Liên quan đến vụ việc hàng loạt công nhân nhập viện nghi bị ngộ độc khí tại Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch, Vĩnh Phúc và Cty Giày da Lập Thạch (huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc), chiều 26.11, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch cho biết: Ngay sau khi Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch ra thông báo vào chiều 25.11, toàn bộ công nhân của nhà máy đã đi làm trở lại.
“Thông báo bằng văn bản của Cty nêu rõ, chiều 25.11, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Hóa học đã thông báo kết quả kiểm tra môi trường tại phân xưởng 3 và 4, cho thấy các chỉ số đều đạt mức an toàn. Sau khi có kết quả kiểm tra, đánh giá 2 phân xưởng này, Cty đã thông báo cho công nhân quay trở lại làm việc. Như vậy, đến ngày 26.11, toàn bộ công nhân của Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch đã trở về các phân xưởng, làm việc bình thường” - ông Tuấn cho hay.
Tính đến chiều ngày 26.11, theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch, hiện nay tình trạng sức khỏe của công nhân đã ổn định, chỉ còn 3 trường hợp công nhân vẫn còn nằm lại Trung tâm do thấy vẫn còn mệt mỏi.
Trao đổi về tình hình điều tra, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự cố khiến hàng loạt công nhân của 2 Cty Giày da ở huyện Lập Thạch có biểu hiện đau đầu, choáng váng, nôn mửa, ngất xỉu, Phó Chủ tịch huyện Lập Thạch cho biết kết quả điều tra hiện chưa có, vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng. THÙY LINH
HÒA BÌNH: Trao nhà tình nghĩa tới đoàn viên khó khăn
Ngày 25.11, CĐ Viên chức tỉnh Hòa Bình cùng CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam trao nhà tình nghĩa cho đồng chí Trương Bá Bàng - đoàn viên CĐ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình. Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; CĐ Viên chức tỉnh. Đồng chí Trương Bá Bàng hiện đang là lái xe tại Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình. Đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nắm bắt tình hình, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình phối hợp với CĐ Viên chức Việt Nam cùng CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam trao số tiền trên 70 triệu đồng và 1 tivi cho đồng chí Trương Bá Bàng.PV
Đoàn liên ngành giám sát về thực hiện bảo hiểm xã hội
Trong tháng 12.2019, Đoàn giám sát liên ngành của Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai giám sát tình hình thực hiện pháp luật về BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Qua giám sát sẽ nắm bắt việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh, thành phố, kịp thời phát hiện những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật về BHXH; Kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ, giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHXH.L.NGUYÊN
Cần nhiều giải pháp để tương lai việc làm có cả lao động là người khuyết tật
Báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mang tên: “Kiến tạo một tương lai việc làm bao gồm cả người khuyết tật” đưa ra một kế hoạch để giúp tạo ra một thế giới việc làm, trong đó mọi người, kể cả những người khuyết tật, được đối xử công bằng.
Theo ước tính của ILO, hiện trên toàn thế giới có khoảng 1 tỉ người khuyết tật. Họ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn ngăn cản họ tham gia vào thị trường việc làm; đồng thời khiến họ gặp nhiều nguy cơ lớn hơn về đói nghèo và không được an sinh xã hội bảo vệ. Tính cả 7 vùng địa lý, trung bình có 36% những người trong độ tuổi lao động bị khuyết tật tham gia thị trường lao động, trong khi đó, con số chung là 60%.
Theo báo cáo, nhiều xu hướng lớn, mới đang định hình một thế giới việc làm và có tiềm năng để đẩy mạnh sự công bằng trong cuộc sống và công việc, tuy nhiên, đi cùng với đó là những thách thức. Những xu hướng này liên quan đến công nghệ, các kỹ năng, thay đổi văn hóa, dân số và biến đổi khí hậu. Hậu quả của những xu hướng này là chưa rõ ràng, nhưng sự gia tăng bất bình đẳng và những hệ quả đối với những đối tượng thiệt thòi, yếu thế như những lao động là người khuyết tật là một vấn đề cần quan tâm và là một nguy cơ lớn đang lớn dần.
