Tổ chức các hoạt động đại diện, bảo vệ người lao động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn

NHÓM PV |

Chiều 26.9, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ít nhất 45% số TƯLĐTT ký kết đạt loại B trở lên

Theo đó, qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội XII CĐVN đã hoàn thành chương trình đề ra trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã nhận được 168 văn bản đăng ký tham luận, phát biểu, trong đó có 22 ý kiến phát biểu tại hội trường, 143 ý kiến phát biểu tại 12 trung tâm thảo luận và 12 ý kiến phát biểu tại diễn đàn “CĐVN đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Tại diễn đàn này, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị đưa nhiệm vụ này vào phương hướng của nhiệm kỳ tới. Đại hội đã nhiệt liệt hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng; Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ tiếp thu đưa vào Nghị quyết và giao cho BCH khóa XII cụ thể hóa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết...

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, qua thực hiện phiếu xin ý kiến, đại đa số đại biểu nhất trí với các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có các chỉ tiêu như: Đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên, thành lập tổ chức cơ sở của CĐ ở 100% số DN có 25 CNLĐ trở lên, phấn đấu các DN có trên 10 lao động có tổ chức CĐ; từ 70% trở lên DN có tổ chức CĐ ký kết TƯLĐTT, trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên.

Tập trung đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện nhiều nội dung

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải cũng đã trình bày tiếp thu, giải trình các ý kiến về dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII. Theo đó, đối với những nội dung mới, cần nghiên cứu bổ sung, Đoàn Chủ tịch Đại hội cơ bản tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý và đề nghị Đại hội giao lại cho Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII tiếp tục xem xét, nghiên cứu, trong đó tập trung đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm, quan trọng như: Nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm tư vấn và hỗ trợ công nhân trực thuộc Tổng LĐLĐVN và thí điểm thành lập một số Trung tâm hoặc Văn phòng tư vấn và hỗ trợ công nhân trực thuộc Tổng LĐLĐVN tại các địa phương có đông công nhân để các trung tâm, văn phòng này tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ công nhân, đồng thời tổ chức các hoạt động đại diện, bảo vệ công nhân chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, cần có những giải pháp tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách nhằm khắc phục, giảm thiểu tác động để thích ứng với những thay đổi trong thị trường lao động việc làm, phù hợp với yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: Điều chỉnh các chính sách về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quản trị thị trường lao động; việc làm, quan hệ lao động, tiền lương, thu nhập; BHXH, BHTN.

Đối với các nhóm vấn đề về những nội dung, giải pháp đã được nêu trong dự thảo báo cáo, Đại hội giao Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII tiếp tục tiếp thu, điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện báo cáo.

Giải trình ý kiến CĐ cần kiến nghị với Chính phủ có chế tài xử phạt nghiêm những DN vi phạm chính sách đối với NLĐ, đặc biệt là đối với lao động nữ, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết, Chính phủ đã có quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó đã quy định chi tiết mức phạt hành chính với những vi phạm quy định về lao động nữ; nhưng trước hết các cấp CĐ cần tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và đề nghị thực hiện nghiêm quy định này. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, hoạt động CĐ sẽ đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy NLĐ làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở...

Tại lễ ra mắt BCH Tổng LĐLĐVN khoá XII, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - thay mặt BCH Tổng LĐLĐVN khoá XII hứa với Đại hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các uỷ viên BCH sẽ tiếp tục gắn bó, đoàn kết, tích cực tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến của Đại hội; xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phong trào công nhân và hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thay mặt BCH Tổng LĐLĐVN khoá XII, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã gửi lời cảm ơn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XI, đặc biệt là các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Lý đối với tổ chức CĐ trong thời gian vừa qua, vì lý do công tác không tái cử vào BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII. “Đại hội xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ” - đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu tại lễ chia tay 58 đồng chí.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.