Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Công đoàn được gửi cho các đại biểu sáng 18.1 để tiến hành tổ chức tổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021 được tổ chức vào ngày 19.1 thể hiện tổ chức Công đoàn tỉnh Cà Mau luôn quan tâm, đồng hành cùng với người lao động, nhất là trong đợt dịch bệnh COVID-19 và công tác phúc lợi cho đoàn viên.
Trước đại dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh phân công cán bộ thường xuyên liên hệ với các CĐCS doanh nghiệp nắm tình hình về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh Cà Mau trích một phần kinh phí để mua gạo, phối hợp với UBND phường 5, Thành phố Cà Mau vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ gạo và lắp đặt máy phát gạo tự động hỗ trợ cho 2.500 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với số lượng trên 13 tấn gạo, tổng trị giá 499 triệu đồng.
Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) tiếp tục phát huy hiệu quả theo hướng ngày càng tốt hơn, đáp ứng các nhu cầu thiết thực, đa dạng của đoàn viên và NLĐ. Trên cơ sở rà soát các chương trình đã ký kết hết hiệu lực, LĐLĐ tỉnh đã thương lượng ký mới 05 thỏa thuận hợp tác về cung cấp các sản phẩm với giá ưu đãi cho đoàn viên; đồng thời phối hợp với các đơn vị làm thẻ khách hàng thân thiết cho trên 3.000 thành viên khách hàng tham gia mua sắm tại các trung tâm, siêu thị Vinmart… với trên 32.000 đoàn viên và người lao động được hưởng lợi từ chương trình hợp tác với tổng giá trị được hưởng ưu đãi gần 3,2 tỉ đồng.
Theo LĐLĐ tỉnh Cà Mau, hoạt động của Ban quản lý quỹ xã hội LĐLĐ đã vận động đóng góp quỹ Mái ấm Công đoàn trên 3,3 tỉ đồng; xét hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 125 căn nhà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 3,1 tỉ đồng.
Từ nguồn vốn của Quỹ “Vì nữ công nhân, viên chức lao động nghèo” đã cho 87 chị vay với số tiền là 870 triệu đồng; Quỹ “Quốc gia giải quyết việc làm” cho 26 hộ vay với tổng số vốn cho vay là 350 triệu đồng để nhằm giúp CNVCLĐ phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập và ổn định cuộc sống.