Tin hoạt động Công đoàn ngày 12.3.2018

PV |

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐ chuyên trách; LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Ký giao ước thi đua khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể;...

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐ chuyên trách. Từ năm 2013 đến nay, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác CĐ, nhất là đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách trên địa bàn tỉnh. 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã cử 16 đồng chí đi đào tạo trình độ thạc sĩ; 6 đồng chí đi đào tạo trình độ đại học; 13 đồng chí đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị; 17 đồng chí đi đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị; tổ chức 1 lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác CĐ cho 51 đồng chí.

Ngoài ra, các cấp CĐ trong tỉnh đã tổ chức 877 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho 38.152 lượt cán bộ CĐ tham gia, qua đó đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác CĐ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và hoạt động công tác CĐ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức CĐ trong tình hình mới.  Q.CHI

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Ký giao ước thi đua khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. LĐLĐ tỉnh Điện Biên (trưởng khối) cho biết vừa tổ chức hội nghị phát động và ký giao ước thi đua Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018. Với tinh thần dân chủ, xây dựng, các đại biểu đã thống nhất cao chương trình thi đua của khối gồm 6 nội dung.

Trong đó, tổ chức phát động, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, CCVCNLĐ tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), Đại hội CĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023...

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã được khối thi đua tặng giấy khen vì có nhiều thành tích thực hiện nhiệm vụ của khối thi đua năm 2017. VŨ HẢI

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam: Nhiều giải pháp để hạn chế tai nạn lao động. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (CĐ TKV) vừa ban hành Chương trình hành động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018. Theo đó, chủ đề xuyên suốt về công tác ATVSLĐ năm nay được CĐ TKV xác định là: “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có tác hại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Ngoài ra, CĐ TKV cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả như: Phối hợp cùng với chuyên môn, Đoàn thanh niên xây dựng Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ năm 2008, đồng thời tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết tại các đơn vị để có kết quả thiết thực, tránh hình thức; đăng ký với CĐ cấp trên các mục tiêu danh hiệu thi đua về công tác ATVSLĐ; phát động sâu rộng phong trào thi đua giữ vững ATVSLĐ năm 2018 tại các đơn vị; đăng ký đảm nhận các công trình về công tác ATVSLĐ, tổ chức cho cán bộ công nhân lao động ký cam kết không vi phạm nội quy, quy định, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn; thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; phối hợp tổ chức phát động thực hiện tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 năm 2018...  QUẾ CHI

Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Ninh: 100% công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức. CĐ Viên chức tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Nhiệm kỳ 2012-2017, hoạt động của CĐ Viên chức tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện.

Công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được quan tâm. Hằng năm, 100% CĐCS tổ chức hội nghị cán bộ công chức theo quy định.

Các CĐCS chủ động đề nghị với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên...

Đại hội bầu 18 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018; 12 đồng chí dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI; 1 đồng chí dự Đại hội CĐ Viên chức Việt Nam lần thứ V.   Q.CHI

PV
TIN LIÊN QUAN

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.

Vụ bé gái bị bạo hành: Sắp xét xử kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Anh Tú |

TPHCM - TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sắp mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 28.4.