Tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5” trong Tháng Công nhân năm 2022

Kiều Vũ |

Trong các hoạt động của Tháng công nhân mà Tổng Liên đoàn Lao động hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai, có chương trình “Đối thoại tháng 5”. Trong đó, tại Trung ương, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo, đề xuất, tổ chức để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với công nhân lao động.

Tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc và Công đoàn cấp trên cơ sở, căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”: “Người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động”, tham mưu, đề xuất để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Công đoàn và công nhân viên chức lao động. Thời gian trong tháng 5.2022.

Tại Công đoàn cơ sở, căn cứ điều kiện thực tế, Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”, tạo cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn cũng hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trong đó tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; ý nghĩa lịch sử, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1.5; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp Công đoàn trong triển khai các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền về kết quả triển khai giai đoạn 1 Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”…

Thông tin về nội dung này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết năm 2022, dự báo tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, yêu cầu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi sự tham gia, nỗ lực rất lớn của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để chiến thắng đại dịch; thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tại cấp Trung ương, dự kiến Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28.4. Tại các ngành, địa phương, căn cứ tình hình thực tiễn, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tăng cường phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 lồng ghép với các hoạt động như: Ngày hội cảm ơn người lao động; Ngày hội sáng kiến; tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Để Tháng Công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 được triển khai thực sự thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu các cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Công đoàn Đường sắt quyết tâm vượt chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức triển khai các nội dung trọng tâm công tác Công đoàn quý II năm 2022 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Nguyễn Thanh Hoàn. Trong đó tập trung quyết tâm thực hiện vượt chỉ tiêu Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tổ chức gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND Thành phố với CNLĐ nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Dự kiến lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh, lao động năm 2022, Kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động sẽ được Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 29.4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Để Tháng Công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 được triển khai thực sự thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu các cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Công đoàn Đường sắt quyết tâm vượt chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức triển khai các nội dung trọng tâm công tác Công đoàn quý II năm 2022 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Nguyễn Thanh Hoàn. Trong đó tập trung quyết tâm thực hiện vượt chỉ tiêu Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tổ chức gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND Thành phố với CNLĐ nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Dự kiến lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh, lao động năm 2022, Kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động sẽ được Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 29.4.