Tổ chức các điểm tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức các điểm tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật tại các khu công nghiệp, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tại các doanh nghiệp.

Tập trung tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo Công văn số 473/ LĐLĐ ngày 06.8.2020 của Liên đoàn Lao động Thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; những vấn đề mà dư luận quan tâm; những vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội; các nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, quản lý đô thị; các quy định cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để kêu gọi đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng; chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19… để nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, khai thác có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube,…) trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến trên Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin ở cơ sở và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các tủ sách pháp luật tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Tiếp tục đầu tư trang bị, cập nhật thêm các đầu sách pháp luật mới, nâng cao chất lượng hệ thống tủ sách pháp luật từ Công đoàn cơ sở đến Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phổ biến chính sách pháp luật mới cho cán bộ Công đoàn và người lao động

Đỗ Đức Thiệm |

Cụm thi đua các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phổ biến chính sách pháp luật mới cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng chống COVID-19

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai việc quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động về chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm” được đăng tải trên Trang thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật của Thành phố.

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phổ biến chính sách pháp luật mới cho cán bộ Công đoàn và người lao động

Đỗ Đức Thiệm |

Cụm thi đua các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phổ biến chính sách pháp luật mới cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng chống COVID-19

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai việc quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động về chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm” được đăng tải trên Trang thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật của Thành phố.

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.