Các cấp Công đoàn Dầu khí Việt Nam:

Tổ chức Tết sớm cho người lao động làm việc trên công trình biển

Linh Nguyên thực hiện |

Với đặc thù công việc, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngành Dầu khí có khoảng 4.000 cán bộ, công nhân lao động (CNLĐ) làm việc trên các giàn khoan ngoài biển, tàu biển, các dự án trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các cấp Công đoàn ngành Dầu khí luôn đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều được quan tâm, chăm lo trong dịp Tết cổ truyền.

Trả lời về việc chăm lo cho những người lao động (NLĐ) làm việc cả thời gian Tết Nguyên đán, bà Nghiêm Thuỳ Lan - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dầu khí Việt Nam - cho biết:

Trong số khoảng 4.000 cán bộ, CNLĐ của ngành làm việc dịp Tết Canh Tý 2020 có hơn 3.000 người làm việc trên các công trình biển như giàn Trung tâm, giàn Biển Đông, giàn Cửu Long... Vì vậy, CĐ Dầu khí VN đã chỉ đạo các cấp CĐ, đặc biệt CĐ các đơn vị có NLĐ làm việc trên các công trình biển, các dự án ở nước ngoài thăm hỏi động viên anh chị em. Nhiều nơi đã tổ chức Tết sớm cho NLĐ trước khi ra giàn làm việc.

Vào thời điểm giao thừa, CĐ tổ chức chúc mừng năm mới tại nơi làm việc, sau đó bắt tay ngay vào công việc. Những năm qua, công tác này được làm rất tốt. Dịp sát Tết có bánh chưng, giò, bánh, mứt và cả hoa đào, hoa mai được gửi ra giàn khoan cho anh em, đảm bảo đầy đủ không khí Tết như trong đất liền. Không chỉ quan tâm đến NLĐ làm việc trong dịp Tết, xa nhà, CĐ các đơn vị còn đến thăm, tặng quà những gia đình họ để ở ngoài khơi xa họ yên tâm về “hậu phương” cũng được chăm lo.

Bên cạnh đó, CĐ Dầu khí gửi các clip lời chúc Tết, phóng sự chăm lo Tết đến các công trình làm việc dịp Tết. Đối với các dự án ở nước ngoài như Malaysia, Algeria, có những năm cán bộ CĐ Dầu khí sang tận nơi chăm lo Tết cho NLĐ. Tại đây, Tết cổ truyền có tổ chức gói bánh chưng, tôn vinh những NLĐ xuất sắc... Các hoạt động này góp phần động viên rất nhiều, cả về tinh thần và vật chất cho NLĐ. Hơn thế, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức CĐ trong việc đại diện, chăm lo cho NLĐ, để NLĐ thêm tin vào tổ chức CĐ, yên tâm công tác.

 Trong ngành Dầu khí, có những đơn vị khó khăn thì tổ chức Tết cho NLĐ như thế nào, thưa bà?

- Bà Nghiêm Thuỳ Lan: CĐ Dầu khí Việt Nam quán triệt đến các cấp CĐ tinh thần huy động tối đa các nguồn lực, đảm bảo mọi đoàn viên, NLĐ đều được quan tâm, chăm lo trong dịp Tết cổ truyền. Các hoạt động dịp này đều phải hướng về cơ sở, cụ thể và thiết thực.

Tết Nguyên đán năm nay, CĐ Dầu khí đã hỗ trợ 9 CĐCS các đơn vị khó khăn và 3 CĐ các ban quản lý dự án gần 2 tỉ đồng để tổ chức Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí với chủ đề “Xuân nghĩa tình Dầu khí - mừng Đảng, mừng Xuân”.

Ngoài ra, CĐ Dầu khí tổ chức trao quà Tết cho gần 4.000 NLĐ khó khăn của ngành với số tiền gần 4 tỉ đồng. Mới đây, chúng tôi tổ chức Tết Sum vầy cho khoảng 1.000 NLĐ của Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Ngoài bữa tiệc, NLĐ còn được nhận quà của CĐ công ty và CĐ Dầu khí Việt Nam. Sự chăm lo cụ thể này đã phần nào giảm bớt khó khăn và động viên được NLĐ.

Đêm giao thừa nào cũng vậy, để động viên NLĐ trực Tết, làm việc dịp Tết cổ truyền, lãnh đạo chuyên môn và CĐ từ Tập đoàn đến các đơn vị đều đi chúc Tết, mừng tuổi anh chị em tại đơn vị mình.

- Xin cảm ơn bà.

Linh Nguyên thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Vụ 37 người nhiễm độc methanol: Chưa thể đưa ra phương án xử lý doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động diễn ra tại Công ty HS Tech Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.