Tổ chức “Tết Sum vầy” tại công đoàn cơ sở có từ 300 công nhân trở lên

Quế Chi |

Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020 tại tỉnh Nam Định cần được tổ chức rộng khắp tại những nơi có đông công nhân lao động tạo điểm nhấn đặc biệt để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, gắn với hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đó là chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đối với các cấp công đoàn trong tỉnh về tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020. Theo đó, đối tượng tổ chức sẽ là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 300 công nhân lao động trở lên.

Đối với các công đoàn cơ sở còn lại, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của đơn vị để tổ chức “Tết Sum vầy” hoặc tổ chức các hình thức chăm lo, động viên khác cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cũng chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết và sớm công khai để người lao động biết và giám sát thực hiện; chủ động tham gia với người sử dụng lao động cân đối nguồn tài chính nhằm đảm bảo việc trả lương  cho người lao động kịp thời khi lương tối thiểu vùng có sự điều chỉnh theo Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2020.

Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, công đoàn cần đưa ra các đề xuất, giải pháp, kiến nghị hợp lý đảm bảo để người lao động được thanh toán tiền lương, thưởng trong dịp tết; kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp khó khăn, giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn.

Cùng với đó, các cấp công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết và sớm công khai để người lao động biết và giám sát thực hiện.

Đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Công đoàn cần đưa ra các đề xuất, giải pháp, kiến nghị hợp lý đảm bảo để người lao động được thanh toán tiền lương, thưởng trong dịp tết; kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết đảm bảo quền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp khó khăn, giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn.

Các đồng chí lãnh đạo trao quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn  trong Chương trình “Tết Sum vầy” Xuân Kỷ Hội 2019 được tổ chức tại Công ty TNHH Yamani Dynasty (Cụm Công nghiệp Nam Hồng, huyện Nam Trực).
Các đồng chí lãnh đạo trao quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Tết Sum vầy” Xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức tại Công ty TNHH Yamani Dynasty (Cụm Công nghiệp Nam Hồng, huyện Nam Trực).

Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng cần chủ động khảo sát, nắm chắc số lượng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là lao động trong các doanh nghiệp thuộc diện giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh để đề xuất với chính quyền đồng cấp và công đoàn cấp trên xem xét hỗ trợ.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi “Cắm hoa Nghệ thuật”

Vũ Quế Hương |

Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019)

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy

BẢO HÂN |

Công đoàn (CĐ) các KCN tỉnh Nam Định phối hợp với Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 160 CNLĐ Cty TNHH May YSS.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hoàng Thọ Thanh Xuân- Bảo Hân |

Sáng 25.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Nạm Định tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi “Cắm hoa Nghệ thuật”

Vũ Quế Hương |

Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019)

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy

BẢO HÂN |

Công đoàn (CĐ) các KCN tỉnh Nam Định phối hợp với Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 160 CNLĐ Cty TNHH May YSS.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hoàng Thọ Thanh Xuân- Bảo Hân |

Sáng 25.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Nạm Định tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.