Toạ đàm triển khai chính sách hỗ trợ người khó khăn do COVID-19

Kiều Vũ |

Ngày 12.8, Viện LIGHT phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19".

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội và bà Nguyễn Thu Giang – Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Phó viện trưởng Viện phát triển Sức khoẻ cộng đồng (LIGHT) chủ trì tọa đàm.

Tham gia toạ đàm có đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, một số quận của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…

Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh, đời sống của nhiều người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nhóm lao động di cư khu vực phi chính thức. Ngày 2.7.2021, chính phủ ra Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch, nhóm lao động tự do tiếp tục nằm trong đối tượng hưởng lợi của gói hỗ trợ này. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với năm 2020, đó là các tiêu chí để lao động tự do được hưởng hỗ trợ sẽ do địa phương xây dựng dựa trên điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của từng địa phương.

Ngày 21.7.2021, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Từ thực tiễn hoạt động thời gian gần đây, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn trong thực hiện gói hỗ trợ đối với nhóm lao động tự do và nhóm yếu thế, trong đó có phụ nữ. Bên cạnh đó, nội dung của chính sách hỗ trợ cũng được trao đổi cụ thể để các cấp địa phương và các bên liên quan có thể dễ dàng triển khai, chi trả hỗ trợ cho những người lao động tự do gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Toạ đàm nằm trong khuôn khổ dự án “Tương lai – Góp phần cải thiện An sinh xã hội của lao động di cư khu vực phi chính thức”.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

CĐ hỗ trợ chi phí cải thiện bữa ăn cho đội ngũ y tế 19 tỉnh phía Nam

Linh Nguyên |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã ký Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho bữa ăn của đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021.

Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động quận Nam Từ Liêm

Hải Anh |

Trong các ngày 11-12.8, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” để trao túi An sinh Công đoàn đến 184 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn thuộc 11 Công đoàn cơ sở.

Chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68

Xuân Hùng |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hoá hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ như sau:

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

CĐ hỗ trợ chi phí cải thiện bữa ăn cho đội ngũ y tế 19 tỉnh phía Nam

Linh Nguyên |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã ký Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho bữa ăn của đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021.

Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động quận Nam Từ Liêm

Hải Anh |

Trong các ngày 11-12.8, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” để trao túi An sinh Công đoàn đến 184 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn thuộc 11 Công đoàn cơ sở.

Chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68

Xuân Hùng |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hoá hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ như sau: