Tổ chức lớp nhận thức Đảng cho 12 quần chúng ưu tú là công nhân lao động

Xuân Mai |

ĐỒNG NAI - Huyện ủy Nhơn Trạch đã tổ chức 1 lớp nhận thức về Đảng cho 12 quần chúng ưu tú là công nhân, người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp vào chủ nhật nhằm đảm bảo điều kiện làm việc của công nhân.

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Nghị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch - đã chủ trì Hội nghị giao ban các Bí thư Khối Doanh nghiệp trên địa bàn nhằm lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, khó khăn của các Chi bộ Doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời.

Bí thư chi bộ công ty Posco VST phát biểu những khó khăn, thuận lợi của chi bộ. Ảnh: Xuân Mai
Bí thư Chi bộ Công ty Posco VST phát biểu những khó khăn, thuận lợi của chi bộ. Ảnh: Xuân Mai

Tại hội nghị, các Bí thư Chi bộ cho biết, công tác sinh hoạt chi bộ tại các doanh nghiệp đa số đều được Ban giám đốc tạo điều kiện, nhiều doanh nghiệp bố trí phòng riêng để các đảng viên sinh hoạt và linh hoạt về thời gian làm việc cho đảng viên là công nhân. Một số doanh nghiệp như Hirota Precision Việt Nam, Posco VST còn tổ chức cho công nhân, người lao động đi chơi, nghỉ dưỡng và tăng chi phí các bữa ăn, đảm bảo chất lượng các suất ăn cho công nhân...

Những chi bộ công ty có đảng viên, đồng thời là trưởng, phó các phòng, ban và là Chủ tịch công đoàn cơ sở nên được lãnh đạo công ty đánh giá cao và lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, từ đó có những chế độ, chính sách phù hợp với nguyện vọng của công nhân, người lao động.

Bên cạnh những thuận lợi, đa số các chi bộ gặp khó khăn về chỉ tiêu phát triển nguồn đảng viên mới do thay đổi nhân sự thường xuyên. Hiện nay, có chi bộ chưa được trang bị tivi nên gặp hạn chế khi tổ chức cho đảng viên xem truyền hình trực tiếp, đảng viên khắc phục bằng cách xem trên điện thoại thông minh.

Huyện Nhơn Trạch đã thành lập được 24 chi bộ doanh nghiệp và 1 Đảng bộ cơ sở, với 235 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy đã tổ chức 1 lớp nhận thức về Đảng cho 12 quần chúng ưu tú là công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, lớp học được tổ chức vào ngày chủ nhật nhằm đảm bảo điều kiện làm việc của công nhân.

Đến nay, có 4 chi bộ thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2022, các chi bộ còn lại đã nộp hồ sơ và đang được Ban Tổ chức Huyện ủy xem xét.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch - ghi nhận những đề xuất, kiến nghị và những khó khăn của các chi bộ trong doanh nghiệp.

Đồng thời, đề nghị các Bí thư Chi bộ doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ phát triển Đảng viên mới, trong năm 2022, phấn đấu đạt trên 90% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần thực hiện đạt mục tiêu chung của Đảng bộ huyện.

Khuyến khích nâng tỉ lệ các doanh nghiệp có Bí thư Chi bộ đồng thời là Chủ tịch công đoàn để phối hợp hiệu quả hơn, làm tốt hơn nhiệm vụ của Đảng và Công đoàn tại doanh nghiệp.

Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: 59 công nhân lao động trực tiếp được kết nạp Đảng

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hiện nay, ngay sau khi kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02) được ban hành, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã bám sát các nhiệm vụ và có giải pháp thực hiện.

Khen thưởng đảng viên tại các doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chi bộ Liên đoàn Lao động Thành phố Long Khánh đã tổ chức lễ công bố quyết định và khen thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tuyên dương hơn 100 “Gương sáng đảng viên”

Nam Dương |

TPHCM-Hơn 100 “Gương sáng đảng viên”, là đoàn viên công đoàn ưu tú, tiêu biểu được kết nạp Đảng năm 2021.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thái Nguyên: 59 công nhân lao động trực tiếp được kết nạp Đảng

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hiện nay, ngay sau khi kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02) được ban hành, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã bám sát các nhiệm vụ và có giải pháp thực hiện.

Khen thưởng đảng viên tại các doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chi bộ Liên đoàn Lao động Thành phố Long Khánh đã tổ chức lễ công bố quyết định và khen thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tuyên dương hơn 100 “Gương sáng đảng viên”

Nam Dương |

TPHCM-Hơn 100 “Gương sáng đảng viên”, là đoàn viên công đoàn ưu tú, tiêu biểu được kết nạp Đảng năm 2021.