Tổ an toàn COVID-19 - tấm lá chắn bảo vệ công nhân, đảm bảo sản xuất

Linh Nguyên |

8h30’ ngày 20.5, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 - Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI (Hà Nội) giao ban đầu giờ để nắm bắt tình hình từ 12 Tổ trưởng Tổ an toàn COVID-19 trong công ty. Mọi sự chỉ đạo và công việc phải triển khai đều được thông báo qua nhóm Zalo của mỗi tổ an toàn COVID-19. Mô hình Tổ an toàn COVID-19 đã trở thành tấm lá chắn bảo vệ công nhân, đảm bảo sản xuất cho doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh trong các khu công nghiệp diễn biến phức tạp.

Tổ an toàn COVID-19 truyền cảm hứng cho mỗi người lao động

Tại cuộc giao ban, Chủ tịch Công đoàn Công ty Phạm Hồng Quân cho biết, hiện 12 Tổ COVID-19 vẫn hoạt động hiệu quả; thông tin được trao đổi qua zalo của từng Tổ để trên khai kịp thời đến đoàn viên, NLĐ. Công ty đã xây dựng 2 lớp phòng dịch.

Đó là đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế tại cổng ra vào và Tổ an toàn COVID-19 tại các xưởng. Khi xảy ra đợt dịch COVID-19 đầu tiên Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 với đầy đủ các thành phần lãnh đạo doanh nghiệp, Công đoàn, y tế. Đợt dịch này, thực hiện chỉ đạo, Công ty thành lập 12 Tổ an toàn COVID-19 với nòng cốt là tổ trưởng CĐ, an toàn vệ sinh viên. Trao đổi với chúng tôi, Quyền phó tổng giám đốc Bùi Thanh Tuệ nhấn mạnh, Ban chỉ đạo Công ty đã xây dựng kịch bản với 5 cấp độ, trong đó cấp độ cao nhất là phát hiện có F0 với sự chuẩn bị đầy đủ về nhu yếu phẩm cho trường hợp bị phong tỏa…

Dưới khu sản xuất, tại Xưởng sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị, anh Nguyễn Quang Bảo, người làm việc ở công ty từ năm 2004, tâm sự, trước khi công ty thành lập Tổ an toàn COVID-19, công tác an toàn vệ sinh lao động ở xưởng luôn được anh em công nhân chấp hành nghiêm. Từ khi Tổ an toàn COVID-19 ra đời, các thành viên của Tổ tích cực nhắc nhở thêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện giãn cách… Điều này khiến anh em công nhân không chỉ tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 mà còn tự thấy trách nhiệm của mình, nhắc nhở luôn nếu thấy có trường hợp chưa chấp hành.

Anh Bảo nhấn mạnh “cách làm việc của các thành viên Tổ an toàn COVID-19 còn truyền cảm hứng cho mỗi người trong công ty để tự giác chấp hành, chú ý phát hiện những trường hợp bất thưởng, có dấu hiệu về dịch bệnh để kịp thời thông báo cho Tổ an toàn COVID-19”.

Còn với anh Đoàn Hưng Anh - công nhân, Tổ trưởng Tổ an toàn COVID-19 Xưởng đùn ép, thì luôn quán triệt các thành viên của Tổ phải chú ý nhắc nhở, đảm bảo anh em công nhân của Xưởng (và cả trong công ty, nếu gặp) thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, giãn cách. Trường hợp thấy dấu hiệu bất thường phải thông báo ngay cho Tổ. Điều các thành viên của Tổ quán triệt đến CNLĐ trong Xưởng là phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, đề cao tinh thần trách nhiệm phát hiện những dấu hiệu của dịch bệnh, trước hết là tự bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và bảo vệ công ty…

Tại Cty cổ phần In Khoa học kỹ thuật, ngay khi nhận được chỉ đạo, CĐ đã tham mưu để lãnh đạo công ty ra quyết định thành lập 3 Tổ an toàn COVID-19 tại Phân xưởng in Offset, Phân xưởng gia công và Khối văn phòng. Tổng số thành viên của các Tổ an toàn COVID-19 này là 11 người, do chị Đỗ Thị Hạnh - Chủ tịch Công đoàn công ty phụ trách.

Nói về hoạt động của Tổ COVID-19, anh Hoàng Văn Hải - Tổ trưởng Tổ an toàn COVID-19 của Phân xưởng gia công chia sẻ, khi chưa có Tổ an toàn COVID-19, anh Hải luôn bao quát, nhắc nhở CNLĐ việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trong đó đặc biệt là sự gọn gàng của quần áo bảo hộ lao động, đầu tóc trước khi vào giờ sản xuất. Còn bây giờ, khi Tổ an toàn COVID-19 ra đời, anh Hải nhắc nhở thêm về việc đeo khẩu trang, đứng giãn cách khi làm việc.

Đánh giá về ý thức tuân thủ các quy định phòng chống COVID-19 của Công ty, chị Đỗ Thị Hạnh khẳng định, mỗi đoàn viên, NLĐ của Công ty đều rất ý thức trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Có được điều này vì Công đoàn đã tổ chức truyền thông cụ thể. Theo chị Hạnh, Tổ an toàn COVID-19 thực sự có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

“Sau khi dịch bệnh COVID-19 chấm dứt thì vẫn nên duy trì tổ này vì còn giúp ích trong phòng chống dịch bệnh khác. Công ty cũng thực hiện quy định đối với các tổ viên là NLĐ trực tiếp mỗi ngày sẽ có 30 phút được trả nguyên lương để thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm này” - chị Hạnh nói.