Theo báo cáo, một kế hoạch hành động mới là cần thiết, nếu như muốn những nhóm yếu thế, như những người khuyết tật sẽ được hưởng lợi từ những sự chuyển đổi này. Báo cáo đưa ra 5 mục tiêu cần thiết để lao động là người khuyết tật không nằm ngoài thị trường việc làm trong tương lai:
Các dạng thức mới của việc làm và quan hệ việc làm phải bao gồm cả những người khuyết tật; đẩy mạnh phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và học tập suốt đời; cơ sở hạ tầng, các sản phẩm và dịch vụ phải theo những nguyên tắc mà tất cả mọi người có thể tiếp cận, hiểu và sử dụng; các công nghệ hỗ trợ phải hợp túi tiền và luôn sẵn sàng; cần nhiều giải pháp hơn để đưa những người khuyết tật vào những khu vực đang tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế. Ngoài ra, hệ thống an sinh xã hội là một nhân tố quan trọng để đạt được tương lai của việc làm có sự hiện diện của lao động là người khuyết tật. QUẾ CHI (Theo ILO)
CĐ Y TẾ VIỆT NAM: Thêm một thỏa thuận hợp tác mang lại phúc lợi cho đoàn viên
Chiều 26.11, CĐ Y tế Việt Nam và Cty Cổ phần Elemento Việt Nam (huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ ngành Y tế.
Tham dự Lễ ký kết có: PGS-TS Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam; lãnh đạo Cty Cổ phần Elemento Việt Nam; Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (đơn vị chuyển giao công nghệ cho Cty Cổ phần Elemento Việt Nam).
Theo Biên bản Thỏa thuận hợp tác, hai bên phối hợp thực hiện việc ưu đãi giảm giá cho các sản phẩm hóa mỹ phẩm, cao dược liệu sản xuất từ nguồn gốc thiên nhiên đối với đoàn viên CĐ của CĐ Y tế Việt Nam ít nhất là 30% tại những đơn vị có nhu cầu. Hai bên cũng thống nhất trao đổi việc hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo của CĐ Y tế Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS-TS Phạm Thanh Bình cho biết, Thỏa thuận hợp tác là một hoạt động của CĐ Y tế Việt Nam nhằm cụ thể hóa Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên CĐ” của Tổng LĐLĐVN.
PGS-TS Phạm Thanh Bình đánh giá thỏa thuận này mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ trong ngành; đồng thời cho rằng đây cũng là hoạt động ủng hộ cho chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. PGS-TS Phạm Thanh Bình cho biết, CĐ Y tế Việt Nam sẽ có công văn hướng dẫn triển khai thỏa thuận hợp tác tới các CĐCS trực thuộc và CĐ ngành Y tế các tỉnh, thành phố để đông đảo đoàn viên, NLĐ trong ngành được hưởng lợi.
Lãnh đạo Cty Elemento Việt Nam bày tỏ cam kết sẽ gắn bó chặt chẽ, mật thiết với CĐ Y tế để triển khai thỏa thuận hợp tác; đồng thời, sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến sản phẩm để khách hàng nói chung và đoàn viên, NLĐ trong ngành nói riêng được hưởng những sản phẩm ngày càng tốt hơn.
Thoả thuận Hợp tác có hiệu lực 1 năm kể từ ngày ký; và sẽ tự động gia hạn thêm hằng năm nếu trước 15 ngày khi thỏa thuận hết hạn không bên nào gửi văn bản thông báo cho bên kia về việc chấm dứt thoả thuận Hợp tác.
Được biết, đây là thỏa thuận hợp tác thứ 6 về chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ, NLĐ mà CĐ Y tế Việt Nam ký kết với các đối tác để mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ trong ngành.T.THẢO
10 tháng giải quyết việc làm cho 33.645 lao động
Trong 10 tháng đầu năm 2019, Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 33.645 lao động, đạt 89,53% so với kế hoạch. Trong đó, tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 12.197 lao động, giải quyết việc làm ngoài tỉnh 10.389 và xuất khẩu lao động 11.059 người (đạt 81,83% so với kế hoạch).
Tỉnh Nghệ An đã giới thiệu tuyển dụng xuất khẩu lao động cho 30 đơn vị doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giới thiệu tuyển dụng đi làm việc trong nước cho 17 đơn vị.
Cũng thời gian này, ngành lao động Nghệ An đã tổ chức 45 phiên giao dịch việc làm cố định và lưu động với 575 doanh nghiệp và 11.945 người tham gia; 03 hội chợ việc làm - xuất khẩu lao động.
Kết quả tư vấn nghề cho 12.866 người, tư vấn việc làm cho 41.980 người; kết quả giới thiệu việc làm cho 2.800 người được tuyển dụng qua hoạt động sàn giao dịch, giới thiệu xuất khẩu lao động cho 508 người. Theo thống kê đến hết tháng 9, Nghệ An giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 11.581 người lao động với tổng số tiền gần 150,143 tỉ đồng.TUẤN QUỲNH