Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giấu dịch

Phương Uyên |

Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo không để xảy ra tình trạng giấu dịch trong doanh nghiệp, đặc biệt chú ý các biện pháp chống dịch tại nơi có đông công nhân lao động...

Chiều 4.8, Tỉnh ủy Phú Yên thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn còn diễn biến rất phức tạp, công tác phòng chống dịch vẫn những bất cập vì vậy thống nhất tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh đến ngày 15.8.

Các địa phương sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể báo cáo UBND tỉnh để nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu các cấp đặc biệt chú ý công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có đông công nhân, người lao động.

Yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch; tích cực, chủ động phối hợp với ngành chức năng để triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có tình huống xảy ra; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giấu dịch.

Đồng thời các cấp nghiên cứu thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có đông người lao động. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Các Sở, ngành liên quan triển khai kịp thời, công bằng, công khai và minh bạch Nghị quyết 68 của Chính phủ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tiếp tục đồng hành, phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam để hỗ trợ người dân Phú Yên ổn định cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Phú Yên sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để đưa người dân có nhu cầu trở về quê hương khi đảm bảo các điều kiện.

Theo Sở Y tế Phú Yên đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 1.500 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có nhiều trường hợp là công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Mới đây một xí nghiệp may có hơn 800 lao động ghi nhận 5 trường hợp công nhân dương tính tuy nhiên doanh nghiệp đã thiếu phối hợp tuyên truyền, vận động công nhân để ổn định tình hình, gây khó khăn cho cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên khuyến cáo người dân không mua bán sử dụng test nhanh COVID-19

Phương Uyên |

Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, trên mạng xã hội rao bán tràn lan bộ kit test nhanh COVID-19 xuất xứ từ nước ngoài.

Phú Yên phong tỏa xí nghiệp may có hơn 800 công nhân

Phương Uyên |

Sau khi phát hiện có 2 công nhân Xí nghiệp An Thịnh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã yêu cầu tất cả lao động ở lại tuy nhiên nhiều người đã không phối hợp.

Phú Yên bắt đầu đón 4.000 người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê

Phương Uyên |

Sáng 25.7, tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên 20 xe khách đầu tiên xuất quân vào TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đón người dân về quê.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phú Yên khuyến cáo người dân không mua bán sử dụng test nhanh COVID-19

Phương Uyên |

Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, trên mạng xã hội rao bán tràn lan bộ kit test nhanh COVID-19 xuất xứ từ nước ngoài.

Phú Yên phong tỏa xí nghiệp may có hơn 800 công nhân

Phương Uyên |

Sau khi phát hiện có 2 công nhân Xí nghiệp An Thịnh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã yêu cầu tất cả lao động ở lại tuy nhiên nhiều người đã không phối hợp.

Phú Yên bắt đầu đón 4.000 người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê

Phương Uyên |

Sáng 25.7, tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên 20 xe khách đầu tiên xuất quân vào TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đón người dân về quê.