Tin hoạt động Công đoàn ngày 8.10.2018

PV |

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Thông báo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; LĐLĐ quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội): Khen thưởng các tập thể, cá nhân khối giáo dục;...

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Thông báo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong các DN. 

Đặc biệt hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - thông báo nhanh kết quả Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Về nội dung tập huấn, các báo cáo viên đã truyền đạt nội dung công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong CNVCLĐ và nội dung kỹ năng, phương pháp phòng ngừa, tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại DN.

Buổi tập huấn giúp cán bộ CĐ chuyên trách toàn tỉnh nói riêng và cán bộ CĐ của DN nói chung có thêm kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong CNVCLĐ; nâng cao hơn nữa kỹ năng, phương pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong DN, góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ, đồng thời góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN. THANH LOAN

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội): Khen thưởng các tập thể, cá nhân khối giáo dục

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sơ kết chương trình phối hợp công tác trong năm học 2017-2018 và trao giải cuộc thi viết “Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018”.

Sau một năm thực hiện, các nội dung trong chương trình phối hợp đã được thực hiện hiệu quả, nổi bật nhất là phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, nhà giáo, NLĐ.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa hai đơn vị đồng thời trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho 1 cá nhân; bằng khen của LĐLĐ TP.Hà Nội cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động CĐ. X.T

CĐ TCTY Điện lực miền Bắc: Tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt

“TCty Điện lực miền Bắc - 50 năm xây dựng và trưởng thành” - là chủ đề cuộc thi do TGĐ và CĐ TCty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp phát động, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập TCty (6.10.1969 - 6.10.2019).

Toàn thể CBCNV, đoàn viên CĐ trực thuộc EVNNPC đang công tác, đã nghỉ hưu, CBCNV đang công tác tại các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đều có thể tham dự cuộc thi với các hình thức: Bài viết phản ánh, sáng tác thơ, sáng tác nhạc, sáng tác ảnh.

Mỗi cá nhân có thể tham dự ở cả 4 thể loại. Thời gian nhận bài thi từ 1.10.2018 - 30.6.2019. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập EVNNPC. LƯƠNG NGUYỄN

Vụ ngừng việc tập thể tại 2 cty giày ở Thanh Hóa: Doanh nghiệp sẽ giải quyết 26 kiến nghị của CNLĐ

Ngày 8.10, các công nhân (CN) tại Cty TNHH giày Aleron Việt Nam và Cty TNHH giày Rollsport 2 Việt Nam (KCN Hoàng Long, phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa) đã làm việc trở lại từ sáng thứ hai (8.10) sau 2 ngày ngừng việc tập thể.

Trước đó, vào hai ngày 5 và 6.10, rất đông CN tại hai Cty trên đã ngừng việc tập thể, để kiến nghị về những vấn đề như: Tăng lương hằng năm, ép sản phẩm, chế độ nặng nhọc, phúc lợi xã hội...

Sau khi sự việc xảy ra, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo CĐ Khu kinh tế Nghi Sơn phối hợp, khẩn trương tổng hợp những kiến nghị của NLĐ; kết quả có 26 kiến nghị được gửi đến cơ quan chức năng và lãnh đạo Cty. Ngày 7.10, lãnh đạo Tập đoàn HongFu (đơn vị chủ quản hai Cty) đã họp để thống nhất giải quyết các kiến nghị. Theo đó, đa phần các kiến nghị của CN đã được ban lãnh đạo Tập đoàn tiếp thu, tiến hành điều chỉnh.

Một số kiến nghị khác, Cty sẽ tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. Đồng tình với cách giải quyết, CN đã trở lại làm việc. "Tổ chức CĐ các cấp sẽ phối hợp với các ngành, DN để giải quyết triệt để các kiến nghị của CN" - một lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết. LAM CHI - QUÁCH DU

PV
TIN LIÊN QUAN

Dự án bị cắt vốn, di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ngổn ngang

HƯNG THƠ |

Dự án trùng tu kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị bị cắt vốn vì hết thời gian thực hiện. Công trình dang dở, ảnh hưởng đến việc thăm viếng của du khách.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Giữ gìn sách cổ, sách quý ở Huế

Tường Minh |

Huế được gọi là “thành phố sách” bởi nơi đây, bắt đầu từ triều Nguyễn đã có những thư viện rất lớn của nhà nước, cùng với đó là những thư phòng tư nhân...

Đề xuất thuê nhà tối thiểu từ 8-15 m2 sàn/người mới được đăng ký thường trú: Không phù hợp với điều kiện của công nhân nhập cư

Lương Hạnh - Đỗ Phương |

UBND TP Hà Nội đề xuất khi thuê nhà, diện tích tối thiểu để người dân đủ điều kiện đăng ký thường trú là 8 m2 sàn/người ở ngoại thành và 15 m2 sàn/người ở nội thành. Theo ghi nhận của PV, công nhân mong muốn giảm diện tích sàn/người để được đăng ký thường trú. Bởi rất nhiều công nhân lao động nhập cư đang phải thuê trọ trong những căn phòng chật chội, chỉ từ 3 - 4 m2/người.

Lương hưu đủ sống, người lao động sẽ hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nam Dương |

Quy định về cách đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp và cách tính lương hưu như hiện nay khiến người lao động có tâm lý muốn nhận BHXH một lần hơn là nhận lương hưu.