Tổ an toàn COVID-19 giúp doanh nghiệp định hình phòng chống dịch

Bình thường, chị Lê Thị Kim Chi - chuyên viên ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội - chỉ mất 15 phút đi từ nhà đến cơ quan. Nhưng từ ngày 17.5, chị được điều động vào Tổ cán bộ hỗ trợ Công đoàn Các khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ổn định tình hình quan hệ lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội; phục vụ tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thì mỗi sáng chị Chi mất hơn 1 tiếng đi từ nhà xuống thẳng khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Tại đây, chị Chi phối hợp với cán bộ CĐ các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội và cán bộ Ban quản lý hạ tầng các khu công nghiệp đôn đốc các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động thành lập Tổ an toàn COVID-19; nắm bắt tình hình quan hệ lao động, tình hình dịch bệnh COVID-19…

Quan trọng nhất, chị Chi và các cán bộ đi cùng hướng dẫn các doanh nghiệp về hoạt động của Tổ an toàn COVID-19, mà cụ thể là nhiệm vụ của Tổ an toàn COVID-19 trước giờ làm việc, trong giờ làm việc và kết thúc ca. Trong đó, một trong những nhiệm vụ là trước ca làm việc của doanh nghiệp Tổ COVID-19 phải kiến nghị Tổ trưởng báo cáo CĐCS đề nghị người sử dụng lao động khắc phục ngay tình trạng mất an toàn về công tác phòng dịch hoặc khi phát hiện CNLĐ có biểu hiện nghi nhiễm, để khoanh vùng, cách ly, xử lý kịp thời; Tổ trưởng ghi vào “Phiếu đánh giá An toàn COVID-19” (theo mẫu) gửi cho Chủ tịch CĐCS, bằng văn bản hoặc qua nhóm Zalo. Theo dõi phát hiện kịp thời những trường hợp CNLĐ vi phạm về nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm (ho, sốt, đau họng, khó thở…) báo ngay cho Tổ trưởng, để thông tin kịp thời đến CĐCS để xử lý…

Theo đánh giá, đa phần các doanh nghiệp thực hiện khá tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng họ chưa định hình được cụ thể công việc nên sẽ dẫn đến sự lúng túng khi xảy ra tình huống. Khi được tuyên truyền về hoạt động của Tổ an toàn COVID-19 với những hoạt động bài bản, cụ thể, thiết thực, doanh nghiệp đã tiếp nhận và yên tâm hơn. Có những doanh nghiệp đã phản hồi “Tổ an toàn COVID-19 giúp doanh nghiệp định hình phòng chống dịch”.

Đến hết ngày 19.5, đã có 100% LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở triển khai văn bản hướng dẫn thành lập Tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp. 30/30 quận, huyện và Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản chỉ đạo của Chính quyền về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19 trong doanh nghiệp. Có 1.310 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19, với 5.314 tổ và 28.016 người tham gia. Trong đó các khu công nghiệp, khu chế xuất có 246 doanh nghiệp thành lập 1.429 tổ và 6.168 người tham gia.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tổ an toàn COVID-19 là lá chắn phòng dịch tại nơi sản xuất

Hải Anh |

8h30 sáng 20.5, chúng tôi tham dự giao ban của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI với 12 tổ trưởng Tổ an toàn COVID-19 trong công ty. Theo báo cáo, tại các xưởng, Tổ an toàn COVID-19 mới thành lập nhưng đã đi vào hoạt động quy củ.

Tổ an toàn COVID-19 đã hoạt động hiệu quả

Kiều Vũ |

Đến chiều 18.5, Hà Nội đã có 926 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 3.767 tổ và 21.622 người tham gia. Trong đó có những Tổ an toàn COVID-19 đã đi vào hoạt động hiệu quả với lực lượng nòng cốt là an toàn vệ sinh viên, người lao động trực tiếp có kiến thức hiểu biết về COVID-19. Đặc biệt có doanh nghiệp đã thực hiện việc trả lương 30 phút/ngày cho công nhân lao động trực tiếp là thành viên của Tổ an toàn COVID-19 tại thời điểm này.

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vận động lập "Tổ an toàn COVID-19" ở các doanh nghiệp

Thành An |

Ngày 18.5, Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn gửi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các đơn vị trực thuộc yêu cầu tăng cường triển khai các giải pháp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ an toàn COVID-19 là lá chắn phòng dịch tại nơi sản xuất

Hải Anh |

8h30 sáng 20.5, chúng tôi tham dự giao ban của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI với 12 tổ trưởng Tổ an toàn COVID-19 trong công ty. Theo báo cáo, tại các xưởng, Tổ an toàn COVID-19 mới thành lập nhưng đã đi vào hoạt động quy củ.

Tổ an toàn COVID-19 đã hoạt động hiệu quả

Kiều Vũ |

Đến chiều 18.5, Hà Nội đã có 926 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 3.767 tổ và 21.622 người tham gia. Trong đó có những Tổ an toàn COVID-19 đã đi vào hoạt động hiệu quả với lực lượng nòng cốt là an toàn vệ sinh viên, người lao động trực tiếp có kiến thức hiểu biết về COVID-19. Đặc biệt có doanh nghiệp đã thực hiện việc trả lương 30 phút/ngày cho công nhân lao động trực tiếp là thành viên của Tổ an toàn COVID-19 tại thời điểm này.

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vận động lập "Tổ an toàn COVID-19" ở các doanh nghiệp

Thành An |

Ngày 18.5, Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn gửi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các đơn vị trực thuộc yêu cầu tăng cường triển khai các giải pháp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.