ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH KHANG - UỶ VIÊN T.Ư ĐẢNG, CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN:

Tổ chức Công đoàn luôn trân trọng doanh nghiệp chăm lo tốt cho người LĐ

VIỆT LÂM |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động lần thứ II, năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên... dự hội nghị.

90 lãnh đạo doanh nghiệp (DN) tiêu biểu toàn tỉnh được biểu dương, trên 200 cán bộ, đoàn viên công đoàn (CĐ) tiêu biểu đại diện cho trên 147.000 đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh cùng tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - cho biết, trong thời gian qua, các cấp CĐ và DN trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ). Các hoạt động đạt nhiều kết quả như bảo đảm việc làm, thực hiện tốt quy định về tiền lương, tiền thưởng, ký hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ; tổ chức thương lượng và ký kết thoả ước lao động bảo đảm chất lượng, có nhiều điều khoản cao hơn luật…

“Việc LĐLĐ tỉnh biểu dương 90 DN tiêu biểu mang ý nghĩa thể hiện bề dày lịch sử 90 năm luôn đồng hành cùng NLĐ, DN của tổ chức CĐ Việt Nam và khẳng định quyết tâm giúp cho DN ngày càng phát triển, mang lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình công nhân và sự thịnh vượng của đất nước” - đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết phát biểu.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá cao việc LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương DN chăm lo NLĐ. Đây thực sự là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa động viên, khích lệ các DN quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ; góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế của đất nước và tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang tin tưởng với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các DN với các cấp CĐ tỉnh Hưng Yên, nhất là trong việc đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của NLĐ trong lao động, sản xuất. Tích cực cải tiến, đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN; quan tâm nâng cao chất lượng, số lượng các cuộc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), xây dựng CĐCS vững mạnh là chỗ dựa vững chắc của NLĐ tại DN.

“Tổ chức CĐ luôn đồng hành, hết lòng ủng hộ và trân trọng những DN bền bỉ ngày đêm nỗ lực xây dựng mối quan hệ hài hòa, coi trọng lợi ích của NLĐ chính là lợi ích của DN” - Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), đồng chí Nguyễn Đình Khang đã chúc đội ngũ DN, doanh nhân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được thêm nhiều thành tựu, luôn đồng hành cùng tổ chức CĐ trong thực hiện mục tiêu vì việc làm, đời sống và sự tiến bộ của NLĐ.

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐVN đã trao tặng Bằng khen cho 20 DN; UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho 55 DN; LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho 15 DN.

Trong chương trình làm việc tại tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã đến xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã ghi lưu bút. Trong đó, có nội dung: “Các thế hệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam vô cùng xúc động trước những công lao to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam, đối với phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Các cán bộ Công đoàn nguyện noi theo gương của đồng chí, đoàn kết, không ngừng tu dưỡng rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng giao cho; xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng; làm thật tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân lao động, chăm lo phúc lợi đoàn viên”.

VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác nữ công

CĐXDVN |

Ngày 4.10, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác nữ công và nghe nói chuyện chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

Hà Anh |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt đời sống và quyền lợi cho người lao động.

Khởi công xây dựng trụ sở LĐLĐ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

K.Q |

Ngày 4.10, LĐLĐ huyện Cai Lậy đã phối hợp với đơn vị thi công tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng trụ sở cơ quan LĐLĐ huyện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác nữ công

CĐXDVN |

Ngày 4.10, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác nữ công và nghe nói chuyện chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

Hà Anh |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt đời sống và quyền lợi cho người lao động.

Khởi công xây dựng trụ sở LĐLĐ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

K.Q |

Ngày 4.10, LĐLĐ huyện Cai Lậy đã phối hợp với đơn vị thi công tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng trụ sở cơ quan LĐLĐ huyện.