Tổ chức công đoàn tiếp tục đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ

Hữu Long |

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, năm qua, tổ chức công đoàn đã và đang tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Sáng 28.12, tại thành phố Ban Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị có sự chủ trì của của các đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham gia chủ trì có đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HL
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HL

Tại hội nghị, Ban dân vận Trung ương đã báo cáo với các đại biểu tham dự kết quả công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nêu một số kết quả đạt được của tổ chức công đoàn như tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ; tổ chức các phong trào thi đua phát huy kết quả, hướng tới mục tiêu thiết thực, phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2020, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; chủ động xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, tham gia triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (sửa đổi) và các Nghị định hướng dẫn thi hành; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác gắn với tuyền truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, NLĐ về Đảng, về giai cấp công nhân…

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, phát huy vai trò của tập thể người lao động trong  hoạt động công đoàn tại cơ sở…

Về đề xuất, kiến nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban Tổ chức Trung ương bổ sung đối tượng cán bộ công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp vào dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 282 ngày 1.4.2015 của Ban Chấp hành Trung ương.

"Đề nghị các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo các đoàn thể chính trị, xã hội tuyên truyền về những vấn đề liên quan đến các hiệp định hương mại tự do thế hệ mới đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có các vấn đề về lao động, công đoàn cho  đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy, các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương" - đồng chí Nguyễn Đình Khang nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Không để bất kỳ người lao động nào không có Tết

H.V.M |

Làm việc với Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các LĐLĐ tập trung mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp đến với phương châm không để bất kỳ người lao động nào không có Tết.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang làm việc với Công đoàn Lào

Thái Quỳnh Mai Dung (Từ Viêng Chăn) |

Nhận lời mời của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (Công đoàn Lào), Đoàn Đại biểu cấp cao Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18 – 20.11.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà nhân dân thôn Hôn Vàng

Việt Lâm |

Chiều 16.11, chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng,  Uỷ viên Đoàn chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” với cán bộ và nhân dân thôn Hôn Vàng, xã An Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không để bất kỳ người lao động nào không có Tết

H.V.M |

Làm việc với Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các LĐLĐ tập trung mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp đến với phương châm không để bất kỳ người lao động nào không có Tết.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang làm việc với Công đoàn Lào

Thái Quỳnh Mai Dung (Từ Viêng Chăn) |

Nhận lời mời của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (Công đoàn Lào), Đoàn Đại biểu cấp cao Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18 – 20.11.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà nhân dân thôn Hôn Vàng

Việt Lâm |

Chiều 16.11, chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng,  Uỷ viên Đoàn chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” với cán bộ và nhân dân thôn Hôn Vàng, xã An Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.