LĐLĐ Đà Nẵng:

Tọa đàm Đối thoại trong giai đoạn khủng hoảng và vai trò của Công đoàn

Tường Minh |

Ngày 26.10, LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức tọa đàm "Đối thoại trong giai đoạn khủng hoảng và vai trò của tổ chức Công đoàn".

Đây là diễn đàn để các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp thông tin, báo cáo thực trạng công tác đối thoại về việc làm, tiền lương của người lao động trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời chia sẻ những cách làm hay trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động.

Việc đối thoại của tổ chức Công đoàn đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 ở Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Việc đối thoại của tổ chức Công đoàn đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 ở Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đối mặt với 2 đợt dịch COVID-19, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là đợt 2 diễn ra trong 2 tháng 7 và 8 khi Đà Nẵng là tâm dịch của cả nước.

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn thành phố có 2.446 doanh nghiệp, đơn vị bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là các doanh nghiệp trong khối dịch vụ, du lịch với 154.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập.

"Bối cảnh trên đã đặt ra cho các cấp Công đoàn một nhiệm vụ hết sức khó khăn đó là phải đối thoại với người sử dụng lao động nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh song song với các chế độ, chính sách của Công đoàn hỗ trợ cho người lao động", ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng nói.

Ngoài đối thoại, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng còn có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động trong mùa dịch. Ảnh: Tường Minh
Ngoài đối thoại, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng còn có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động trong mùa dịch. Ảnh: Tường Minh

Theo ông Nguyễn Duy Minh, trong 9 tháng đầu năm đã có 425 lượt doanh nghiệp ở Đà Nẵng tổ chức 684 cuộc đối thoại cho hơn 30.000 lao động. Nội dung đối thoai về tiêu chuẩn của doanh nghiệp, đơn vị khi đề nghị hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ. Đề nghị doanh nghiệp và vận động, tuyên truyền nguồ lao động thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch; về việc làm và tiền lương của người lao động trong thời gian dịch bệnh; về việc lựa chọn đối tượng người lao động ở lại làm việc và phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, chấm dứt hợp đồng lao động và các chính sách, quyền lợi của người lao động...

Tại buổi tọa đàm, ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo tổng quan về tình hình tranh chấp lao động, vấn đề đối thoại giữa Công đoàn và người sử dụng lao động trong giai đoạn dịch COVID-19 và ứng phó của Công đoàn các cấp.

Đặc biệt là phần hỏi đáp về các tình huống thực tiễn từ các doanh nghiệp và cách thức ứng phó của Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở. Thảo luận nhóm về những vấn đề chính làm phát sinh tranh chấp lao động trong giai đoạn đại dịch và những bài học...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: Khai giảng lớp lý luận và nghiệp vụ Công đoàn

Tường Minh |

Sáng 19.10, tại LĐLĐ Đà Nẵng, Trường Đại học Công đoàn (thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam) khai giảng lớp lý luận và nghiệp vụ Công đoàn cho 47 cán bộ Công đoàn chuyên trách của LĐLĐ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

LĐLĐ Đà Nẵng: Khánh thành nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Hoà Cầm

Hải Ngọc |

Sáng 18.10, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hoà Cầm với vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng.

LĐLĐ Đà Nẵng: Thăm và chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng và Đảng ủy, Công đoàn Khu Công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm một số doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

LĐLĐ Đà Nẵng: Kết nạp mới hơn 30.000 đoàn viên trong 5 năm

Tường Minh |

Trong 5 năm từ 2015 -2020, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã vận động thành lập được 561 Công đoàn cơ sở, kết nạp mới được hơn 30.000 đoàn viên.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

LĐLĐ Đà Nẵng: Khai giảng lớp lý luận và nghiệp vụ Công đoàn

Tường Minh |

Sáng 19.10, tại LĐLĐ Đà Nẵng, Trường Đại học Công đoàn (thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam) khai giảng lớp lý luận và nghiệp vụ Công đoàn cho 47 cán bộ Công đoàn chuyên trách của LĐLĐ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

LĐLĐ Đà Nẵng: Khánh thành nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Hoà Cầm

Hải Ngọc |

Sáng 18.10, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hoà Cầm với vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng.

LĐLĐ Đà Nẵng: Thăm và chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng và Đảng ủy, Công đoàn Khu Công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm một số doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

LĐLĐ Đà Nẵng: Kết nạp mới hơn 30.000 đoàn viên trong 5 năm

Tường Minh |

Trong 5 năm từ 2015 -2020, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã vận động thành lập được 561 Công đoàn cơ sở, kết nạp mới được hơn 30.000 đoàn viên.