Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 15.6, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V giai đoạn 2020 – 2025. Đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có đại diên lãnh đạo các Ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các sở, ban ngành của tỉnh Ninh Bình và 250 đại biểu đại diện cho CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 1.750 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số trên 105.900 lao động. Trong đó, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình hiện đang quản lý 1.069 công đoàn cơ sở với trên 97.500 đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: NT
Đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: NT

Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách thường xuyên, liên tục. Nổi bật là các Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển”; Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Thông qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Trong 5 năm qua, đã có 163 công trình, sản phẩm được đăng ký thực hiện, 7.241 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng vào sản xuất và công tác, có giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng, trong đó, 185 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; 91 cá nhân tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo và UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen…

Trong 5 năm, có 45.373 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" các cấp; có 02 chiến sỹ thi đua toàn quốc, 191 chiến sỹ thi đua cấp ngành và cấp tỉnh, 4.985 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

 
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng khen và cờ thi đua cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: NT

Cùng với việc đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua LĐLĐ tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm đến công tác khen thưởng. Kết hợp chặt chẽ giữa các phong trào thi đua với công tác khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chức mừng và biểu dương những thành tích to lớn của Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong 5 năm qua. Đồng thời, cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh Ninh Bình đối với Công đoàn tỉnh để triển khai tốt Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng Cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng Cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Đồng chí Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nhấn mạnh, trong xu thế hội nhập và đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, đặc biết là trước cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra, nhiệm vụ đặt ra với đất nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng là rất lớn. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị và tổ chức công đoàn cần quan tâm tuyên truyền về công tác thi đua và phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho CNVCLĐ.

Coi trọng việc gắn Phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công đoàn thường xuyên quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam về xây dựng giai cấp công nhân và ứng dụng khoa học công nghệ...

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, mà nòng cốt là Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo... Phải gắn chặt các công trình nghiên cứu vào việc giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ theo yêu cầu thực tế sản xuất. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phát triển toàn diện cả về tri thức, đạo đức, thể chất... đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng Bằng sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bằng khen của tỉnh Ninh Bình cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng Bằng sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bằng khen của tỉnh Ninh Bình cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: NT

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, và LĐLĐ tỉnh đã biểu dương và trao tặng Bằng khen, Bằng lao động sáng tạo và Cờ thi đua cho 38  tập thể, 86 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Tổ chức công đoàn phát động trong những năm qua. Đại hội cũng đã bầu 1 tập thể và 21 cá nhân đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu 1 tập thể và 4 cá nhân đi dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.100 sáng kiến có lợi từ các phong trào thi đua

Phương Linh |

Đây là con số được ông Nguyễn Thanh Hải, phó chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa (Công ty Yến Sào Khánh Hòa) thông tin tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 được tổ chức ngày 9.6 tại TP Nha Trang.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động

Bá Mạnh |

Vừa qua công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2016-2020) phong thi đua yêu nước trong cán độ, đoàn viên, người lao động.

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong người lao động

Kỳ Quan |

Qua 5 năm phát động, phong trào thi đua yêu nước đã đi vào cuộc sống, lan tỏa trong công nhân viên chức lao động tỉnh Tiền Giang, trở thành động lực, tiêu chí phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Phong trào còn góp phần xây dựng, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội tỉnh nhà.

Long An: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước

Kỳ Quan |

Ngày 27.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động huyện Thủ Thừa đã tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Long An lần thứ V (2015-2020).

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Hơn 1.100 sáng kiến có lợi từ các phong trào thi đua

Phương Linh |

Đây là con số được ông Nguyễn Thanh Hải, phó chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa (Công ty Yến Sào Khánh Hòa) thông tin tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 được tổ chức ngày 9.6 tại TP Nha Trang.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động

Bá Mạnh |

Vừa qua công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2016-2020) phong thi đua yêu nước trong cán độ, đoàn viên, người lao động.

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong người lao động

Kỳ Quan |

Qua 5 năm phát động, phong trào thi đua yêu nước đã đi vào cuộc sống, lan tỏa trong công nhân viên chức lao động tỉnh Tiền Giang, trở thành động lực, tiêu chí phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Phong trào còn góp phần xây dựng, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội tỉnh nhà.

Long An: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước

Kỳ Quan |

Ngày 27.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động huyện Thủ Thừa đã tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Long An lần thứ V (2015-2020).