Tình hình còn khó khăn, người lao động cần được chăm lo nhiều hơn

THUỲ TRANG |

Tham dự hội nghị của Công đoàn Ngành Giao thông vận tải tổ chức tại Đà Nẵng, ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cần phải chú trọng chăm lo cho người lao động nhiều hơn nữa, bởi tình hình phía trước còn nhiều khó khăn.

Chiều 8.7, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X mở rộng và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2021.

Công đoàn Ngành GTVT đã có báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng dịch COVID-19, các đơn vị cố gắng duy trì, đảm bảo tiền thưởng Tết nguyên đán cho người lao động, bình quân từ 2 đến 10 triệu đồng/người.

 

100% các cấp công đoàn trong ngành phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt phương án bố trí, sắp xếp lực lượng, giữ gìn trật tự, an ninh, tổ chức thi công đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà tết cho 40 đơn vị, 1.665 cá nhân là cán bộ, CNVCLĐ, Cựu Thanh niên xung phong, cựu bộ đội Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh, tổng kinh phí chi là hơn 2,5 tỉ đồng.

Các cấp công đoàn trong ngành đã triển khai, thực hiện kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ, CNVCLĐ, thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình cán bộ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ vé tàu xe cho công nhân lao động về quê ăn tết với tổng số tiền trên 9 tỉ  đồng.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, theo thống kê tại một số đơn vị, doanh nghiệp trong ngành có nhiều khó khăn, nợ lương người lao động 115 tỉ đồng, nợ BHXH 174 tỉ đồng, đời sống của người lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn đã luôn tích cực, chủ động phối hợp tốt với cơ quan quản lý đồng cấp tập trung động viên CNVCLĐ khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị, thực hiện tốt chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Các cấp công đoàn trực thuộc đã tập trung tổ chức tốt Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị Người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động.

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Công đoàn ngành GTVT 6 tháng đầu năm 2022, Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, tình hình kinh tế xã hội nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, giá nhiên liệu tăng đang ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, người lao động, vẫn có doanh nghiệp nợ lương, nợ đọng BHXH…

Thời gian qua, dịch bệnh đã khiến cuộc sống người lao động ảnh hưởng, nhiều lao động đã rút sổ để hưởng BHXH một lần nhưng điều này có nguy cơ làm phát sinh các vấn đề an sinh xã hội. Một số ngành nghề hiện nay đang thiếu lao động.

Trước thực tế đó, góp ý về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cuối năm, ông Trần Văn Thuật đề nghị, Công đoàn ngành GTVT cần tổ chức làm sao để hoạt động công đoàn gắn bó, cộng tác, quan hệ mật thiết với các hoạt động của cơ quan, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đại diện chăm lo cho người lao động, nhất là việc nợ lương, nợ BHXH.

“Công đoàn ngành GTVT cần huy động phát huy thực chất công tác tham gia quản lý nhà nước, góp phần giải quyết các vấn đề của ngành; nâng cao năng lực các cấp cán bộ công đoàn ngành, bởi có phương hướng đúng đến mấy nhưng không có cán bộ tốt thì không làm được, thực hiện đúng quy định pháp luật, Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ công vụ và nhiệm vụ của cán bộ công đoàn” – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hậu Giang chi hơn 7 tỉ đồng chăm lo sức khỏe người lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang đã chi hỗ trợ, tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng số tiền 7 tỉ 780 triệu đồng.

Đại biểu HĐND lo lắng khi người lao động túng thiếu phải bán sổ BHXH, rút BHXH một lần

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 8.7, Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đại biểu Phạm Việt Phương, đơn vị TP.Long Khánh đã nêu ra thực trạng khó khăn của người lao động (NLĐ) vừa trải qua đại dịch COVID-19, vì túng thiếu dẫn đến phải bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc rút BHXH một lần. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã đặt vấn đề: Sổ BHXH có phải hàng hoá để mua bán hay không?

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho người lao động

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1.7 và vẫn giữ nguyên các khoản phụ cấp theo thỏa ước lao động tập thể.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

LĐLĐ Hậu Giang chi hơn 7 tỉ đồng chăm lo sức khỏe người lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang đã chi hỗ trợ, tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng số tiền 7 tỉ 780 triệu đồng.

Đại biểu HĐND lo lắng khi người lao động túng thiếu phải bán sổ BHXH, rút BHXH một lần

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 8.7, Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đại biểu Phạm Việt Phương, đơn vị TP.Long Khánh đã nêu ra thực trạng khó khăn của người lao động (NLĐ) vừa trải qua đại dịch COVID-19, vì túng thiếu dẫn đến phải bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc rút BHXH một lần. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã đặt vấn đề: Sổ BHXH có phải hàng hoá để mua bán hay không?

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho người lao động

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1.7 và vẫn giữ nguyên các khoản phụ cấp theo thỏa ước lao động tập thể.