Tỉnh Quảng Trị phát động Tháng công nhân năm 2021

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị đã phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với sự tham gia của trên 450 đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn.

Chiều ngày 26.4, tại Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị (Khu Công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh) đã diễn ra lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Toàn cảnh lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn cảnh lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm qua, hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã đem lại nhiều lợi ích cho người lao động trên địa bàn tỉnh, có tác động tích cực đến xã hội.

Qua 2 hoạt động nói trên, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều việc làm cụ thể như chăm lo đời sống cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Việc tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật lao động và công đoàn cho người lao động; vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chú trọng. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội nhân đạo, giúp công nhân lao động nghèo vươn lên, chia sẻ khó khăn với những công nhân bị tai nạn lao động, hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn được thực hiện tốt. Việc kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện thường xuyên, từ đó điều kiện làm việc cho người lao động ngày càng được cải thiện.

Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao biển tượng trưng tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao biển tượng trưng tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Hoàng Nam yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp và công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh tập trung làm tốt những nội dung như: Thực hiện các chính sách, kinh tế, xã hội của địa phương, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với sự xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân, lao động, quan tâm đến lợi ích thiết thực của người lao động; Các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực theo kế hoạch đề ra, trọng tâm là triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo điều kiện làm việc và an toàn lao động; Các đơn vị sử dụng lao động cần thực hiện tốt các quy định pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động; Công nhân viên chức lao động cần gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành các các quy định pháp luật, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Được biết, Tháng công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần này có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” và “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Mục tiêu các cấp công đoàn và người sử dụng lao động là sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

Các doanh nghiệp tặng mũ bảo hiểm cho người lao động tại lễ phát động. Ảnh: Hưng Thơ.
Các doanh nghiệp tặng mũ bảo hiểm cho người lao động tại lễ phát động. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã trao bằng khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chăm lo chế độ, chính sách, lợi ích cho đoàn viên người lao động. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị đã trao số tiền 1,1 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng 27 nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; các doanh nghiệp trao 450 mũ bảo hiểm cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dệt may Việt Nam phát động Tháng Công nhân 2021

Hải Anh |

Sáng 26.4, tại Tổng Công ty May 10-CTCP, Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức kỉ niệm 135 năm Ngày quốc tế Lao động 1.5 và phát động Tháng Công nhân năm 2021.

Phát động Tháng Công nhân tại Phú Yên

Phương Linh |

Sáng 26.4, tại nhà văn hoá Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2021 và kỉ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động.

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh phát động Tháng Công nhân 2021

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2021 vào chiều 23.4.2021, tại Khu Công nghiệp Trảng Bàng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công đoàn Dệt may Việt Nam phát động Tháng Công nhân 2021

Hải Anh |

Sáng 26.4, tại Tổng Công ty May 10-CTCP, Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức kỉ niệm 135 năm Ngày quốc tế Lao động 1.5 và phát động Tháng Công nhân năm 2021.

Phát động Tháng Công nhân tại Phú Yên

Phương Linh |

Sáng 26.4, tại nhà văn hoá Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2021 và kỉ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động.

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh phát động Tháng Công nhân 2021

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2021 vào chiều 23.4.2021, tại Khu Công nghiệp Trảng Bàng.