Đây còn là chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức ILO về thành lập CĐCS ghép ở các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Thị Thùy Trinh - Chủ tịch lâm thời CĐCS nhóm trẻ Mầm non Tư thục (MNTT) phường An Mỹ - cho biết, trong thời gian lâm thời, Công đoàn nhóm trẻ MNTT phường An Mỹ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ TP.Tam Kỳ. Sự kết hợp giữa chủ sử dụng lao động và công đoàn chặt chẽ hỗ trợ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đề ra, tập thể đoàn kết, gắn bó và nêu cao tinh thần trách nhiệm.
Đây là nghề đặc thù mà thường hay gọi là “nghề không bao giờ đội nón”. Bởi lẽ, các giáo viên mầm non thường đến trường rất sớm để đón trẻ và ra về vào tối muộn. Các cô giáo phải làm việc gấp 1,5 lần giờ hành chính. Việc thành lập tổ chức CĐCS MNTT sẽ tác động tích cực đến các chuỗi nhóm lớp thực hiện ký kết hợp đồng, phân công lao động hợp lý để tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ theo quy định. Hơn nữa, việc thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ ở các nhóm lớp sẽ tạo điều kiện để NLĐ gắn bó với cơ sở, tập trung vào chuyên môn từng bước nâng cao chất lượng nuôi trẻ.
Đồng chí Bùi Tình - Chủ tịch LĐLĐ TP.Tam Kỳ - cho hay: “Sự ra đời của tổ chức CĐCS nhóm trẻ MNTT phường An Mỹ, NLĐ là các giáo viên mầm non sẽ hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của ngành để nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ mọi nhóm lớp. CĐCS vận động thực hiện mỗi cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, giỏi việc trường đảm việc nhà; hỗ trợ giúp đỡ nhau để nâng cao trình độ kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành, tạo dựng được sự tin yêu của phụ huynh và của các cháu”. ĐỖ VẠN
Hơn 1,1 tỉ đồng xây mới phòng học cho trẻ em vùng cao. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Nhà lớp học kiên cố (2 phòng học) và các trang thiết bị lớp học cho Trường THCS xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Được biết, số tiền hỗ trợ của các đơn vị là hơn 1,1 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - cho biết, CĐ ngành đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, có trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội, đặc biệt là các hoạt động từ thiện gắn với các nhóm đối tượng là phụ nữ và trẻ em sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, những địa phương, khu vực còn nhiều khó khăn nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo, hướng tới sự phát triển bền vững. TRIỆU TRÀ
LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Hỗ trợ gia đình đoàn viên công đoàn có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Thực hiện chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ” của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thăm hỏi và trao 50 triệu đồng cho gia đình đoàn viên Điêu Thị Thà - công chức dân số xã Phương Thịnh, có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh tại khu 5, xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông. Tháng 6.2018, cháu Phú được Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật mổ tim, tổng chi phí gia đình phải trả gần 150 triệu đồng.
Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ và các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trực tiếp trao tiền hỗ trợ. NGUYỄN HÙY- HOÀNG TUẤN
LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Triển khai cuộc thi viết tìm hiểu Công đoàn Việt Nam. LĐLĐ tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch và Thể lệ triển khai Cuộc thi viết tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển”. Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã và đang công tác trên địa bàn tỉnh Hà Giang và khuyến khích, động viên các thành phần khác trong xã hội tham gia. Cuộc thi tiến hành từ ngày 15.4-15.7.2019, trao giải vào dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019). Q.CHI
Công đoàn Y tế Việt Nam: Hưởng ứng chương trình Sức khỏe Việt Nam. Công đoàn (CĐ) Y tế VN đã có văn bản đề nghị và hướng dẫn CĐ ngành Y tế các cấp triển khai, tuyên truyền vận động đoàn viên và người lao động (NLĐ) ngành y tế hưởng ứng chương trình Sức khỏe Việt Nam. Theo đó, CĐ ngành Y tế các cấp cần căn cứ tình hình thực tiễn để truyền thông đến NLĐ các nội dung của chương trình Sức khỏe Việt Nam qua nhiều hình thức: Mạng xã hội, bản tin nội bộ, lồng ghép với hoạt động khác có liên quan như: Ngày sức khỏe thế giới, ngày hen toàn cầu, ngày ung thư thế giới, các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia.
Bên cạnh đó, CĐ các cấp tham mưu cùng với chính quyền đồng cấp thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo hộ lao động, giảm thiểu phơi nhiễm bệnh nghề nghiệp, phòng chống bạo hành tại nơi làm việc, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ…L.A