp tục rà soát, quản lý, cách ly và xét nghiệm nhanh người về từ TPHCM, Bình Dương trong vòng 30 ngày qua. Ngoài ra, tổ chức xét nghiệm tầm soát trong tất cả các khu nhà trọ trong tỉnh. Vận động các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm cho người lao động để phát hiện sớm ca mắc nếu có.

Ngày 10.7, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục thiết lập vùng cách ly y tế tại các phường: Hoá An, Tân Hạnh, Tân Hoà, Tân Biên, Hố Nai và một phần phường Phước Tân trên địa bàn TP.Biên Hoà, gồm 55.037 hộ dân với 255.497 nhân khẩu.

Thời gian thực hiện cách ly y tế ở các địa điểm trên là 14 ngày, kể từ 0h ngày 11.7

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Người dân xếp hàng dài cả trăm mét ở siêu thị chờ mua thực phẩm

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi Đồng Nai cách ly y tế 5 phường và một phần phường Phước Tân trên địa bàn TP.Biên Hoà, đồng thời hàng loạt chợ truyền thống phải tạm đóng cửa để xử lý các trường hợp liên quan đến COVID-19 thì trong sáng 11.7, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, người dân xếp hàng dài hàng trăm mét trước cửa siêu thị để chờ tới lượt vào mua thực phẩm.

Đồng Nai cách ly y tế 6 phường ở TP.Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi áp dụng chỉ thị 16, ngày 10.7, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục thiết lập vùng cách ly y tế tại các phường: Hoá An, Tân Hạnh, Tân Hoà, Tân Biên, Hố Nai và một phần phường Phước Tân trên địa bàn TP.Biên Hoà, gồm 55.037 hộ dân với 255.497 nhân khẩu.

Ngày đầu Đồng Nai áp dụng Chỉ thị 16: Nơi đông đúc, nơi vắng "hoe"

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày đầu tiên Đồng Nai áp dụng Chỉ thị 16, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, lượng người dân và phương tiện từ TPHCM, Bình Dương đổ về tỉnh Đồng Nai trên Quốc lộ 1A vẫn rất đông. Tuy nhiên, đến 10h30 cùng ngày, trên Quốc lộ 1K, lượng người và phương tiện từ TPHCM, Bình Dương vào Đồng Nai lại vắng "hoe".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai: Người dân xếp hàng dài cả trăm mét ở siêu thị chờ mua thực phẩm

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi Đồng Nai cách ly y tế 5 phường và một phần phường Phước Tân trên địa bàn TP.Biên Hoà, đồng thời hàng loạt chợ truyền thống phải tạm đóng cửa để xử lý các trường hợp liên quan đến COVID-19 thì trong sáng 11.7, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, người dân xếp hàng dài hàng trăm mét trước cửa siêu thị để chờ tới lượt vào mua thực phẩm.

Đồng Nai cách ly y tế 6 phường ở TP.Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi áp dụng chỉ thị 16, ngày 10.7, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục thiết lập vùng cách ly y tế tại các phường: Hoá An, Tân Hạnh, Tân Hoà, Tân Biên, Hố Nai và một phần phường Phước Tân trên địa bàn TP.Biên Hoà, gồm 55.037 hộ dân với 255.497 nhân khẩu.

Ngày đầu Đồng Nai áp dụng Chỉ thị 16: Nơi đông đúc, nơi vắng "hoe"

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày đầu tiên Đồng Nai áp dụng Chỉ thị 16, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, lượng người dân và phương tiện từ TPHCM, Bình Dương đổ về tỉnh Đồng Nai trên Quốc lộ 1A vẫn rất đông. Tuy nhiên, đến 10h30 cùng ngày, trên Quốc lộ 1K, lượng người và phương tiện từ TPHCM, Bình Dương vào Đồng Nai lại vắng "hoe".