Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Quế Chi - Sơn Tùng |

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận xét, các đồng chí dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của Hội nghị. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, để thực hiện tốt nhiệm vụ công đoàn năm 2020, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung vào một số nội dung, trong đó, cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công đoàn cơ sở trong hệ thống tổ chức cũng như trong toàn bộ hoạt động của tổ chức Công đoàn; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ đề công tác công đoàn năm 2020 là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” trong đó, tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động công đoàn cơ sở trong 7 lĩnh vực chủ yếu.

Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tiến hành thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về pháp luật lao động cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tổ chức đồng bộ các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 gắn với Tháng An toàn vệ sinh lao động và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, cần thiết thực chăm lo lợi ích, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn; triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (sửa đổi), tích cực tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi); chủ động thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở tiến hành đàm phán, thương lượng tiền lương cho người lao động năm 2021 theo quy định pháp luật; tổ chức kịp thời, hiệu quả hoạt động đối thoại với người sử dụng lao động; tiếp tục tổ chức tốt chương trình của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao phúc lợi và lợi ích đoàn viên và người lao động”.

Các cấp công đoàn cũng cần triển khai Kế hoạch thi đua năm 2020 trong công nhân, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc Tết, trao quà tới công nhân lao động tại Công ty tại  JNTC Vina (Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ) ngày 5.1 vừa qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc Tết, trao quà tới công nhân lao động tại Công ty tại JNTC Vina (Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ) ngày 5.1 vừa qua. Ảnh: Hải Nguyễn

“Trước mắt, các cấp công đoàn cần tiếp tục tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý cho đoàn viên, người lao động, phấn đấu để mọi người lao động đều có tết; nắm chắc tình hình quan hệ lao động, làm tốt công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện trả lương, trả thưởng với người lao động. Nếu có phát sinh “điểm nóng” hoặc những bức xúc của tập thể người lao động về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, kịp thời chỉ đạo công đoàn cơ sở, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời những kiến nghị của đoàn viên, người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên theo quy định pháp luật” – đồng chí Nguyễn Đình Khang chỉ đạo. 

Quế Chi - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động ở cơ sở phải xuất phát từ nhu cầu của đoàn viên

Tất Thảo |

Ngày 10.1, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khóa XII). Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương dự hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch: Ngọ Duy Hiểu, Trần Văn Thuật điều hành hội nghị.

Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 5 (Khoá XII)

Nhóm PV |

Ngày 10.1, tại Hà Nội khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII). Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 10-11.1. Báo Lao động truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc hội nghị trên Laodong.vn, Cổng thông tin công đoàn Congdoan.vn.

Đảm bảo không có người lao động nào không có Tết

PV |

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa V Công đoàn Dệt may Việt Nam được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa 3 miền Bắc, Trung, Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hoạt động ở cơ sở phải xuất phát từ nhu cầu của đoàn viên

Tất Thảo |

Ngày 10.1, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khóa XII). Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương dự hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch: Ngọ Duy Hiểu, Trần Văn Thuật điều hành hội nghị.

Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 5 (Khoá XII)

Nhóm PV |

Ngày 10.1, tại Hà Nội khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII). Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 10-11.1. Báo Lao động truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc hội nghị trên Laodong.vn, Cổng thông tin công đoàn Congdoan.vn.

Đảm bảo không có người lao động nào không có Tết

PV |

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa V Công đoàn Dệt may Việt Nam được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa 3 miền Bắc, Trung, Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng.